Bé dưới 2 tuổi có 3 hành vi kỳ quặc này thực ra rất thông minh

Ngọc Huyền 2022-01-11 15:50
- Khi bé có những hành vi kỳ lạ này cha mẹ đừng lo lắng. Bé rất thông minh đó!

1. Ném đồ vật

Bé dưới 2 tuổi có 3 hành vi kỳ quặc này thực ra rất thông minh

Đó là kỹ năng vận động đang phát triển của bé. Trong tự nhiên, gà con, ngựa con và cừu con có thể đứng và chạy ngay sau khi sinh. Hầu hết trẻ sơ sinh cần 12 tháng để học cách đi. Tại sao lại thế? Vì đối với con người, ưu tiên cao nhất là sự phát triển của não bộ, còn động vật là kỹ năng vận động. Điều này là do em bé cần phát triển nhận thức nhanh và có thể thành thạo ý thức, đạo đức và các kỹ năng xã hội càng sớm càng tốt. Các kỹ năng như chạy, leo núi,… đều bị hoãn lại. Do đó, khi cơ bắp phát triển và sự phối hợp cơ thể của bé dần dần được củng cố thì bé sẽ bắt đầu rèn luyện và thể hiện khả năng phần trên của mình bằng cách ném đồ vật.

Đừng coi thường hành vi ném đồ của bé. Hành động này không chỉ có thể rèn luyện cơ tay của bé mà còn rèn luyện nhận thức của bé. Ném đồ vật sẽ rèn luyện thùy trán của bé và nâng cao khả năng phân tích logic của bé. Vì vậy, cha mẹ không nên lo lắng khi thấy bé ném đồ vật. Thực chất đây là hoạt động thể hiện sự lớn lên của bé.

Để trau dồi khả năng này của bé, bạn có thể mua cho bé một quả bóng cầm tay cho bé ném.

2. Ăn bằng tay

Bé dưới 2 tuổi có 3 hành vi kỳ quặc này thực ra rất thông minh

Ăn bằng tay sẽ kích thích não bộ bé phát triển. Trước 2 tuổi, bé chủ yếu được kích thích giác quan qua miệng và các ngón tay. Đó là khi em bé không thấy thoải mái khi ti mẹ mà thay vào đó là ăn bằng tay để có cảm giác an toàn và không lo lắng nữa. Đây thực sự là một cơ chế đối phó cảm xúc.

Để não bộ của bé phát triển tốt thì sự kích thích từ bên ngoài là rất quan trọng. Ngoài ra, bé có cảm giác ổn định và an toàn cũng quan trọng không kém. Vì vậy, cha mẹ chỉ cần giúp bé chú ý hơn đến việc vệ sinh, đừng mù quáng ngăn cản việc bé ăn bằng tay.

Nếu muốn bé bỏ thói quen ăn bằng tay, bạn có thể hướng dẫn bé tập trung vào chỗ khác, chẳng hạn như sử dụng một số đồ chơi có dây buộc, chuông, gương nhỏ hoặc dụng cụ thể dục cho trẻ em.

3. Bò ngược

Bé dưới 2 tuổi có 3 hành vi kỳ quặc này thực ra rất thông minh

Nhiều bậc cha mẹ sẽ thấy bé chỉ có thể nằm trên sàn đôi khi xoay tròn tại chỗ hoặc úp bụng xuống sàn, dụi về phía trước, bò ngược ra sau. Cha mẹ thấy bé không giống với những em bé khác nghĩ khả năng vận động của bé quá kém. Nhưng trên thực tế, động tác trườn rất phức tạp, liên quan đến cử động chân tay của bé và sử dụng sức mạnh của cơ thể. Một số bé học cách trườn về phía sau trước khi tập trườn về phía trước. Bò thực ra cũng giống như đứng, đi, chạy, là kết quả của sự tổng hợp của nhiều động tác thuần thục. Sẽ có một ngày nào đó bé có thể thành thạo các kỹ năng này một cách hoàn hảo.

Vì vậy khi bé bò lùi bố mẹ không phải lo lắng. Việc bé tự bò lùi không có vấn đề gì mà còn rèn luyện được tư duy ngược của trẻ.

Một số bé không những có thể bò lúc 7-8 tháng mà thậm chí còn có thể đứng được. Trong khi một số bé đến 12 tháng mới biết bò, đến 11 tháng mới có thể đứng được. Thay vì lo lắng về điều này, mẹ có thể cho bé một món đồ chơi có thể chơi nằm sấp, ngồi và đứng để bé có thể chơi. Đối với những bé chưa bò thành thạo, việc nằm sấp có thể rèn luyện sức mạnh cơ vùng lưng dưới và kích thích bé vận động và thông minh.

Ngọc Huyền – Theo sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hai cặp bị đồn 'phi công trẻ lái máy bay': Đằng trai bị mỉa mai dựa hơi, đằng gái vừa giàu vừa đẹp