Chân con cong chữ O là do một cách dạy con tập đi chưa đúng của cha mẹ

Moon 2022-08-19 07:15
- Hầu hết các bé chân cong chữ O là do một lỗi sai trong thời gian dạy con tập đi của cha mẹ.

Trên thực tế, những em bé “chân chữ O” về cơ bản đều bị ảnh hưởng bởi một số thói quen hành vi trong giai đoạn chập chững biết đi. Đặc biệt là cho bé vào xe tròn tập đi.

Dùng xe tròn tập đi có tốt cho bé?

Như mọi người đã biết, đặc biệt trong những năm này, nhiều nước đã áp dụng những hạn chế nghiêm ngặt về tiêu chuẩn xe tập đi cho trẻ em, thậm chí có nước còn cấm bán xe tròn tập đi, vì trước đây nhiều trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đã gặp phải nhiều tai nạn đáng tiếc làm cơ thể bị tổn thương ở các mức độ khác nhau.

Chân con cong chữ O là do một cách dạy con tập đi chưa đúng của cha mẹ

Thực tế xe tròn tập đi khá tiện dụng vì cho bé vào đó, người lớn không cần giữ bé. Bé có thể tự đẩy xe đi theo ý muốn. Tuy nhiên nếu không có kiểm soát thì rất dễ bị đổ xe, lao xuống cầu thang hay ra ngoài.

Tuy nhiên khi cho trẻ dùng xe tròn tập đi, bé không cần đứng thẳng để chân đặt đúng trọng tâm lên mặt đất, bé chỉ cần ngồi trong ghế đu đi là được. Do đó về lâu dài dễ dẫn đến tình trạng ảnh hưởng đến khung xương chân của bé, khiến chân bé cong hình chữ O.

Vì xương của trẻ mới biết đi phát triển nhanh hơn và cơ chân của trẻ yếu hơn trong giai đoạn này, nếu không tập luyện đúng cách, xương của trẻ dễ bị uốn cong hoặc thậm chí bị biến dạng. Trong thời gian dài, rất có thể khi vòm bàn chân xẹp xuống, hình thành bàn chân bẹt, và nguy hiểm đến sự phát triển cột sống của bé sau này.

Chân con cong chữ O là do một cách dạy con tập đi chưa đúng của cha mẹ

Đặc biệt đối với những bé chưa đến tuổi tập đi, nếu bắt buộc phải tập đi, bé chỉ có thể chạm đất bằng ngón chân, lâu dần bé sẽ có thói quen đi bằng lòng bàn chân, điều này sẽ gây ra các vấn đề rõ ràng về sự phát triển của chân.

Ngoài ra, điều đáng chú ý là với sự trợ giúp của xe tròn tập đi, bé thực sự đang tập đi một cách thụ động, so với những bé đang tích cực tập đi trong giai đoạn chập chững biết đi thì tốc độ tập đi của bé thực sự là chậm hơn. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng trẻ sử dụng xe tập đi chậm biết đi hơn khoảng một tháng so với những trẻ đi bộ bình thường, điều này đủ cho thấy rằng chiếc xe tròn tập đi không có lợi hơn cho việc tập đi của bé.

Chân con cong chữ O là do một cách dạy con tập đi chưa đúng của cha mẹ

Nếu cha mẹ thực sự muốn bé sử dụng xe tập đi thì cũng nên nhắc nhở cha mẹ không nên cho bé sử dụng xe tập đi quá sớm, đặc biệt là giai đoạn bảy, tám tháng tuổi. Giai đoạn này là giai đoạn tốt nhất để bé tập bò, nếu cho bé tập đi lúc này sẽ gây bất lợi cho bé, hành vi của bé sẽ bị hạn chế ở mức độ lớn, và cơ hội tập đi sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa khi bé đã quen với xe tập đi, bé sẽ kém hứng thú với các động tác trườn, lăn và các động tác khác, sự phát triển của bé đương nhiên sẽ bị hạn chế.

 Moon/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chẳng ai yêu mãi một người, cũng như tình yêu chẳng thể nào là duy nhất!