Con gái 5 tuổi hay nói chuyện với ai đó ngoài cửa, kết quả khám bệnh khiến người mẹ ngã quỵ

Anh Chi 2022-04-13 09:05
- Vì sinh con thứ hai nên người mẹ không có nhiều thời gian để quan tâm đến con đầu lòng. Điều này cũng dẫn đến người con cả bị bệnh mà chị không hề hay biết.

Tiểu Phương hiện tại đang sinh sống ở Thượng Hải. Giờ chị đã là mẹ của 2 đứa con. Chị cả Tiểu Linh  năm nay 5 tuổi và em trai Tiểu Bảo mới được 6 tháng tuổi. Vì cậu em còn quá nhỏ nên Xiaolin thường dành nhiều thời gian để chăm sóc con nhỏ mà không quan tâm gì đến con lớn. May mắn thay, Tiểu Linh là cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không bao giờ ghen tỵ với em.

Tiểu Linh năm nay đã là một cô bé 5 tuổi. Gần đây, không biết có chuyện gì xảy ra mà Tiểu Linh hay lẩm bẩm, nói chuyện với ai đó ngoài cửa sổ. Mỗi lần nghe thấy con gái lẩm bẩm nói, Tiểu Phương đều ra ngoài cửa nhìn nhưng không thấy ai cả. Điều mà Tiểu Phương không ngờ đến là tình trạng của con ngày càng nặng thêm. Chị đã đưa con gái đến gặp bác sĩ tâm lý.

Con gái 5 tuổi hay nói chuyện với ai đó ngoài cửa, kết quả khám bệnh khiến người mẹ ngã quỵ

Bác sĩ sau khi thăm khám đã nói với Tiểu Phương rằng cô bé Tiểu Linh đang bị ảo giác vì bất an. Hiện tại, cô bé đang gặp phải vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng. Lý do là hầu hết các bậc cha mẹ thường dành sự quan tâm quá mức cho con thứ mà không quan tâm, chăm sóc con cả. Kết luận của bác sĩ sau khi thăm khám khiến người mẹ ngã quỵ. Chị chưa bao giờ nghĩ rằng sự vô tâm của bản thân lại dẫn đến hậu quả khôn lường ở con mình.

Trên thực tế, nhiều gia đình gặp phải vấn đề trên, sau khi sinh con thứ hai, cha mẹ thường không quan tâm nhiều đến con cả, khiến con cả không cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, thiếu đi sự quan tâm, đồng hành của cha mẹ.

Vì vậy, trong một gia đình đông con, các bậc cha mẹ càng phải quan tâm, cân nhắc đến những khía cạnh sau:

1. Đồng hành với con

Đứa trẻ nào cũng cần sự đồng hành của cha mẹ để lớn lên khỏe mạnh. Đó cũng là mong ước chung của nhiều bậc cha mẹ. Nhưng đôi khi có nhiều con ở nhà, phụ huynh không thể cùng lúc chăm sóc, lo lắng cho tất cả các con. Muốn con lớn lên khỏe mạnh, trưởng thành, các bậc phụ huynh cần đồng hành với con, cùng con chia sẻ tâm tư, tình cảm. Khi không có sự đồng hành cùng cha mẹ, trẻ sẽ trở nên bất an, dễ mắc các vấn đề về tâm lý.

Con gái 5 tuổi hay nói chuyện với ai đó ngoài cửa, kết quả khám bệnh khiến người mẹ ngã quỵ

2. Kinh tế

Sau khi sinh ra một đứa con, người mẹ sẽ phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề về kinh tế. Càng nhiều con, áp lực kinh tế đè nặng lên các bậc cha mẹ càng lớn. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị đầy đủ về kinh tế trước khi sinh con.

3. Cơ thể

Sinh con gây hại lên cơ thể người phụ nữ. Họ chịu nhiều ảnh hưởng về sức khỏe, thể lực.

4. Tâm lý

Có một sự khác biệt lớn giữa gia đình một con và gia đình một con. Vì vậy, cả cha mẹ và những đứa con cần chuẩn bị tâm lý khi gia đình có thêm thành viên mới. Hơn nữa, cha mẹ cần đối xử với các con bình đẳng. Hãy yêu thương các con như nhau.

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập bụng hiệu quả ngay tại nhà