Cha mẹ đừng cho con dùng xe tập đi nữa, rất nhiều bé bị chấn thương, NỨT SỌ NÃO, GÃY TAY CHÂN vì thứ đồ này!

2018-09-19 13:29
- Bất chấp nguy cơ con gặp những chấn thương, tai nạn nguy hiểm như gãy tay, chân, nứt sọ... nhiều bậc cha mẹ vì mong con nhanh biết đi vẫn cho trẻ dùng xe tập đi. Vì vậy mà các bác sĩ vẫn không ngừng lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh hãy bỏ món đồ này!

Nghiên cứu thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu thương tích và Chính sách, thuộc Bệnh viện nhi đồng bang Ohio, Mĩ cho thấy trong giai đoạn từ năm 1990 đến 2014, xảy ra 230.676 chấn thương liên quan đến xe tập đi với trẻ dưới 15 tháng tuổi. Số liệu thống kê dựa trên tài liệu của Hệ thống giám sát thương tích điện tử quốc gia. Theo như số liệu kể trên, số trẻ em bị thương liên quan đến xe tập đi ở Mĩ là hơn 5 em trong một ngày. Dù con số này đã giảm đi đáng kể trong vòng ba thập kỉ qua, các nhà nghiên cứu cho rằng đây vẫn là một con số quá lớn. Bác sĩ Gary Smith, chủ đề tài nghiên cứu cho rằng con số được thống kê trên ít hơn nhiều so với thực tế bởi chỉ số liệu chỉ ghi nhận những em bị thương được đưa đi cấp cứu mà thôi.

Bác sĩ Gary cũng chia sẻ: "Các xe tập đi khiến bé di chuyển nhanh hơn với tốc độ lên tới 1,2 m/s trong khi cơ thể các bé chưa phát triển kịp để thích nghi được với tốc độ lớn như vậy. Xe tập đi là một trong những nguyên nhân gây chấn thương ở trẻ trong khi hoàn toàn có thể phòng tránh được. Do vậy tôi cho rằng tốt nhất là không nên sử dụng xe tập đi cho các bé. Nếu bạn đang phân vân không biết có giải pháp nào thay thế không thì câu trả lời là có. Hãy quay về với cách truyền thống và tự nhiên, cho trẻ nằm úp bụng xuống và dần tự học cách đẩy người lên, tập bò rồi tập đi".

Cha mẹ đừng cho con dùng xe tập đi nữa, rất nhiều bé bị chấn thương, NỨT SỌ NÃO, GÃY TAY CHÂN vì thứ đồ này!

Cho trẻ dùng xe tập đi có thể gây ra những tai nạn đáng tiếc. Ảnh minh họa

Đa số thương tích xảy ra do bé ngồi xe tập đi là ngã từ cầu thang, gây chấn thương đầu và cổ, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nhi khoa của Mĩ. Trong giai đoạn từ 1990 đến 2003, số lượng chấn thương giảm đến 84,5%, chủ yếu do nhà sản xuất áp dụng qui chuẩn an toàn mới. Cũng trong giai đoạn này, những thương tích do ngã cầu thang cũng giảm 90%. Năm 2010, chính quyền liên bang ban hành qui chuẩn an toán khác và số lượng thương tích lại giảm 22.7%. Mặc dù đã giảm mạnh nhưng vẫn có tới 2000 trẻ em bị thương vì xe tập đi trong năm 2014.

Ngoài việc gây ra những tai nạn nguy hiểm, chúng ta đều biết trẻ em lớn lên, phát triển trí não hơn lên thông qua tiếp xúc bàn tay, bàn chân, vị giác, thị giác và thính giác. Cho tự do bé để khám phá không gian sẽ giúp trẻ phát triển trí thông minh. Khi ngồi trong xe tập đi để luyện tập, bé đang bị mắc kẹt trong một không gian nhỏ, mất sự tự do để khám phá không gian xung quanh.

