4 điều trẻ sơ sinh sợ nhất, ước gì có thể nói cho bố mẹ hiểu

Quỳnh Trang 2022-03-30 09:25
- Vì chưa biết nói nên các bé không có cách nào để biểu lộ suy nghĩ, cảm xúc của mình với bố mẹ.

Sau khi chào đời, các bé đều tương đối mỏng manh, não bộ và xương khớp trẻ chưa thể phát triển hoàn thiện. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần hết sức lưu ý trong việc chăm sóc trẻ. Dưới đây là 4 điều khiến các bé cảm thấy sợ nhất. Vì điều này có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. 

1. Sợ bị bế thẳng đứng

Khi bé mới chào đời, cơ thể bé rất mong manh, yếu ớt. Cột sống của trẻ dưới 3 tháng tuổi cũng chưa hoàn thiện. Vì vậy, khi bế trẻ thẳng đứng, trọng lực từ đầu của trẻ sẽ đè lên cột sống, gây tổn thương cột sống của trẻ, ảnh hưởng đến quá trình phát triển chiều cao của bé. Ngoài lúc vỗ ợ hơi, tốt nhất bạn nên bế bé nằm thẳng để giảm áp lực lên cột sống của bé. 

4 điều trẻ sơ sinh sợ nhất, ước gì có thể nói cho bố mẹ hiểu

(Ảnh minh họa)

2. Sợ bị người khác hôn

Vì em bé trông quá dễ thương nên nhiều người muốn hôn bé. Tuy nhiên, có thể mọi người không ngờ rằng nụ hôn này lại mang lại rất nhiều vi khuẩn cho trẻ. Vì khả năng miễn dịch của trẻ còn rất yếu nên bé dễ bị nhiễm trùng và mắc bệnh. Nhiều người muốn hôn bé vì bé quá dễ thương và đáng yêu nhưng vì sức khỏe của bé, tốt nhất bạn không nên hôn bé. Đặc biệt, khi người lớn bị cảm, sốt thì nên tránh xa trẻ nhỏ. 

3. Sợ bị lắc lư

Nhiều người thường vừa ru bé ngủ, vừa lắc lư, đung đưa để bé dễ ngủ hơn. Nhưng điều mà họ không ngờ đến đó là việc lắc lư, đung đưa quá nhiều sẽ làm tổn thương mô não của trẻ. Đây là thói quen xấu khi chăm sóc trẻ mà người lớn cần sửa đổi. 

4 điều trẻ sơ sinh sợ nhất, ước gì có thể nói cho bố mẹ hiểu

(Ảnh minh họa)

4. Sợ mặc quá nhiều quần áo

Khả năng điều hòa thân nhiệt của bé rất kém nên đôi khi tay chân bé bị lạnh nhưng người bé lại nóng. Bố mẹ cần chú ý đến những thay đổi nhiệt độ cơ thể của bé. Bạn chớ nên cho bé mặc quá nhiều quần áo. Việc bé toát mồ hôi có thể thấm ngược vào lưng bé và khiến bé bị ốm.

Dựa trên nhiệt độ phòng, mẹ hãy mặc quần áo phù hợp cho bé:

Dựa theo nhiệt độ phòng mà mẹ lựa chọn số bộ mặc quần áo cho trẻ sơ sinh vào mùa đông.

– Nhiệt độ từ 20 -22 độ C mẹ nên mặc cho bé một bộ áo cộc tay và khoác một chiếc áo dài tay bên ngoài.
Khi trẻ đi ngủ thì đắp 1 chiếc chăn mỏng.

– Nhiệt độ từ 18 – 19 độ C mẹ mặc cho bé một bộ body, một áo dài tay và đắp một chiếc chăn mỏng khi trẻ đi ngủ.

– Nhiệt độ từ 16 – 17 độ mẹ mặc cho bé một bộ body, một áo dài tay và đắp 2 chăn mỏng.

– Nhiệt độ < 16 độ: mẹ mặc cho bé một áo dài tay, một bộ body, đi bao chân, bao tay và đội mũ thóp. Trước khi đi ngủ đắp cho bé 2 chăn mỏng hoặc 1 chăn dày hơn.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner đa dụng ngon - bổ - rẻ đáng dùng nhất