Dân tình khuyên cho con gái đi thi hoa hậu, Mạnh Trường đáp trả khiêm nhường, tinh tế

Khánh Chi 2023-01-19 11:12
- Con gái đầu lòng của Mạnh Trường càng lớn càng xinh khiến dân tình xuýt xoa khen ngợi.

Mạnh Trường là một trong những nam thần màn ảnh được nhiều người yêu mến. Không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công, khối tài sản khủng, Mạnh Trường còn khiến công chúng mộ khi có gia đình nhỏ viên mãn.

Anh và bà xã Lan Phương yêu nhau từ khi còn trẻ. Đến nay, cả hai đã có 3 con, đủ nếp, đủ tẻ. Con gái Phương Linh (tên thật mật là Chip) sinh năm 2009, giờ đã trổ mã, sở hữu chiều cao khủng, nhan sắc sắc xinh đẹp, được dự đoán sẽ là mỹ nhân tương lai.

Dân tình khuyên cho con gái đi thi hoa hậu, Mạnh Trường đáp trả khiêm nhường, tinh tế

Càng lớn càng xinh đẹp cùng chiều cao khủng, bé Phương Linh được dân mạng khen ngợi, dự đoán tương lai sẽ trở thành Hoa hậu. Trước những lời khen ngợi, nam chính "Hương vị tình thân" cho hay: "Tôi luôn trân trọng tình cảm của khán giả, nhưng tôi làm nghệ thuật đủ lâu nên không bao giờ lên mây với những ý kiến đó. Tôi hiểu con gái tôi thế nào. Hai vợ chồng không áp đặt con mà sẽ để con tự quyết định cuộc đời mình". 

Dân tình khuyên cho con gái đi thi hoa hậu, Mạnh Trường đáp trả khiêm nhường, tinh tế

Dân tình khuyên cho con gái đi thi hoa hậu, Mạnh Trường đáp trả khiêm nhường, tinh tế

Dân tình khuyên cho con gái đi thi hoa hậu, Mạnh Trường đáp trả khiêm nhường, tinh tế

Chia sẻ thêm với Dân Trí, Mạnh Trường cho biết con gái đã đến tuổi dậy thì nên anh và vợ dành nhiều sự quan tâm hơn cho con. Anh cho biết trong thời gian tới, có thể con gái anh sẽ có những rung động đầu đời, sẽ yêu một ai đó.

Nhưng vợ chồng anh sẽ không cấm cản con mà định hướng cho con để lấy chuyện tình cảm làm động lực học hành. "Tôi và bà xã cũng chuẩn bị cho việc con sẽ lớn và sẽ có tình cảm với ai đó. Tôi và con nói chuyện không có khoảng cách, tôi có thể nói mọi thứ với con. Thậm chí, tôi còn nói việc khi con có tình cảm với ai đó, thì bạn nam sẽ thế nào, bạn nữ sẽ ra sao. Để khi con đón nhận tình cảm của ai đó sẽ chủ động hơn, bớt ngây thơ hơn", Mạnh Trường viết.

Dân tình khuyên cho con gái đi thi hoa hậu, Mạnh Trường đáp trả khiêm nhường, tinh tế

Dân tình khuyên cho con gái đi thi hoa hậu, Mạnh Trường đáp trả khiêm nhường, tinh tế

Dân tình khuyên cho con gái đi thi hoa hậu, Mạnh Trường đáp trả khiêm nhường, tinh tế

Cách ứng xử thông minh của cha mẹ khi con gái bước vào tuổi dậy thì

Cung cấp cho con kiến thức

Tuổi dậy thì là lứa tuổi đánh dấu sự trưởng thành, sự thay đổi vượt bậc về cả tâm lý và sinh lý của cơ thể. Thân hình cao lớn hơn, ngực to ra, xuất hiện kinh nguyệt,…nếu cha mẹ không có những sự chia sẻ kiến thức cho trẻ thì trẻ rất dễ sẽ bị “sốc” bởi chính những sự thay đổi đột ngột của bản thân.

Tâm trạng của trẻ khi đó có thể sẽ sợ bởi chưa thích nghi được với sự biến đổi đó của cơ thể mình, có thể trẻ sẽ nghĩ rằng mình đang mắc phải một căn bệnh nào đó, từ đó tâm lý của trẻ sẽ bị ảnh hưởng: lo lắng, căng thẳng, lo sợ,…Các bậc phụ huynh cần cho con biết rằng những thay đổi đó là hoàn toàn bình thường và nó diễn ra đúng như các giai đoạn phát triển của con người. 

Quan tâm đến con nhiều hơn

Tuổi dậy tì là một lứa tuổi vô cùng nhạy cảm, tâm lý của trẻ thay đổi thất thường, cái “tôi” cá nhân rất lớn, vì thế lúc này đây cha mẹ cần phải ở bên con nhiều hơn bao giờ hết. Phụ huynh là những người có nhiều kinh nghiệm nên sẽ rất là bổ ích khi bố mẹ chia sẻ những gì mà hai người đã từng trải qua.

Cha mẹ cần thường xuyên lắng nghe con tâm sự, hỏi thăm về tình hình của con mỗi ngày có thể là các mối quan hệ xã hội của trẻ như: bạn bè, người yêu,… Từ đó cha mẹ sẽ cho con những lời khuyên tốt nhất và cha mẹ sẽ có thêm cơ hội để hiểu con nhiều hơn. Điều quan trọng là cần cho con biết rằng: bố mẹ sẽ luôn ở bên chúng, yêu thương chúng và không bao giờ bỏ mặc chúng.

Cho con được nói lên quan điểm

Con bạn đã lớn và con bạn có quyền được nói lên ý kiến của chúng chí ít là những chuyện liên quan đến cuộc sống của chúng. Nếu như bạn cứ coi con mãi là một đứa trẻ thì chúng chỉ càng chống đối lại bạn thậm chí là không nói chuyện với bạn vì bạn không cho con được quyết định.

Tất nhiên tôi không nói là bạn phải chấp nhận hết những yêu cầu, đòi hỏi mà chúng đưa ra những bạn tuyệt nhiên cũng không được ngăn cấm chúng không được làm này làm kia. Trong trường hợp này bạn hãy cho con biết bạn tôn trọng ý kiến và luôn lắng nghe những điều chúng nghĩ, nếu con có những suy nghĩ hay hành vi lệch lạc thì bạn cũng chỉ nên khuyên nhủ con nhẹ nhàng, phân tích cho con hiểu những mặt tốt- xấu.

Làm bạn với con

Chỉ khi giữa bạn và con không còn khoảng cách thì hai bên mới có thể thấu hiểu nhau, làm bạn với nhau để chia sẻ những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Bạn hãy nói chuyện với con với tư cách là một bạn, bạn đừng có nhầm lẫn vai trò trong quá trình làm bạn với con. Hãy lắng nghe chúng nói và cho con những lời khuyên đúng lúc.

Bạn hãy tôn trọng và cho chúng được thể hiện những cá tính của bản thân và đừng có cấm đoán chúng. Hãy tạo điều kiện cho con được thể hiện những sở trường, những đam mê của bản thân trẻ, việc bạn cần làm là khích lệ con theo đuổi niềm đam mê của mình. Hãy cho chúng hiểu rằng bạn bạn luôn là người bạn tri kỷ, luôn yêu thương và ủng hộ con. 

Khánh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khả Ngân: Từ hot girl vướng nhiều lùm xùm đến diễn viên sáng giá