Vụ cô giáo tử vong bên lề đường với vết thương ở cổ: Hé lộ danh tính kẻ thủ ác

2018-04-23 15:57
- Theo một số nguồn tin, nghi can là thầy giáo đã đuổi theo xe ép cô giáo tấp vào lề đường rồi dùng hung khí đâm nạn nhân tử vong vì níu kéo tình cảm không được.

Ngày 23/4, Công an quận Bình Thạnh đã tạm giữ hình sự thầy giáo dạy thể dục của Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh) để làm rõ về hành vi “Giết người”.

Thông tin ban đầu, trưa 23/4, cô Tuyết (sinh năm 1992), giáo viên dạy môn Toán của Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu điều khiển xe gắn máy trên đường Trường Sa (hướng từ quận Phú Nhuận về Bình Thạnh).

Đến khu vực cầu Bông (phường 3, quận Bình Thạnh) thì thầy Thắng (sinh năm 1991) giáo viên dạy thể dục cùng trường chạy đến chặn xe.

Vụ cô giáo tử vong bên lề đường với vết thương ở cổ: Hé lộ danh tính kẻ thủ ác

Sau một hồi cự cãi, thầy Thắng đã dùng hung khí dâm cô giáo nhiều nhát. Cô Tuyết hoảng hốt bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục và tử vong.

Gây án xong, thầy Thắng đã đến Công an phường 3, quận Bình Thạnh để đầu thú.

Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn về tình cảm.

Một số người quen biết nạn nhân cho hay, cô Tuyết và Thắng có mối quan hệ tình cảm và sắp làm đám cưới. Mới đây, cô Tuyết phát hiện Thắng có quan hệ tình cảm với người khác nên hai người chia tay. Có khả năng Thắng sát hại nạn nhân do níu kéo tình cảm không thành.

Đại diện lãnh đạo Trường THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, xác nhận vừa xảy ra vụ một nữ giáo viên trong trường tử vong nghi bị nam đồng nghiệp sát hại.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Anh Thơ (TH)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chỉ cần thấy 2 dấu hiệu này nên thay pin điện thoại ngay để tránh rước hoạ vào thân