Tết Đoan Ngọ: Dân mạng thi nhau đoán tục lệ vô cùng lạ vào 12h trưa, nhiều người ngỡ ngàng khi biết tên

2018-06-18 18:18
- "Đây là tục khảo cây mà nhiều người không biết đấy. Khảo cây này vẫn được nhiều gia đình lưu giữ", một cư dân mạng cho hay.

Ngày Tết Đoan Ngọ hay là giết sâu bọ, ngoài những mâm cúng và các lễ vật dâng tổ tiên thì cư dân mạng còn chia sẻ những đoạn clip về hành động của một số người gõ vào thân cây. Nhiều bạn trẻ ở các vùng miền tỏ ra lạ lùng với phong tục độc đáo này.

Một bạn trẻ chia sẻ: "Mẹ tao là tín đồ thích ăn mít. Mẹ tự nhận mình là thần mít và kêu mình hỏi để thần mít trả lời. Mẹ còn viết kịch bản bắt mình đọc lời thoại y như lời mẹ chỉ dẫn, hi vọng sang năm 100 quả thật cho mẹ thỏa lòng ước mong. Mình cũng chả hiểu cầm chày gõ 5 cái vào gốc để làm gì cơ".

Một bạn trẻ khác cũng chia sẻ đoạn clip các thành viên trong gia đình gõ vào một cây ăn quả trong vườn. Sau những lời nói chuyện với cây là ước mong cây sẽ sinh sôi nhiều quả cho vụ tới.

Thực tế, không phải bạn trẻ nào cũng biết đến tục lệ này. Một cư dân mạng cho hay: "Tục lệ này hay qua, nghe qua thì hơi buồn cười nhưng chắc là được truyền từ lâu lắm rồi. Điều vui mừng là nhân dân ta vẫn giữ được tục lệ này qua nhiều năm tháng".

Tết Đoan Ngọ: Dân mạng thi nhau đoán tục lệ vô cùng lạ vào 12h trưa, nhiều người ngỡ ngàng khi biết tên

Gõ vào thân cây để thực hiện tục khảo cây.

Một người khác bình luận: "Đây là tục khảo cây mà nhiều người không biết đấy. Khảo cây này vẫn được nhiều gia đình lưu giữ".

Theo dân gian, khảo cây là tục diễn ra vào 12h trưa. Các cây bị khảo là cây ít quả, không ra quả hoặc bị sâu bệnh. Một người trèo lên cây ăn quả để đóng vai là cây, người đứng dưới cầm dao gõ vào thân, vừa gõ vừa hỏi vì sao ít qua. Người trên sẽ đáp lại lý do. Sau đó, người dưới lại hỏi mùa tới có ra quả không và dọa nếu không ra quả sẽ bị đốn hạ. Người trên trả lời và van xin đừng đốn.

Cuộc sống đã có nhiều thay đổi nhưng khảo cây vẫn là một nét văn hóa được lưu giữ. Nhiều người ước mong qua tập tục này sẽ có một mùa màng bội thu, cây cối đâm chồi nảy lộc và đơm hoa kết trái, sai quả. Tất nhiên chẳng ai khẳng định là điều ước mong có thành hiện thực hay không nhưng đó vẫn là một phong tục đẹp.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 kiểu đồ len được gái Hàn lăng xê nhiều nhất vào mùa lạnh, học ngay Rosé, Park Min Young để sắm cho kịp