Bảo Thanh bất ngờ vì con trai bé nhỏ ngày nào đã to cao hơn mẹ, lại biết nấu ăn cực khéo

Khánh Chi 2023-04-28 09:25
- Bảo Thanh choáng vì con trai cả "giống bố y đúc" ngày nào giờ đã to cao hơn mẹ, lại biết nấu ăn cho cả gia đình.

Bảo Thanh bất ngờ vì con trai bé nhỏ ngày nào đã to cao hơn mẹ, biết nấu ăn cực khéo

Gần đây, Bảo Thanh đã chia sẻ trên mạng xã hội về khoảnh khắc tình cảm trong bếp cùng với một chàng trai cao to. Nhân vật này đã nấu bữa tối cho cô khi trở về nhà sau giờ làm việc.

Nhiều người nhầm tưởng đó là ông xã của nữ diễn viên. Nhưng thực ra, đó chính là con trai đầu lòng của Bảo Thanh, tên thật mật là Bin. Cậu bé Bin ngày nào giờ đã cao hơn mẹ, lại biết vào bếp nấu cơm cho cả nhà khiến Bảo Thanh ấm lòng. 

Bảo Thanh bất ngờ vì con trai bé nhỏ ngày nào đã to cao hơn mẹ, lại biết nấu ăn cực khéo

Bảo Thanh bất ngờ vì con trai bé nhỏ ngày nào đã to cao hơn mẹ, lại biết nấu ăn cực khéo

Nữ diễn viên Sống chung với mẹ chồng bày tỏ niềm hạnh phúc: "Một chiếc mẹ đi làm về muộn và nũng nịu đòi chiếc Bin nấu cơm cho ăn. Chỉ là thịt băm rang vàng thôi mà sao ngon thế. Ui “thanh xuân” của tui đang nấu cơm cho tui ăn, kakaka".

Trước đây, khi làm bánh trôi, Bin rất khéo tay, biết nhào bột và cho các viên đường phèn vào để nhào thành bánh, đưa bố mang đi luộc. Sau khi vớt ra đĩa, cu Bin cẩn thận rắc hạt vừng cho từng chiếc bánh và thêm dừa nạo sợi, thành phẩm khá đẹp mắt.

Bảo Thanh bất ngờ vì con trai bé nhỏ ngày nào đã to cao hơn mẹ, lại biết nấu ăn cực khéo

Bảo Thanh bất ngờ vì con trai bé nhỏ ngày nào đã to cao hơn mẹ, lại biết nấu ăn cực khéo

Bảo Thanh bất ngờ vì con trai bé nhỏ ngày nào đã to cao hơn mẹ, lại biết nấu ăn cực khéo

Bảo Thanh bất ngờ vì con trai bé nhỏ ngày nào đã to cao hơn mẹ, lại biết nấu ăn cực khéo

Ngay từ khi Bin còn bé, Bảo Thanh đã thường xuyên rủ con vào bếp. Nữ diễn viên nhờ con làm việc vặt để con làm cho quen, biết cách chia sẻ và giúp đỡ mẹ.

Dạy bé giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà

Cho bé lựa chọn công việc yêu thích

Việc lựa chọn công việc nhà yêu thích để trẻ làm sẽ giúp bé có thêm hứng thú, thoải mái sẵn sàng giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà hơn. Hãy quan sát, lắng nghe ý kiến để biết bé thích gì. Phụ huynh có thể hỏi bé: “Con thích làm công việc nhà nào? Con muốn dọn bàn ăn hay cho bát đĩa vào máy rửa bát nhé?”. Với cách này, bé sẽ thấy có quyền được lựa chọn việc mình muốn chứ không phải bị ép buộc.

Biến việc nhà thành trò chơi

Phương pháp này sẽ mang lại nhiều niềm vui và sự phấn khích cho trẻ. Biến công việc nhà thành trò chơi không chỉ giúp đỡ gia đình mà có thể hoàn thành các công việc dọn dẹp nhà cửa sạch một cách nhanh chóng. Để tạo việc nhà thành trò chơi, có thể áp dụng các cách sau:

- Biến các công việc nhà thành các thử thách hoặc trò chơi: Ví dụ ai dọn dẹp được phòng nhanh nhất, ai sắp xếp đồ gọn nhất, ai xếp quần áo đẹp nhất,…

- Thiết kế các bảng điểm, giấy khen cho các bé khi hoàn thành công việc tốt: Điều này sẽ thúc đẩy tính cạnh tranh, nâng cao tinh thần học tập và phát triển trí não cho trẻ.

- Cho các bé trải nghiệm các công cụ điện tử như máy rửa chén, máy giặt,… giúp trẻ dễ dàng thực hiện các công việc nhà và khơi dậy niềm vui trải nghiệm.

Phân công việc nhà phù hợp với độ tuổi, khả năng của bé

Bố mẹ nên phân công cho bé công việc phù hợp với độ tuổi. Ví dụ trẻ nhỏ hơn có thể giúp gom đồ chơi, hoặc dọn bàn. Trẻ lớn hơn sẽ dọn dẹp phòng, quét nhà, giặt đồ, nấu ăn hoặc chăm sóc vật nuôi. Bố mẹ nên khen ngợi khi bé hoàn thành việc việc nhà nhanh nhẹn, cẩn thận.

Khánh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo mang vẻ ngoài duyên dáng, tâm hồn cao thượng, nhiều người ngưỡng mộ