Con mới quay trở lại trường học, khi đón con, mẹ nhớ không làm 3 điều này

Anh Chi 2022-04-14 11:15
- Việc quay trở lại trường mầm non sau thời gian dài nghỉ học khiến nhiều trẻ khó thích nghi và chưa thể làm quen với cô giáo, các bạn cũng như nhịp độ học tập và sinh hoạt ở trường.

Đối với trẻ em, đi học mẫu giáo là một quá trình trưởng thành tất yếu trong cuộc đời. Thời gian đầu khi mới cho con đi học mẫu giáo, hầu hết phụ huynh đều lo lắng đứng ngồi không yên. Hết giờ làm, hầu hết họ đều vội vã rời công sở để đón con. 

Con mới quay trở lại trường học, khi đón con, mẹ nhớ không làm 3 điều này

Con gái của Xiaomin mới quay trở lại trường mẫu giáo cách đây hai ngày sau thời gian dài nghỉ do dịch Covid- 19. Điều này khiến Xiaomin hết sức lo lắng. Nhìn thấy con gái khóc khi vào trường học, Xiaomin cũng rơi nước mắt. Trở về nhà, Xiaomin không thiết làm việc gì, chỉ nhìn đồng hồ chờ đến giờ đón con. Vừa đến giờ tan học, Xiaomin vội vã đến trường để đón con ngay.

Về nhà, Xiaomin liên tục hỏi con: ''Hôm nay ở trường có ai bắt nạt con không? Cô giáo có đánh con không?''

Con mới quay trở lại trường học, khi đón con, mẹ nhớ không làm 3 điều này

Đối với đứa trẻ, ngày đầu tiên đi học còn nhiều bỡ ngỡ. Nghe mẹ hỏi như vậy, bé chỉ biết bật khóc. Có thể người mẹ quá quan tâm đến con nên mới hỏi vậy. Nhưng hỏi trẻ câu hỏi này có thể khiến bé cảm thấy không an toàn. 

Con mới quay trở lại trường học, khi đón con, mẹ nhớ không làm 3 điều này

Đừng đặt quá nhiều câu hỏi cho trẻ

Có nhiều phụ huynh sẽ hỏi con về tình hình học tập sau ngày đầu tiên đi học nhưng phần nhiều phụ huynh chỉ đặt những câu hỏi kiểu như: "Ở trường có ai bắt nạt con không? Cô giáo có đánh con không?" Loạt câu hỏi này có thể mang lại cảm giác sợ hãi cho trẻ.

Không đón con quá muộn

Vì chưa từng tiếp xúc với môi trường trường mầm non nên nhiều em học sinh mới đi học trở lại sẽ không khỏi bỡ ngỡ. Các bậc phụ huynh nên lưu ý đến giờ đưa đón con em mình. Đối với các bé, ngày đầu tiên đi học, bé thường cảm thấy lo lắng, buồn bã, nhớ nhà. Bố mẹ nên đón trẻ thật sớm để xoa dịu tinh thần cho bé. Nếu mẹ đón bé quá muộn, bé sẽ cảm thấy bất an và chán ghét trường học. 

Con mới quay trở lại trường học, khi đón con, mẹ nhớ không làm 3 điều này

Không đưa trẻ về ngay lập tức

Khi bố mẹ đón con, nhiều trẻ sẽ bảo bố mẹ về nhà nhanh vì không thích trường mầm non. Nhưng cha mẹ không nên vội vàng vào thời điểm này. Thay vào đó, bạn hãy cho con nán lại trường mầm non để con chơi các trò chơi còn bạn thì có thể trò chuyện nhiều hơn với cô giáo. Bằng cách này, trẻ sẽ thấy rằng việc học tập ở trường mầm non là một niềm vui và sẽ từ từ quen với việc tới lớp.

Khi đưa trẻ về nhà, cha mẹ nên làm gì?

An ủi, xoa dịu cảm xúc của trẻ

Đối với những đứa trẻ mới quay trở lại trường mầm non, thời gian đầu, bé cảm thấy rất nhớ nhà, buồn chán. Sau giờ học, bố mẹ cần an ủi, xoa dịu cảm xúc của con. Ví dụ, mẹ hãy động viên con thường xuyên giơ tay phát biểu trong giờ học để nâng cao sự tự tin ở trẻ.

Hỏi về những trải nghiệm thú vị của bé

Sau giờ học, bố mẹ nên hỏi con về những trải nghiệm thú vị của con ở trường như con đi học có vui không? Con được ăn món gì? Con có quen bạn mới nào không?... 

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những hành động kém duyên của Vũ Khắc Tiệp - Ngọc Trinh: Hết 'ăn chuối' thô tục lại đụng chạm vòng 3