 Khi bé tập đi bằng xe tròn, nó có khung xung quanh để bảo vệ cơ thể, vì vậy bé sẽ không cảm nhận được những trải nghiệm thực sự của việc học đi bộ một cách độc lập. Khi ra khỏi xe, khả năng nắm bắt, làm chủ sự cân bằng và trọng tâm của cơ thể cũng kém hơn.

Cha mẹ đừng cho con dùng xe tập đi nữa, rất nhiều bé bị chấn thương, NỨT SỌ NÃO, GÃY TAY CHÂN vì thứ đồ này!

Những tai nạn đáng tiếc do trẻ nhỏ dùng xe tập đi vẫn không ngừng tăng. Ảnh minh họa

Vậy vì sao các bậc cha mẹ vẫn cứ mua xe tập đi cho con?

Sở dĩ, nhiều bậc cha mẹ vẫn lựa chọn cho con dùng xe tập đi vì thứ nhất là mong muốn con sớm biết đi. Nhiều người thấy con hàng xóm đã biết đi mà con mình vẫn chưa đứng vững liền nóng lòng, vội vàng tìm cách cho con phải tập đi. Có người vì áp lực từ những lời nói của ông bà, hàng xóm như: "Con vẫn chưa biết đi à? Chậm biết đi quá".

Ngoài ra, vì xe tập đi còn có các đồ chơi lắp đặt sẵn trên xe nên cha mẹ có thể cho trẻ ngồi lên xe, để trẻ nghịch và bản thân có thời gian làm việc khác. 

Cha mẹ đừng cho con dùng xe tập đi nữa, rất nhiều bé bị chấn thương, NỨT SỌ NÃO, GÃY TAY CHÂN vì thứ đồ này!

Nhiều cha mẹ vẫn cho con dùng xe tập đi vì tin rằng loại xe này có thể con nhanh biết đi. Ảnh minh họa

Tuy nhiên đây là một hiểu lầm khá tai hại bởi xe tập đi không giúp trẻ biết đi nhanh hơn. Trên thực tế, những nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng có liên hệ giữa việc sử dụng xe tập đi với việc chậm phát triển kĩ năng vận động và tư duy ở trẻ, chủ yếu vì trẻ ngồi một mình một chỗ, thiếu hoạt động kích thích não bộ. 

Cách mẹ dạy con tập đi không cần xe tập

- Mẹ hãy tạo điều kiện và giúp con tập đứng, vì việc này sẽ giúp săn chắc, phát triển cơ, xương chân - tiền đề cho những bước đi đầu tiên vững chãi. Mẹ cho con bám vào chân mẹ và tự đứng dậy, sau đó giúp bé gập đầu gối để từ từ ngồi xuống nhằm tránh tổn thương phần mông và xương cột sống.

Cha mẹ đừng cho con dùng xe tập đi nữa, rất nhiều bé bị chấn thương, NỨT SỌ NÃO, GÃY TAY CHÂN vì thứ đồ này!

- Khi cùng con tập đi, mẹ hãy dìu, nâng đỡ con đi từng bước một, nhưng không thúc đẩy hay kéo bé đi theo mình để tránh gây trật cổ tay hay xương vai bé. Thay vào đó, mẹ nên nâng từ khủy tay hay vai bé, như vậy sẽ an toàn hơn. Cũng có thể quỳ gối trước mặt con và đỡ con bằng hai tay giúp bé di chuyển trong nhà. Khi bé đã đi thành thạo, mẹ có thể dùng tay dắt bé đi.

- Một lưu ý nữa, các chuyên gia Canada khuyên chị em không cần phải đi giày cho con khi bé tập đi trong nhà, việc đi lại bằng chân không sẽ giúp bé cảm nhận rõ hơn về từng bước đi và cân bằng hơn. Khi nào bé ra ngoài hoặc trong thời tiết lạnh thì mẹ hãy mang giày cho bé.

Thùy Linh (T.H)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thu về diện váy tay bồng xinh như 'nàng thơ' giống Hòa Minzy