Chọn quần áo cho trẻ sơ sinh phải chú ý những điều này để không làm tổn thương cơ thể của trẻ

Ngọc Huyền 2022-06-09 10:19
- Nếu không muốn làm tổn thương cơ thể của trẻ sơ sinh, bạn phải biết cách chọn quần áo cho bé đúng cách.

Trước khi lựa chọn quần áo cho trẻ sơ sinh, trước tiên chúng ta phải tìm hiểu đặc điểm của trẻ sơ sinh. Xương của trẻ sơ sinh rất mềm và làn da rất mỏng manh. Chức năng điều hòa thân nhiệt của cơ thể bé chưa hoàn thiện, khả năng thích nghi với thế giới bên ngoài tương đối yếu và bé dễ đổ mồ hôi. Vì vậy bạn cần phải rất cẩn thận khi chọn quần áo cho trẻ sơ sinh, nếu không có thể gây hại cho cơ thể của bé.

Chọn quần áo cho trẻ sơ sinh phải chú ý:

1. Chất vải quần áo trẻ sơ sinh

Chọn quần áo cho trẻ sơ sinh phải chú ý những điều này để không làm tổn thương cơ thể của trẻ

Làn da của bé mỏng manh nên khi chọn quần áo cho bé điều quan trọng nhất là chất vải. Tốt nhất bạn nên chọn loại vải cotton nguyên chất, cotton có màu tự nhiên hoặc các loại vải cotton, lanh, có những ưu điểm nổi bật như sau:

- Vải rất mềm mại và thân thiện với làn da, không dễ gây kích ứng, có thể chăm sóc làn da mỏng manh của bé tốt hơn, không gây cảm giác gò bó trên cơ thể bé.

- Vải có khả năng thoáng khí và hút ẩm cũng rất tốt. Cơ thể bé rất dễ đổ mồ hôi, do đó quần áo có độ thoáng khí tốt có thể thấm hút mồ hôi kịp thời khi bé đổ mồ hôi, giúp cơ thể bé luôn sạch sẽ, sảng khoái và giảm khả năng bị ốm vì cảm lạnh.

2. Kiểu dáng quần áo trẻ sơ sinh

Xương của trẻ sơ sinh tương đối mỏng manh và mềm mại, đặc biệt phần đầu và cổ của trẻ cần được chú ý đặc biệt, vì vậy kiểu dáng quần áo cần tuân theo những điểm sau:

- Chọn những chiếc áo dài có lỗ thoáng, có dây buộc thay vì cúc áo. Nếu không sẽ dễ vướng vào người bé, nếu cúc áo rơi ra và bé vô tình ăn phải.

- Quần áo một mảnh sẽ phù hợp hơn với bé. Bé mặc quần áo hai mảnh khi hoạt động mạnh hay khi mẹ bế bé có thể bị kéo lên, khiến bé bị lạnh bụng.

- Quần áo không nên có dây rút hoặc trang trí quá nhiều để tránh bé bị hằn cổ, trầy xước. Kiểu dáng quần áo phải rộng rãi nếu không sẽ dễ bó sát cơ thể bé. Khi mua bạn có thể chọn quần áo size lớn hơn một chút.

3. Màu sắc quần áo trẻ sơ sinh

Chọn quần áo cho trẻ sơ sinh phải chú ý những điều này để không làm tổn thương cơ thể của trẻ

Tốt nhất bạn nên chọn quần áo sáng màu cho bé, đặc biệt là quần áo sát nách. Vì sử dụng quá nhiều thuốc nhuộm trong quần áo quá sáng rất dễ xảy ra hiện tượng Formaldehyde vượt tiêu chuẩn, ảnh hưởng đến làn da của bé, dễ khiến bé bị dị ứng da và gây thương tích cho cơ thể bé.

Những lưu ý khi mặc quần áo cho trẻ sơ sinh:

1. Mác quần áo mới cần được cắt bỏ trước khi cho bé mặc. Cha mẹ hãy giặt sạch và phơi khô quần áo của bé dưới ánh nắng mặt trời để tránh vi khuẩn hoặc các chất độc hại gây kích ứng da bé.

2. Cơ thể bé ra nhiều mồ hôi nên quần áo của bé cần được thay và giặt thường xuyên để không cho vi khuẩn xâm nhập cơ thể bé. Bé sẽ thấy thoải mái hơn khi mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng. Ngoài ra, tốt nhất bạn nên giặt quần áo của bé bằng tay, chọn nước giặt cẩn thận có chứa các thành phần tự nhiên và lành mạnh để các hóa chất độc hại không gây hại cho bé.

Chọn quần áo cho trẻ sơ sinh phải chú ý những điều này để không làm tổn thương cơ thể của trẻ

Chỉ khi bé mặc quần áo thoải mái thì thể chất mới phát triển khỏe mạnh hơn.Vì vậy, cha mẹ không nên bỏ qua những lưu ý trên khi chọn và mặc quần áo cho trẻ sơ sinh.

Ngọc Huyền – Theo sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vạn điều phụ nữ giấu trong lòng, đàn ông thường không nhìn thấu