Bé trai 6 tháng tuổi bị viêm dạ dày ruột, nguyên nhân không ngờ đến từ cách tiệt trùng bình sữa của người mẹ

Thúy Anh 2022-05-03 15:08
- Việc khử trùng bình sữa quá qua loa, cẩu thả của người mẹ cũng là nguyên nhân khiến trẻ dễ bị đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy...

Em bé nào cũng là thiên thần trong mắt cha mẹ. Từ khi em bé ra đời, cha mẹ luôn cố gắng để chăm chút cho bé một cách cẩn thận nhất. Gia đình nhà bé Yangyang cũng thế. Từ khi Yangyang ra đời, cả gia đình luôn coi bé là báu vật và luôn cố gắng hết sức để chăm sóc bé một cách cẩn thận nhất.

Tuy nhiên, thời gian gân đây, đột nhiên cô bé Yangyang bị nôn trớ và tiêu chảy. Lúc đầu, mẹ bé nghĩ bé bị cảm lạnh. Tuy nhiên, sau vài ngày theo dõi, tình hình không mấy cải thiện nên bố mẹ đã nhanh chóng đưa bé đi bệnh viện để khám.

Lần nay, bé bị viêm dạ dày ruột. Bác sĩ hỏi cặn kẽ về chế độ ăn uống của bé và cảm thấy cô không làm sai ở đâu. Sau đó, bác sĩ hỏi xem mẹ bé có dùng nước sôi để tiệt trùng bình sữa hay không. Mẹ của bé nói chị thường xuyên tráng núm ti giả cho bé bằng nước sôi chứ không tiệt trùng bình. Bác sĩ cho biết chỉ tráng vú giả qua loa bằng nước sôi không thể khử trùng được núm vú giả. Rất có thể, đây là nguyên nhân khiến vi khuẩn xâm nhập vào dạ dày, gây ra viêm dạ dày ruột ở trẻ nhỏ.

Bé trai 6 tháng tuổi bị viêm dạ dày ruột, nguyên nhân không ngờ đến từ cách tiệt trùng bình sữa của người mẹ

Mẹ của Yangyang tỏ ra khó hiểu và nói rằng nếu núm vú giả bị bỏng bằng nước sôi thì không tiệt trùng được, bình bú có cần tiệt trùng không? Bác sĩ không khỏi chỉ trích mẹ của Yangyang. Bác sĩ giải thích rằng chỉ cần tráng núm vú giả bằng nước sôi theo cách này mà không chú ý đến việc khử trùng bình sữa thì trẻ uống vào vẫn mang vi khuẩn vào dạ dày.

Sau khi nghe bác sĩ giải thích kỹ càng, mẹ Yangyang mới nhận ra cách khử trùng của mình là sai. Giờ chị rất hối hận và mong các bà mẹ khác rút kinh nghiệm.

Bé trai 6 tháng tuổi bị viêm dạ dày ruột, nguyên nhân không ngờ đến từ cách tiệt trùng bình sữa của người mẹ

Sự thật thì ai cũng nghe nói đến bệnh xâm nhập từ miệng. Đối với trẻ sơ sinh thì cha mẹ cần chú ý hơn đến việc khử trùng bình sữa và núm ti cho bé. Cả sữa bột và sữa mẹ đều giàu chất đạm, chất dinh dưỡng nên là môi trường tốt để vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Bằng cách này, cơ thể trẻ dễ bị nhiễm khuẩn, gây ra các bệnh về đường tiêu hóa.

Mặc dù nhiệt độ của nước sôi rất cao. Nhiều người nghĩ chỉ cần tráng nước sôi là núm ti của bé đã sạch khuẩn. Tuy nhiên, thời gian tiếp xúc giữa nước sôi và núm ti hay bình sữa là quá ngắn. Bạn nên tráng núm vú gải bằng nước sôi 100 độ trong 3 phút. Và nếu nước ở mức 80 độ thì bạn nên ngâm núm vú trong 10 phút.

Bé trai 6 tháng tuổi bị viêm dạ dày ruột, nguyên nhân không ngờ đến từ cách tiệt trùng bình sữa của người mẹ

Những điều mẹ cần chú ý khi vệ sinh bình sữa cho con

1. Mẹ nên vệ sinh bình ti ngay sau khi trẻ bú sữa để chuẩn bị cho lần bú tiếp theo. Bạn không nên chọn chất tẩy rửa, khử trùng bằng hóa học vì chất này chứa nhiều thành phần hóa học, không tốt cho sức khỏe của bé. Mặt khác, do sữa chứa nhiều chất béo dẽ bám vào thành bình sữa, nên mẹ cần vệ sinh bình bằng dụng cụ tẩy rửa chuyên nghiệp.

Bé trai 6 tháng tuổi bị viêm dạ dày ruột, nguyên nhân không ngờ đến từ cách tiệt trùng bình sữa của người mẹ

2. Khi vệ sinh bình sữa, nên tháo rời tất cả các bộ phận của bình sữa và vệ sinh riêng.

3. Tốt nhất nên chọn bình sữa cho bé bằng chất liệu an toàn. Bình sữa trẻ em cần được tiệt trùng thường xuyên bằng cách đun sôi trong nước sôi từ 5 đến 10 phút.

4. Bình sữa đã làm sạch nên được lau khô kịp thời hoặc để khô tự nhiên. Núm vú giả cần được thay thế khoảng ba tháng một lần và bình nhựa không sử dụng được lâu, tốt nhất nên thay nó từ ba đến sáu tháng một lần.

Thúy Anh/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gửi người từng phản bội: Chỉ một lần quay đi, anh mãi mãi chẳng có đường quay trở lại!