Con trai 8 tuổi thay đồ trước mặt mẹ, cách giáo dục của mẹ nhận nhiều lời khen ngợi

Khánh Chi 2022-11-26 09:20
- Con càng lớn, không hẳn mẹ đã càng nhàn. Khi con lớn hơn đồng nghĩa với chuyện mẹ cần điều chỉnh cách giáo dục để phù hợp với con.

Người mẹ Yiyi có một cậu con trai 8 tuổi tên là Xiaopeng. Cô đã kể về kinh nghiệm dạy dỗ Xiaopeng cho tất cả mọi người. Yiyi kể lại rằng khi Xiaopeng còn nhỏ, hai mẹ còn từng tắm rửa cho nhau. Nhưng khi Xiaopeng lớn hơn, người mẹ cảm thấy không tiện khi cọ rửa cho con vì vậy cô đã nhờ bố của cậu bé.

Nhưng có một lần gần đây, sau khi Xiaopeng tắm xong, bố cậu bé vì việc đột xuất nên phải chạy ra ngoài, không có người mang quần áo cho cậu ấy để thay, lúc này Yiyi cũng đang dọn dẹp trong phòng của Xiaopeng chị không nghe thấy tiếng của con. Do vậy, Xiaopeng đành lau khô người, chạy về phòng để lấy quần áo.

Thấy con trần như nhộng bước ra ngoài, Yiyi nói với Xiaopeng rằng: "Lần sau con phải mặc đủ quần áo thì mới được ra ngoài nhé." Sau khi thay quần áo, Xiaopeng rất khó hiểu trước lời nhắc nhở của mẹ, trước đây cậu có thể thay quần áo trước mặt mẹ, nhưng tại sao bây giờ lại không thể được?

Con trai 8 tuổi thay đồ trước mặt mẹ, cách giáo dục của mẹ nhận nhiều lời khen ngợi

Yiyi rất nghiêm túc nói với Xiaopeng: "Lúc trước con còn nhỏ, mẹ sợ con không tự mặc được quần áo nên hướng dẫn con mặc. Nhưng bây giờ thì khác. Khi con lớn lên, mẹ sẽ nói cho con biết điều khác biệt giữa con trai và con gái. Con lớn hơn rồi, con không thể tùy ý phơi bày cơ thể của mình trước mặt người khác phái, kể cả mẹ."

Kể từ đó, Xiaopeng thực sự chú ý nhiều hơn và không bao giờ thay quần áo trước mặt Yiyi. Cách giáo dục con của người mẹ này rất đáng để khen ngợi. "Con trai tránh mẹ" là điều mà nhiều bậc phụ huynh cần dạy con mình.

Hành vi “con trai tránh mẹ” rất khoa học. Vì sao vậy?

1. Nhận thức về giới tính của trẻ bắt đầu hình thành

Nghiên cứu tâm lý cho thấy con người bắt đầu có nhận thức về giới tính vào khoảng 3 tuổi. Trước 3 tuổi, trẻ chưa biết giới tính của mình là nam hay nữ, phải đến 3 tuổi trẻ mới thực sự hiểu được giới tính của mình và bắt đầu tự nhận biết mình là nam và nữ. Từ đó, trẻ nhận biết được mình là nam hay nữ. 

Trước đây có thể chúng ta nghĩ rằng để con tắm cùng mẹ sẽ tiện hơn, nhưng bây giờ nếu con được mẹ bế đi tắm thì sẽ khác, trẻ đã có nhận thức về giới tính và sẽ rất phản cảm nếu trẻ đi tắm cùng mẹ. 

Con trai 8 tuổi thay đồ trước mặt mẹ, cách giáo dục của mẹ nhận nhiều lời khen ngợi

Ngay cả khi trẻ vẫn quấy khóc muốn đòi tắm cùng mẹ, mẹ cũng cần giảng giải cho con hiểu. Khi thay đồ, mẹ cũng phải tránh mặt con.

2. Ngăn trẻ cư xử không đúng mực

Trong độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi, trẻ có mong muốn khám phá giới tính rất mạnh mẽ. Trẻ ở giai đoạn này thường hỏi bố mẹ những câu hỏi về chuyện riêng tư.

"Mẹ ơi, tại sao con có thứ này mà không có thứ kia?"

“Tại sao chỗ của mẹ khác chỗ của chúng con?"

Khi trẻ phát triển tính tò mò này, nếu mẹ không giải thích rõ ràng cho con thì trẻ sẽ thích chọc phá hoặc hình thành hành vi xấu như nhìn trộm.

Con trai 8 tuổi thay đồ trước mặt mẹ, cách giáo dục của mẹ nhận nhiều lời khen ngợi

3. Khiến trẻ hiểu lầm về giới tính

Sau khi đứa trẻ dần lớn lên, con dần trưởng thành hơn rất nhiều về thể chất và tâm lý so với trước đây. Ngoài ra còn có sự khác biệt trong vấn đề giới tính. Nhưng nếu cha mẹ chúng ta không dạy con các phân biệt giữa nam và nữ, con sẽ hiểu lầm về giới tính ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con.

Khánh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo này bước vào tuần mới gặp may mắn tới tấp, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi