Mùa xuân tới rồi, mách mẹ cách mặc quần áo cho con đủ ấm mà không lo cảm sốt

Nana 2022-03-04 11:09
- Trong mùa xuân, thời tiết vẫn còn lạnh, mẹ cần biết cách mặc quần áo cho con một cách phù hợp để trẻ không bị nóng quá cũng không bị nhiễm lạnh.

Sau mùa đông lạnh giá, cuối cùng mùa xuân cũng đến với nền nhiệt độ tăng cao hơn. Tuy nhiên thời gian đầu mùa xuân tiết trời còn khá thất thường, mặc thêm áo thì sợ nóng, mặc ít thì sợ con nhiễm lạnh dẫn tới cảm sốt. Nhiều mẹ băn khoăn không biết nên mặc quần áo cho con như thế nào mới phù hợp.

Trước tiên, mẹ cần học cách đánh giá xem trẻ nóng hay lạnh để biết cách điều chỉnh độ dày quần áo.

Có 2 cách cơ bản để đánh giá trẻ nóng hay lạnh

Mùa xuân tới rồi, mách mẹ cách mặc quần áo cho con đủ ấm mà không lo cảm sốt

Đầu tiên là sờ gáy trẻ. Nếu gáy ấm có nghĩa là quần áo vừa phải.

Thứ hai là chạm vào lưng trẻ. Nếu lưng ra nhiều mồ hôi hoặc cả quần áo ướt có nghĩa là quần áo đã quá nhiều và cần được giảm bớt kịp thời. Nhiều bậc cha mẹ hoặc người lớn tuổi đánh giá bé lạnh hay ấm bằng cách sờ vào tay, chân của bé, điều này thực tế là sai lầm, bởi tay và chân trẻ là bộ phận xa tim nhất nên lượng máu tới đây cũng lâu hơn, dẫn tới việc bị lạnh hơn các bộ phận khác.

Nguyên tắc mặc quần áo cho trẻ vào mùa xuân

Mùa xuân tới rồi, mách mẹ cách mặc quần áo cho con đủ ấm mà không lo cảm sốt

Có 2 nguyên tắc mà cha mẹ có thể làm theo khi mặc quần áo cho con vào mùa xuân

Nguyên tắc mặc theo lớp chồng lớp

Theo nguyên tắc này thì tùy theo tình hình thời tiết, cha mẹ mặc cho con nhiều lớp áo và quần phù hợp. Khi thời tiết lạnh hơn có thể mặc thêm cho con 1 lớp; ngược lại khi thời tiết nóng hơn có thể cởi bớt giúp con 1 -2 lớp cho phù hợp. Nguyên tắc này thực hiện cùng với việc kiểm tra thường xuyên phần gáy, lưng để đánh giá xem trẻ có nóng lạnh hay không để có sự điều chỉnh hợp lý.

Nguyên tắc mặc quần áo dày ở dưới và mỏng ở trên

Vào tháng 3, trời ấm và lạnh, cần chú ý giữ ấm phần dưới của trẻ, đặc biệt là cẳng chân, bàn chân để giữ ấm cho trẻ. Bởi bàn chân có chứa nhiều huyệt quan trọng của cơ thể, chân ấm thì người ấm. Cha mẹ có thể tuân theo nguyên tắc này để chọn quần áo phù hợp cho con.

Nana/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dù 'im hơi lặng tiếng' nhưng Cao Thái Sơn có biệt thự khắp nơi gây choáng