Ngày Tết, mẹ dạy con 5 điều này, ai nấy đều tấm tắc khen con ngoan

Khánh Chi 2023-01-22 14:30
- Đón khách ngày Tết, bạn cần dạy con những quy tắc ứng xử thể hiện phép lịch sự. Có như vậy, khách đến nhà sẽ cảm thấy thiện cảm, vui vẻ, bạn thì mát mặt vì con ngoan.

Năm mới sang với nhiều niềm vui, hứng khởi. Đây là khoảng thời gian các gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau đi gặp người thân, chúc Tết họ hàng và đón khách đến nhà chơi. Trong ngày Tết, cha mẹ cũng nên dạy con một số quy tắc nhất định.

Gặp người lớn phải chào hỏi

Chưa cần biết ở nhà con ngoan thế nào, học giỏi ra sao, ngày Tết đến, khi gặp ai, bạn cần dạy con phải biết khoanh tay chào hỏi. Lời chào mở đầu cho một mối quan hệ, là nét đẹp của giao tiếp, cách bày tỏ thái độ kính trên nhường dưới và thể hiện nề nếp giáo dục trong gia đình. Chính vì vậy, bố mẹ cần dạy con biết cởi mở và lễ phép trong lời chào hỏi vào những ngày đầu năm đi chúc Tết và đón khách tới chơi nhà.

Khi dạy, không nên ép buộc con phải làm mà chưa giải thích cho con hiểu ý nghĩa của phép thưa hỏi. Sau đó, trẻ sẽ dần hiểu ra và tự nguyên chào hỏi mọi người. Hãy tập cho trẻ thói quen đi hỏi, về chào thường ngày để ngày Tết đến, con cũng mạnh dạn chào hỏi mọi người chứ không ngại ngùng, nhút nhát.

Ngày Tết, mẹ dạy con 5 điều này, ai nấy đều tấm tắc khen con ngoan

Nhận lì xì bằng hai tay

Khi người lớn đưa phong bì màu đỏ, trẻ em nên nhận bằng cả hai tay và nói lời cảm ơn với người lớn tuổi. Nếu trẻ còn quá nhỏ để làm điều đó, cha mẹ có thể nắm tay trẻ, cầm phong bao lì xì bằng cả hai tay rồi dắt trẻ nói “cảm ơn”.

Cha mẹ dặn trước với trẻ rằng không được mở bao lì xì trước mặt khách sau khi nhận, như vậy là bất lịch sự. Điều tốt nhất nên làm là bỏ ngay những phong bao lì xì vào túi của bố mẹ hoặc trong túi của con.

Ngày Tết, mẹ dạy con 5 điều này, ai nấy đều tấm tắc khen con ngoan

Ăn uống từ tốn

Trong ngày Tết không thể thiếu những bữa cơm thân mật. Mọi người ngồi xuống và bắt đầu ăn nên theo thứ tự người lớn và người em, người lớn trước và người em sau.

Trẻ phải tự ăn và ăn hết thức ăn trong bát, trân trọng thức ăn và không lãng phí thức ăn! Và trước khi ăn, cha mẹ nên dạy con không được ăn quá nhanh, tranh giành đồ ăn của người khác hoặc nói trong khi ăn.

Dạy trẻ không được ăn vạ trước mặt mọi người

Nhiều gia đình mất vui ngày Tết chỉ vì con trẻ ăn vạ, mè nheo khi không có được thứ mình muốn. Ăn vạ dường như là vũ khí được trẻ nhỏ đánh giá vào hàng lợi hại bậc nhất, đặc biệt là mỗi khi nhà có khách hoặc đi đến chốn đông người. Mỗi lúc như vậy, nếu không nổi nóng thì cha mẹ cũng đến phát điên vì con. Tuy nhiên tùy vào cách dạy dỗ của bố mẹ mà trẻ sẽ tiếp tục hành vi ăn vạ hay quên đi chiêu trò này.

Bố mẹ nên có buổi nói chuyện nghiêm túc với con về việc này và có những giao kèo hẳn hoi giữa hai bên. Trong ngày Tết, hãy yêu cầu con phải ngoan, nghe lời. Nếu con còn ăn vạ, sẽ có hình phạt dành cho trẻ.

Ngày Tết, mẹ dạy con 5 điều này, ai nấy đều tấm tắc khen con ngoan

Không cắn dở bánh kẹo vứt ra nhà

Vào ngày Tết, nhà nào cũng có khay bánh mứt tại bàn tiếp khách. Khi đến chơi nhà người khác, các bé thường tìm xem khay bánh mứt có gì ăn ngon. Trẻ con hảo ngọt, hiển nhiên sẽ xới tung khay bánh mứt để thử tất tần tật mọi thứ được bày ra. Nhưng bé chỉ nghịch phá chứ không ăn.

Mỗi món cắn một miếng rồi vứt bỏ hoặc chây chét bẩn ra bàn, ra sàn. Nhiều người không chấp trẻ nhỏ, nhất là vì bé hiếm khi bé đến chơi nên xuề xòa bỏ qua. Nhưng là người lớn, mẹ thừa hiểu điều đó gây phiền phức ra sao cho chủ nhà khi dọn rửa, chưa kể việc không ăn hết mà bỏ dở như vậy thật sự rất lãng phí. Thế nên, bố mẹ hãy dạy con biết quý tất cả những đồ ăn thức uống kể cả khi đó là quà người khác cho phép dùng nhé.

Khánh Chi/Theo QQ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bắt trend với gam màu xanh quả bơ hot hit nhất hè 2021, vừa xinh vừa cực kỳ dịu mát