Thị trường 20/11: Hoa tươi, khăn choàng, mỹ phẩm “đắt hàng” cuối tuần nhưng chủ shop không “hét giá” để giữ khách

Thu Hà 2017-11-18 18:50
- Hai ngày cuối tuần cũng sát vào ngày lễ 20/11. Các mặt hàng như hoa tươi, mỹ phẩm, khăn choàng bán rất đắt hàng. Nhưng nhiều chủ shop khẳng định họ không tăng giá quá mạnh vì học sinh, phụ huynh đã chú trọng tới những món quà thiệt thực.

Hoa tươi dao động 300 - 500.000 đồng/lẵng đẹp mê ly

Tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần, rất nhiều học sinh, phụ huynh đã rủ nhau đi thăm các thầy cô giáo. Vì thế, 2 ngày trước khi lễ 20/11 diễn ra, các mặt hàng thích hợp làm quà tặng thầy cô như hoa tươi, khăn choàng, mỹ phẩm đã được bán với số lượng tăng vọt.

Dịp lễ 20/11: Hoa tươi, khăn choàng, mỹ phẩm ồ ạt “đắt hàng” nhưng không chủ shop không “hét giá” để giữ khách

Hoa lẵng luôn là mặt hàng "hút khách" mỗi dịp lễ 20/11. Ảnh: Thu Hà

Chị Huyền, chủ một shop hoa tươi tại Q. Hà Đông dậy từ 5h sáng để cắm hoa theo đơn đặt hàng của khách mà vẫn không kịp. Theo nhận định của chị, các lẵng hoa để bàn có hoa ly, địa lan được người mua nhiều nhất.

Dịp lễ 20/11: Hoa tươi, khăn choàng, mỹ phẩm ồ ạt “đắt hàng” nhưng không chủ shop không “hét giá” để giữ khách

Chị Huyền tất bật cắm hoa suốt từ 5h sáng mà vẫn phục vụ không xuể các đơn hàng của khách. 

Mức giá các lẵng hoa dao động từ 300.000 - 500.0000 đồng/ lẵng, tăng không đáng kể so với ngày thường và không tăng mạnh so với dịp 20/11 năm ngoái. Lẵng hoa "hoành tráng" mới có giá khoảng 500.000 – 900.000 nghìn đồng.

Dịp lễ 20/11: Hoa tươi, khăn choàng, mỹ phẩm ồ ạt “đắt hàng” nhưng không chủ shop không “hét giá” để giữ khách

Năm nay, khách chuộng hoa hồng ngoại. Những bông hoa hồng ngoại nhiều cánh, dày cánh, bông to, màu sắc lạ đẹp mắt giá khá đắt những được rất nhiều người đặt mua.

Dịp lễ 20/11: Hoa tươi, khăn choàng, mỹ phẩm ồ ạt “đắt hàng” nhưng không chủ shop không “hét giá” để giữ khách

Hoa tươi đã sẵn sàng phục vụ dịp lễ 20/11 tại các cửa hàng hoa. 

Dịp lễ 20/11: Hoa tươi, khăn choàng, mỹ phẩm ồ ạt “đắt hàng” nhưng không chủ shop không “hét giá” để giữ khách

Hoa hồng nhập ngoại khiến lẵng hoa trở nên lạ mắt. 

“Do học sinh, phụ huynh thắt chặt chi tiêu cuối năm, thứ gì trên thị trường cũng ưu đãi về giá cả, không khó để chọn quà tặng thầy cô dịp 20/11. Hơn nữa, ai cũng muốn chọn món quà thiết thực tặng thầy cô nên hoa tươi không còn là một mặt hàng giữ vị trí độc quyền dịp 20/11 như nhiều năm về trước.

Khách trả được mức giá nào, tôi cắm lẵng ở mức giá đó để ai cũng có thể mua hoa tặng thầy cô mà không phải đắn đo”, chị Huyền lý giải.

