Con trai bị chảy máu cam, mẹ xử lý sai lầm, hối hận cũng đã muộn

Bảo Anh 2022-07-11 14:15
- Vụ việc một bé trai bị chảy máu mũi nhưng lại không được điều trị đúng cách nên đã tủ vọng khiến nhiều phụ huynh bàng hoàng.

Trẻ em cần được cha mẹ quan tâm cẩn thận khi còn nhỏ. Bất kỳ chi tiết nhỏ hoặc hành vi sai lầm nào cũng có thể khiến trẻ gặp nguy hiểm không thể cứu chữa. Gần đây, một gia đình đang chìm trong đau buồn vì mất một đứa trẻ. Người mẹ chỉ biết khóc và tự trách bản thân. Bé trai 3 tuổi bị chảy máu mũi. Sau khi thăm khám, bác sĩ nói cậu bé không qua khỏi. Hóa ra, rất cả là do cách xử lý sai lầm của người mẹ.

Con trai bị chảy máu cam, mẹ xử lý sai lầm, hối hận cũng đã muộn

Cậu bé Doudou 3 tuổi. Đó là một em bé hoạt bát và đáng yêu. Mẹ của Doudou thường xuyên đưa con đến các trung tâm giải trí để chơi. Cách đây không lâu, người mẹ bất ngờ thấy Doudou bị chảy máu mũi khi đi chơi. 

Đây là điều mà hầu như ai cũng từng trải qua. Miễn là trẻ không bị chảy máu cam thường xuyên thì sẽ không gây nhiều chú ý. Mẹ của Doudou cũng vậy, cô chỉ lau mũi cho con và lấy khăn giấy thấm cho con. Tuy vậy, thấy máu của cậu bé không cầm được. Mẹ bé vội vã bắt taxi đưa con đến bệnh viện khám.

Con trai bị chảy máu cam, mẹ xử lý sai lầm, hối hận cũng đã muộn

Nhưng khi mẹ của Doudou đưa đứa bé đến bệnh viện, bác sĩ đã đưa cho cô một tờ giấy báo tử nói rằng đứa bé không thể qua khỏi. Mẹ của Doudou lúc đó như người mất hồn. Chị không thể chấp nhận được chuyện đứa trẻ đang sống, đang nhanh nhẹn lại có thể qua đời trong vài giây. Ngoài ra, chị nghĩ rằng con chị chỉ bị chảy máu mũi thôi. Điều này đâu có gì to tát đâu.

Bác sĩ hỏi mẹ của Doudou rằng cô đã làm gì trên đường đi. Cô cho biết: “Thấy mũi con chảy nhiều máu nên không có ý định dừng lại. Tôi không biết làm cách nào để cầm máu, vì vậy cô ấy đã dùng đến cách nghiêng đầu của đứa trẻ ra sau." Lúc này, bác sĩ đột ngột ngắt lời mẹ Doudou. Thực tế, chính cách làm tưởng như vô thưởng vô phạt này lại là nguyên nhân chính dẫn đến việc các bác sĩ không thể cứu chữa cho đứa trẻ.

Con trai bị chảy máu cam, mẹ xử lý sai lầm, hối hận cũng đã muộn

Theo giải thích của bác sĩ: Việc ngửa đầu bé ra sau và nâng mũi cao lên sẽ không giúp cầm máu mà sẽ khiến máu vốn có trong hốc mũi chảy ngược xuống họng. Máu được nuốt bởi cổ họng và sau đó vào dạ dày. Sau khi máu đi vào dạ dày sẽ gây kích thích niêm mạc dạ dày và gây ra hiện tượng nôn trớ. Điều này có thể được thực hiện nếu lượng máu chảy ra ít, nhưng nếu lượng máu chảy ra nhiều, Doudou có thể dễ dàng bị ngạt khí quản và phổi, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng, vì cách xử lý sai lầm của người mẹ đã khiến đứa trẻ không cứu chữa được. 

Con trai bị chảy máu cam, mẹ xử lý sai lầm, hối hận cũng đã muộn

Một số lý do dẫn đến chảy máu cam ở trẻ em

Thứ nhất, mạch máu mũi của trẻ em rất dễ vỡ do chấn thương.

Thứ hai, trẻ hít phải dị vật trong mũi mà ban đầu trẻ không biết và cả cha mẹ cũng vậy. Theo thời gian, những dị vật này có thể khiến khoang mũi bị tổn thương và gây chảy máu.

Thứ ba, do trẻ mắc một số bệnh truyền nhiễm cấp tính, gây tắc nghẽn mạch máu trong khoang mũi, khiến khoang mũi bị vỡ.

Thứ tư, đó là chảy máu do bệnh liên quan đến bệnh về máu gây ra.

Bảo Anh/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gom đủ thất vọng rồi sẽ buông tay