Biết được hậu quả tai hại thế này, chẳng mẹ nào dám cho con ngồi xe tròn tập đi nữa

Quỳnh Trang 2020-04-13 09:30
- Hầu như gia đình có trẻ nhỏ nào cũng sở hữu chiếc xe tròn tập đi này.

Em bé của bạn đã gần một tuổi và hiện đang trong giai đoạn chập chững biết đi. Giống như nhiều gia đình khác, bạn cũng mua xe tròn tập đi cho con với hy vọng với sự giúp đỡ của chiếc xe này, bé sẽ biết đi nhanh chóng. Ngoài ra, thả bé vào chiếc xe này, bé cũng được giữ an toàn, không bị ngã. Tuy nhiên, chiếc xe tròn tập đi này không mang lại hiệu quả nhiều mẹ vẫn kỳ vọng.

 Xe tròn tập đi không thể giúp bé học đi được

Từ quan điểm về sự tăng trưởng và phát triển của trẻ sơ sinh, xe tập đi vi phạm luật tăng trưởng và phát triển của em bé từ việc lật, ngồi, leo, đứng và đi. Các chuyên gia châu Âu đã thực hiện một cuộc khảo sát với 190 em bé và phát hiện ra rằng 102 em bé sử dụng xe tập đi đã bò và đi thẳng đứng, chậm hơn 3 đến 4 tuần so với các em bé không sử dụng xe tập đi. Chiếc xe tập đi vô tình đã cố định em bé ở trong xe, khiến bé có thể "đi lại" bằng các bánh xe mà không cần dùng lực. Nhìn bề ngoài, em bé dường như có thể đi lại nhưng thực tế trẻ chỉ bị kéo lê. Chiếc xe tròn tập đi đã lấy đi cơ hội có thể đi lại độc lập của trẻ.

Biết được hậu quả tai hại thế này, chẳng mẹ nào dám cho con ngồi xe tròn tập đi nữa

Xe tròn tập đi có thể khiến bé gặp nguy hiểm

Đầu năm 2004, Canada đã cấm sản xuất, bán và nhập khẩu xe tập đi cho bé. Năm 2011, hệ thống cảnh báo nhanh phi thực phẩm của Ủy ban Châu Âu đã đưa ra cảnh báo của người tiêu dùng đối với những chiếc xe tập đi nhập từ Trung Quốc. Năm 2011, Bộ Y tế Trung Quốc đã từng ban hành một tài liệu cảnh báo rằng "không dùng xe tròn tập đi cho trẻ." 

Biết được hậu quả tai hại thế này, chẳng mẹ nào dám cho con ngồi xe tròn tập đi nữa

Theo khảo sát của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ: Từ năm 1990 đến 2014, có hơn 230.000 trẻ sơ sinh dưới 15 tháng ở Hoa Kỳ được điều trị khẩn cấp khi sử dụng xe tròn tập đi. Trong số đó, 90,6% trẻ bị chấn thương đầu và cổ, và 4,5% trẻ bị chấn thương chi trên.

Tại sao xe tập đi lại nguy hiểm như vậy?

Xin lưu ý rằng tốc độ của xe tròn tập đi có thể vượt quá 1 m/ s, tương đương với tốc độ giảm dần bình thường của thang máy. Và bởi vì đầu của em bé chiếm tỷ lệ lớn trong cơ thể, phần thân trên nặng hơn khiến bé dễ bị ngã, mất đà, gây hậu quả nghiệm trọng.

Biết được hậu quả tai hại thế này, chẳng mẹ nào dám cho con ngồi xe tròn tập đi nữa

Một số tai nạn mà trẻ đang tập đi dễ gặp phải

- Trẻ bước lỡ nên dễ bị ngã

- Trẻ dễ bị bỏng, giật điện cho chưa nhận thức được mối nguy hiểm

- Trẻ có thể bị rơi xuống nước, đuối nước nếu người lớn không để ý

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những ứng viên 'đe dọa' ngôi nữ hoàng giải trí của Hà Hồ