Chọn quà thiết thực để tri ân thầy cô

Chủ một shop hoa khác trên đường Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân cũng cho hay, năm nay nhiều phụ huynh đã chọn các bó hoa kích cỡ vừa phải. Bó khoảng 6,7 bông hoa chính, cộng thêm giấy, phụ kiện, hoa nhỏ trang trí.

Giá các bó hoa, lẵng hoa nhỏ này dao động từ 150.000 đồng - 200.000 đồng, tặng kèm một món quà xinh xắn nữa, không quá tốn kém nhưng rất lịch sự”, chủ cửa hàng cho hay.

Dịp lễ 20/11: Hoa tươi, khăn choàng, mỹ phẩm ồ ạt “đắt hàng” nhưng không chủ shop không “hét giá” để giữ khách

Thời điểm này, các shop hoa tươi online, điện hoa cũng nhộn nhịp với các đơn hàng. Theo khảo sát của chúng tôi, giá hoa tươi online cũng dao động khoảng 350.000 - 900.000 đồng/lẵng đẹp.

Dịp lễ 20/11: Hoa tươi, khăn choàng, mỹ phẩm ồ ạt “đắt hàng” nhưng không chủ shop không “hét giá” để giữ khách

Mặc dù mất thêm tiền công ship hoa nhưng để giữ khách, phí ship dịp lễ 20/11 cũng không tăng.

Chị Thanh Ngọc, một shipper chuyên làm nghề ship hoa tại Hà Nội cho biết, do các cửa hàng hoa đều có ship ruột, là mối làm ăn lâu năm nên cả đôi bên đều chủ trương không tăng giá nếu quãng đường không quá xa. Hiện chị vẫn chỉ lấy mức phí ship hoa từ 20.000 - 50.000 đồng, tùy chuyến.

Dịp lễ 20/11: Hoa tươi, khăn choàng, mỹ phẩm ồ ạt “đắt hàng” nhưng không chủ shop không “hét giá” để giữ khách

Hoa phụ trang trí khiến bó hoa có giá rất vừa túi tiền. 

Đáp ứng nhu cầu mua quà tặng 20/11 của các bậc phụ huynh, học sinh, hầu hết các trung tâm thương mại lớn, các siêu thị, cửa hàng quà tặng có các gói quà tặng rất vừa túi tiền.

Các giỏ quà khá phong phú với nhiều lựa chọn mức giá từ khoảng 50.000 đồng - 500.000 đồng, phù hợp với hầu như tất cả các nhu cầu của khách hàng.

Dịp lễ 20/11: Hoa tươi, khăn choàng, mỹ phẩm ồ ạt “đắt hàng” nhưng không chủ shop không “hét giá” để giữ khách

Dịp lễ 20/11: Hoa tươi, khăn choàng, mỹ phẩm ồ ạt “đắt hàng” nhưng không chủ shop không “hét giá” để giữ khách

Đấng mày râu cũng cắm hoa rất khéo. 

Ngoài hoa tươi, khăn choàng cũng là một mặt hàng rất “hút khách” trong dịp lễ 20/11. Chị Phùng Thị Trang (Mê Linh, Hà Nội) đã đi xe máy xuống làng nghề tại Hà Nội để mua khoảng 10 chiếc khăn choàng cho ba đứa con chị đi tặng cô giáo.

Dịp lễ 20/11: Hoa tươi, khăn choàng, mỹ phẩm ồ ạt “đắt hàng” nhưng không chủ shop không “hét giá” để giữ khách

“Mỗi chiếc khăn giá từ 90.000 - 120.000 đồng, gói vào hộp tặng cô giáo. Với chiếc khăn này, cô có thể choàng khi mặc áo dài hoặc quàng khi trời lạnh, rất ấm áp, tiện dụng, không hề lãng phí”, chị Trang nói.

Các con đã lớn, sợ con hiểu sao về ngày lễ tri ân thầy cô nên chị không muốn con tặng cô “phong bì” như nhiều người khác.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Suzy, Yoona bật mí cách mix chân váy chữ A trẻ như nữ sinh