Vợ mang thai 3 tháng đòi li dị, chồng nhẫn tâm sát hại không thương tiếc cùng lời khai rợn tóc gáy

2018-05-23 10:33
- Nguyễn Hữu Cường, nghi phạm sát hại người vợ trẻ ở Ninh Bình, sau khi bị bắt đã bước đầu khai nhận hành vi cũng như lý do xuống tay sát hại vợ đang mang thai 3 tháng rồi bỏ trốn.

Liên quan đến vụ người phụ nữ mang thai 13 tuần tuổi bị sát hại ở Ninh Bình , ngày 23/5, ông Lã Hồng Phúc - Trưởng Công an huyện Gia Viễn cho biết, nạn nhân là chị Thùy D. (SN 1995, trú tại xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).  

Nghi phạm chính là Nguyễn Hữu Cường - chồng của nạn nhân (SN 1990, trú tại xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) bị cơ quan công an bắt giữ lúc 10h10 ngày 22/5, khi anh này trở về nhà ở địa phương.  

"Bước đầu, Cường khai nhận trong lúc mâu thuẫn, vợ đòi li dị nên ra tay sát hại. Hiện, chúng tôi đã bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền" - ông Phúc thông tin.  

  Nghi phạm Nguyễn Hữu Cường và ảnh cưới 2 vợ chồng.    

 

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 18-5, chị T.D. (vợ của Cường) có đi khám thai (13 tuần tuổi) và sau đó có về nhà mẹ đẻ ở đường 477, xã Gia Phú. Trưa cùng ngày, Cường chồng chị D. có tới đón vợ về nhà. Tuy nhiên, khi về đến nhà chồng, giữa hai vợ chồng xảy ra cãi nhau, rồi mọi người thấy Cường bỏ đi khỏi nhà. Sau đó, gia đình chồng vào trong buồng để gọi con dâu thì bàng hoàng phát hiện chị T.D. đã tắt thở. Sự việc lập tức được báo tới cơ quan công an.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

A.T (TH)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lật tẩy bản chất thực sự của 12 cung Hoàng Đạo