Thanh tra thông tin CSGT bẫy taxi trên cầu Vĩnh Tuy?

2015-07-17 16:50
- Sau khi có thông tin trên mạng xã hội về việc CSGT dùng taxi ‘bẫy’ xe máy trên cầu Vĩnh Tuy, sáng nay (17/7) đội CSGT số 4 đã triệu tập lái xe taxi lên trụ sở đơn vị để làm rõ.

Xôn xao về thông tin CSGT dùng taxi ‘bẫy’ xe máy trên cầu Vĩnh Tuy

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội như Otofun, Vozforum có nhiều phản ánh từ một chủ topic cho rằng thường có một chiếc taxi dừng đỗ khẩn cấp vào làn đường dành cho môtô, xe máy trên cầu Vĩnh Tuy. Phía sau điểm mà chiếc taxi dừng khẩn cấp này có một tổ CSGT (Đội CSGT số 4) tiến hành lập chốt bắt, đồng thời xử phạt các xe máy, mô tô đi sai làn khi phải vòng ra đường để tránh chiếc taxi này.

Nhiều thành viên khác cũng cho rằng sự việc này đã được lặp đi, lặp lại nhiều tuần trên cầu Vĩnh Tuy, một số thành viên còn chụp cả ảnh chiếc taxi màu xanh (giống hãng taxi Mai Linh), có xe của hãng taxi ABC để chứng minh thông tin này.

Ngoài ra, những hình ảnh còn cho thấy phía sau chiếc xe taxi có cả cành cây và xô để báo hiệu cho người dân đỗ khẩn cấp. Từ những chi tiết trên các thành viên nghi ngờ những chiếc taxi là do Đội CSGT cố tình dựng lên để cài ‘bẫy’?

Sự thật về thông tin CSGT dùng taxi ‘bẫy’ xe máy trên cầu Vĩnh Tuy
Hình ảnh chiếc xe taxi được cho là 'cài bẫy' xuất hiện trên mạng xã hội
Chiều 16-7, đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an Hà Nội, cho biết đơn vị đang tiến hành thanh tra về thông tin xe taxi hỏng trên cầu Vĩnh Tuy là “bẫy” của CSGT.

Triệu tập tài xế xe taxi dừng đỗ “bất thường” trên cầu Vĩnh Tuy

Trước dư luận xôn xao của mạng xã hội và người dân, chiều 16/7,Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an Hà Nội, đại tá Đào Vịnh Thắng đã vào cuộc xác minh để  làm rõ.

Sáng nay (17.7), đội CSGT số 4 đã triệu tập tài xế của chiếc taxi trên sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí và người dân. Theo thông tin từ Đội trưởng đội CSGT số 4 - Trung tá Nguyễn Trung Thành  cho biết tài xế của chiếc  xe hãng ABC đã dừng đỗ trên cầu Vĩnh Tuy là anh Đặng Ngọc Phát (sinh năm 1989) quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Sự thật về thông tin CSGT dùng taxi ‘bẫy’ xe máy trên cầu Vĩnh Tuy
Anh Đặng Ngọc Phát tại cơ quan điều tra

Anh Phát cho rằng vào ngày 16/7, anh phải dừng xe đột ngột vào vào làn đường dành cho mô tô để chờ cứu hộ vì xe bất ngờ bị bục két nước khi đang đi từ hướng Vĩnh Tuy về Long Biên. Anh Phát cũng cho rằng anh không hề biết gì về thông tin ‘bẫy’ người đi xe máy của cộng đồng mạng.

Còn về thông tin có cành cây cắm vào xô nước để sau xe thì anh Phát giải thích rằng xô nước có sẵn trong xe còn cành cây anh nhặt được trên đường do một chiếc xe tải đi qua làm rơi xuống.

Nhàn Nhàn (T/H từ Tuổi Trẻ & Laodong.com)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Với thao tác đơn giản này bạn có thể tiết kiệm pin tối đa trên iPhone