Chậm nói có liên quan đến chức năng tâm sinh lý của bé?

Ngọc Huyền 2022-09-03 11:30
- Con bạn chậm nói? Cùng tìm hiểu cách phát triển khả năng ngôn ngữ cho bé nhé!

Dấu hiệu bé chậm nói

Chậm nói có liên quan đến chức năng tâm sinh lý của bé?

Không phải tất cả trẻ chậm nói đều là trẻ chậm phát triển. Dưới đây là những dấu hiệu bé chậm nói:

Bé 4 tháng tuổi: Bé chưa thể bắt chước giọng bố mẹ nhưng có thể phát ra những âm thanh bập bẹ.

Bé 6 tháng tuổi: Bé khóc được nhưng không cười.

Bé 1 tuổi: Bé không thể nói bất kỳ từ nào và không thể giao tiếp với cha mẹ bằng cử chỉ hoặc ngôn ngữ của mình.

Bé 15 tháng tuổi: Bé vẫn chưa quen với những món đồ mà con thường xuyên sử dụng.

Bé 1 tuổi rưỡi: Bé chỉ nói được rất ít từ.

Bé 2 tuổi: Bé không nghe lời mẹ hướng dẫn, không nói được những câu đơn giản.

Bé 3 tuổi: Bé không nói và không biết bất kỳ câu hỏi nào để hỏi bố mẹ.

Nếu bé có các vấn đề như trên rất có thể trẻ mắc chứng chậm phát triển ngôn ngữ. Bố mẹ cần đưa trẻ bé bệnh viện khám kịp thời.

Hầu hết việc trẻ chậm nói đều liên quan đến chức năng tâm sinh lý của trẻ. Bố mẹ cần tìm nguyên nhân và tìm cách để phát triển khả năng ngôn ngữ của bé bằng những cách dưới đây:

1. Cải thiện vấn đề phát triển não trái và não phải

Chậm nói có liên quan đến chức năng tâm sinh lý của bé?

Bộ não của con người bao gồm 2 não trái và phải. Não giữa được kết nối với nhau để tạo thành một bộ não hoàn chỉnh. Não trái phụ trách các chức năng như ngôn ngữ và trí nhớ. Não phải phụ trách cảm xúc, logic, sự phối hợp và các chức năng khác.

Não trái và não phải có sự phân công hoạt động khác nhau, tốc độ phát triển cũng khác nhau. Có trẻ phát triển não phải nhanh hơn, có trẻ phát triển não trái nhanh hơn. Khi trẻ lớn lên cũng cần thực hiện sự hợp tác của não trái và não phải. Nếu việc giao tiếp giữa 2 não gặp trục trặc sẽ dẫn đến tình trạng chậm phát triển ngôn ngữ của trẻ. Bố mẹ có thể đưa bé tới các lớp chuyên biệt để đẩy nhanh quá trình phát triển ngôn ngữ của bé và bắt kịp khả năng ngôn ngữ của bé.

2. Vận động não trái

Phản ứng của não và cơ thể là trái ngược nhau, nghĩa là tay trái tập não phải, tay phải tập não trái. Nếu bé chậm phát triển ngôn ngữ, bố mẹ có thể cho bé vận động tay phải nhiều, sau đó cho bé cầm đũa bằng tay phải, dùng tay phải cắt lưới cửa sổ, ném bóng bằng tay phải. Tất nhiên, bạn cũng có thể cho bé vận động chân phải nhiều, cho bé đá bóng bằng chân phải,… để rèn luyện sự phát triển ngôn ngữ của trẻ.

3. Giúp bé thiết lập sự kết nối giữa não trái và não phải và thúc đẩy sự phát triển của não bộ

Nói chuyện với bé nhiều hơn

Chậm nói có liên quan đến chức năng tâm sinh lý của bé?

Tuy bé không hiểu người lớn nói gì nhưng thông qua việc lắng nghe, bé sẽ bắt đầu hoạt động não bộ thông qua các thông tin nhận được. Dần dần bé có thể làm theo hướng dẫn của người lớn, nhận thông tin và phản hồi lại. Do đó, bố mẹ hãy nói chuyện với bé nhiều hơn và lắng nghe tiếng nói của bé.

Khả năng ngôn ngữ của bé bắt đầu phát triển liên tục ngay từ khi mới sinh ra, ngay cả khi trẻ không nói được thì khả năng của trẻ vẫn đang phát triển. Khi nói chuyện với bé cha mẹ cũng nên kích thích bé tự phát âm. Khi bé phát âm thì bố mẹ cũng nên phản hồi kịp thời.

Cho dù bé có thể hiểu hay không hãy giải thích những điều xung quanh cho bé

Khi lớn lên bé sẽ tiếp xúc với nhiều đồ dùng, vật dụng khác nhau. Bố mẹ mẹ có thể sử dụng các đồ dùng, vật dụng để thúc đẩy sự phát triển khả năng ngôn ngữ của bé. Khi cầm thìa lên, bố mẹ hãy hỏi bé đây là cái gì sau đó nói với bé đây là thìa, rồi đặt thìa vào tay bé. Sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh và hành động có thể giúp bé nhanh chóng thiết lập cấu trúc ngôn ngữ và nhanh chóng nhận biết mọi thứ.

Kể chuyện cho bé nghe

Chậm nói có liên quan đến chức năng tâm sinh lý của bé?

Ngay khi bé chào đời, bố mẹ có thể kể chuyện cho bé nghe, cho bé xem thẻ, hát các bài hát hoặc đọc thơ, kể chuyện cho bé nghe. Khả năng ngôn ngữ của bé sẽ tăng dần theo thời gian.

Rèn luyện khả năng nhai của bé

Nhiều bé chậm nói có thể có khả năng nhai kém. Ăn quá nhuyễn sẽ khiến khả năng nhai của bé không phát triển tốt nên bé, dễ bị nói ngọng. 4 đến 6 tháng là thời điểm tốt nhất để rèn luyện khả năng nhai của bé. Do đó, bố mẹ có thể cho bé ăn những loại quả cứng hơn một chút rồi để bé tự nhai, sau đó tập cho bé khả năng nhai.

Ngọc Huyền – Theo sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 'Tuyệt tình Cốc' hút hồn phượt thủ khắp Việt Nam