Bức ảnh bé gái dán miếng hạ sốt, khóc mếu máo gây bão MXH Trung Quốc

Anh Chi 2023-08-06 13:13
- Nhiều phụ huynh cảm thấy bức xúc vì bé gái đang sốt, cảm thấy khó chịu nhưng vẫn bị mẹ bắt học bài.

Theo quy định, học sinh thường được có kỳ nghỉ hè, cùng với các kỳ nghỉ khác như nghỉ đông, nghỉ thu, nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ Tết Dương lịch, nghỉ lễ Phục sinh, và nghỉ lễ Giáng sinh, tùy theo từng quốc gia. Kỳ nghỉ hè được coi là thời gian để trẻ em vui chơi và thư giãn sau những tháng ngày học tập đầy áp lực và khó khăn.

Tuy nhiên, không phải tất cả trẻ em đều được tận hưởng một kỳ nghỉ hè thực sự. Không ít cha mẹ sử dụng kỳ nghỉ hè để đưa con đi học thêm và bồi dưỡng kiến thức, không chỉ trong một môn học, còn nhiều môn học khác nhau.

Với những cha mẹ như vậy, kỳ nghỉ hè không đơn giản là để nghỉ ngơi, còn là cơ hội để con không bị tụt lại so với những đứa trẻ khác. Điều này dẫn đến tình trạng trẻ nhỏ không có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi và kỳ nghỉ hè trở thành "khoảng thời gian kinh khủng".

Bức ảnh bé gái dán miếng hạ sốt, khóc mếu máo gây bão MXH Trung Quốc

Gần đây, một đoạn video tại Trung Quốc đã khiến nhiều bậc phụ huynh cãi nhau nảy lửa. Trong kỳ nghỉ hè và khi bị sốt, một cô bé vẫn phải ngồi làm bài tập với trán dán miếng hạ sốt. Dù em khóc lóc bảo mẹ: "Mẹ ơi, con khó chịu quá, mẹ cho con nghỉ mười phút rồi mới viết tiếp được không?", nhưng mẹ vẫn không cho phép. 

Trước đó, một cậu bé học lớp 4 ở Hàng Châu, trong kỳ nghỉ hè ngày nào cũng bị mẹ đưa đến lớp phụ đạo. Trong khoảng thời gian nghỉ giữa các tiết học, em phải làm bài tập ở trên băng ghế.

Bức ảnh bé gái dán miếng hạ sốt, khóc mếu máo gây bão MXH Trung Quốc

Khi người mẹ hỏi bâng quơ: "Con nghĩ nghỉ hè dễ hơn hay đi học dễ hơn?", cậu bé liền bật khóc. Tuy nhiên người mẹ lại không hiểu cảm xúc của con, còn cười nhạo: "Không phải khóc".

Giáo sư Lý Mai Cẩn, một chuyên gia nổi tiếng về Nuôi dạy con và Tâm lý học tội phạm tại Trung Quốc, đã đưa ra nhận định về vấn đề này. Ông chia sẻ rằng trẻ em hiện đại sống trong môi trường học tập căng thẳng, buộc phải ngồi học từ sáng sớm đến chiều tối, thậm chí cả cuối tuần và các kỳ nghỉ cũng có lớp học thêm.

Vấn đề này kéo dài trong suốt 12 năm tuổi thơ của trẻ, khiến các con không có thời gian để trải nghiệm tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Những áp lực và hiệu suất học tập được đặt lên hàng đầu, khiến môi trường sống của trẻ trở nên quá nhỏ bé.

Bức ảnh bé gái dán miếng hạ sốt, khóc mếu máo gây bão MXH Trung Quốc

Chuyên gia tâm lý khác cũng đồng tình với quan điểm này, cho rằng môi trường sống nhỏ hẹp, chỉ xoay quanh việc học hành, khiến trẻ em ngày nay dễ mắc các vấn đề tâm lý. Trẻ thường gặp căng thẳng và khúc mắc nhưng không có nơi để tâm sự và giải tỏa cảm xúc. Điều này dẫn đến việc con dễ rơi vào tình trạng hoang tưởng và cảm thấy bế tắc.

Trước đây, trẻ em có nhiều hoạt động ngoài việc học hành, chúng có thời gian chơi đùa tự do cùng bạn bè, tham gia các hoạt động ngoài trời như đá bóng, bắt ếch, thả diều và trải nghiệm thiên nhiên. Tuy nhiên, trẻ em ngày nay thiếu tiếp xúc với thiên nhiên và ít vận động, dẫn đến việc các con dễ rơi vào hoang tưởng và tình trạng rối loạn tâm lý.

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt 'nên duyên' bạn thân nhờ đóng chung một bộ phim