Táo cảnh bồng lai sai trĩu trịt quả giống hệt đào tiên chơi Tết dù giá bạc triệu, tiểu thương vẫn mua số lượng lớn bán Tết

2017-12-16 06:20
- Loại cây này được nhiều người gọi là táo cảnh bồng lai là vì có đến hàng chục quả táo chín đỏ hồng cùng treo lủng lẳng, trịu trịt trên một thân cây nhỏ nhắn. Nhìn thoạt qua, nhiều người còn nhầm tưởng đây là cây đào tiên chứ không phải cây táo.

Tết năm nay, ngoài các loại cây cảnh như quất, đào, bưởi phú quý, cây ngũ quả... thì trên thị trường còn xuất hiện thêm giống táo cảnh bồng lai trông rất đẹp mắt, thu hút rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người đang tìm kiếm mặt hàng để buôn bán dịp Tết.

Loại cây này được nhiều người gọi là táo cảnh bồng lai là vì có đến hàng chục quả táo chín đỏ hồng cùng treo lủng lẳng, trịu trịt trên một thân cây nhỏ nhắn. Nhìn thoạt qua, nhiều người còn nhầm tưởng đây là cây đào tiên chứ không phải cây táo. 

Loại táo cảnh này đã xuất hiện từ đầu năm 2017 tại một số chợ hoa Tết ở miền Bắc nhưng chưa được biết đến rộng rãi. Đến những ngày đầu tháng 12 này, hình ảnh về loại táo cảnh này được một số người chuyên bán hàng Tết đăng tải lên các chợ mạng mới được nhiều người biết đến và quan tâm.

Cây táo cảnh chơi Tết sai quả trĩu trịt giá bạc triệu gây tò mò

Cây táo bonsai nhỏ nhắn nhưng sai trĩu quả (Ảnh NVCC)

Anh Lê Mạnh Việt - một người thường nhập bán các loại hoa quả nhập khẩu, khoai lang mật cho biết, trong một lần sang Trung Quốc chơi có thấy người dân ở đây bán những cây táo nhỏ được trồng trong chậu, quả sai trĩu trông rất đẹp mắt nên có ý định mua về bán thử. Không ngờ chỉ sau một lần đăng tải lên chợ mạng, hàng trăm người đã liên lạc đến anh để hỏi mua số lượng lớn bán vào dịp Tết.

"Cây táo này là cây táo bonsai trong chậu cảnh, kích thước bé lắm, chỉ cao độ 30 - 100cm thôi, dùng để trưng trong nhà, trên bàn hay bàn thờ lớn đều được. Cây táo bonsai được uốn nắn hình dáng nên trông không khác gì những cây bonsai đắt tiền, quả chín hồng tăng thêm tính thẩm mỹ. Tôi thấy đẹp nên có đăng lên để hỏi xem có ai có nhu cầu không thì thấy rất nhiều người hỏi mua" - anh Việt cho biết.

Theo lời nhà cung cấp thì cây táo bonsai vốn là một táo lùn được lai ghép và chăm sóc, tỉa cắt thường xuyên nên mới có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng vẫn cho ra quả lớn như những cây táo bình thường. Loại táo này khá phổ biến tại các vườn cây ở Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu trang trí cửa hàng, khách sạn nhân dịp Tết. 

Hiện tại Trung Quốc có tỉnh Vân Nam sản xuất khá nhiều các loại cây ăn quả bonsai trồng trong chậu, trong đó có loại táo lùn này. Tuy nhiên, cây táo thường ra quả từ mùa hè đến cuối thu, nhưng những cây táo bonsai này lại cho quả nặng trĩu vào dịp Đông Xuân - thời điểm lạnh nhất trong năm. Nhiều người cho có thể người trồng đã sử dụng phương pháp kích thích hoặc sử dụng một số chất để kích cho cây ra quả đúng vào dịp Tết. Vậy nên, để đảm bảo an toàn thì chỉ nên mua về để ngắm chứ không thể dùng để ăn.

Anh Mạnh Việt cũng cho biết thêm, vì quả táo trên cây có thể giữ tươi được khoảng 2 tháng, sau 2 tháng thì quả sẽ rụng, vậy nên anh phải đợi đến khi cách dịp Tết từ 2 - 4 tuần mới bắt đầu nhập hàng về, đảm bảo cây táo bonsai có thể chơi được qua dịp Tết Nguyên đán. Mặc dù cách thời điểm nhập táo còn xa nhưng đã có không ít người đặt trước hàng chục chậu táo bonsai để bán vào dịp Tết.

Cây táo cảnh chơi Tết sai quả trĩu trịt giá bạc triệu gây tò mò

Giống cây cảnh được nhập từ Trung Quốc có giá khá cao (Ảnh NVCC)

Tuy nhiên, vì hiểu tâm lý khách hàng thường e ngại mặt hàng mới nên anh Việt cũng chỉ nhập hàng về theo số lượng khách đặt chứ không lấy nhiều. "Ngoài việc lấy cho các khách đặt trước, tôi có nhập về thêm 500 cây để bán vào dịp chợ hoa Tết, hi vọng cây cảnh táo bonsai sẽ được yêu thích".

Giá của loại cây cảnh này cũng tươi đối cao, gần như ngang ngửa với quất và đào Tết. Giá sỉ của cây cao từ 80 - 100cm là khoảng 350.000 đồng, cây cao từ 60 - 80cm giá từ 550.000 - 1,4 triệu đồng tùy vào dáng và số lượng quả trên cây; cây cao dưới 60cm có giá từ 1,5 triệu đồng; cây càng thấp thì giá càng cao. Đây mới chỉ là giá sỉ, nếu tung bán thị trường ngày Tết thì khách mua lẻ có thể sẽ phải trả gấp đôi để sở hữu một cây táo bonsai trĩu quả chơi Tết.

Chị Hồng Thương (Thanh Hóa) có liên hệ đặt mua khoảng 5 cây táo bonsai cho biết: "Các mặt hàng cây cảnh dịp Tết thường quanh đi quẩn lại các cây như đào, quất, sung cảnh... Tôi thấy có thêm sự xuất hiện của cây táo bonsai này thì chắc sẽ mang lại nhiều điều mới lạ hơn, được khách chú ý hơn. Năm nay tôi đặt thử trước 5 cây về bán xem thế nào, nếu phản hồi của khách tốt thì tôi sẽ đặt mua thêm".

Chị Thương cho biết, bản thân cũng có tâm lý lo ngại hàng Trung Quốc có nhiều độc hại, đặc biệt là khi cây táo cho ra những quả trái mùa như thế này. Nhưng nghĩ chỉ là cây cảnh trưng ngày Tết cho đẹp và ý nghĩa thôi chứ không có ý định ăn quả nên chị lại quyết định lấy về bán thử.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chốt thời gian nghỉ Tết của học sinh Hà Nội