Rùng mình xe chở tôn không bịt kín "oằn mình" đi giữa đường, người đi đường lo nơm nớp

2018-10-06 16:20
- Việc chở tôn, thanh dài không được bịt kín các đầu nhọn sẽ vô cùng nguy hiểm cho người đi đường.

Từng có không ít vụ va chạm xảy ra giữa những chiếc xe chở sắt, mái tôn cồng kềnh trên đường với người tham gia giao thông và có những trường hợp xảy ra chết người vô cùng đau xót. Đó là bài học cảnh tỉnh cho những người chở hàng hóa cồng kềnh không chỉ có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Thời gian qua, nhiều người chở hàng hóa cẩn thân đã bịt thêm lớp vải ở các đầu nhọn khi chở sắt, thép, mái tôn. Tuy nhiên, vẫn có những con người coi thường và chủ quan tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm.

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh một người chở một tấm tôn cùng một thanh dài. Do diện tích của xe chở hẹp nên gần như các phần của tôn và thanh dài choán ra hết hai bên, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm cho người đi đường. 

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người chở vật liệu oằn mình điều khiển chiếc xe. Trong khi đó, chiếc xe len lỏi giữa con đường chật hẹp với rất đông người tham giao thông hai bên. Nhiều người đi đường tỏ ra khá ái ngại nếu như xảy ra va chạm hay nặng hơn là tai nạn.

Rùng mình xe chở tôn không bịt kín oằn mình đi giữa đường, người đi đường lo nơm nớp

Các tấm tôn là vật dụng hữu ích để lợp nhà, nhưng các góc cạnh của nó rất sắc. Nếu như người đi đường va chạm vào, chỉ cần một lực nhỏ cũng bị rách da, chảy máu. Trong khi đó, người chở không hề bịt các góc nhọn hay thành hai bên của các tấm tôn.

"Một số vụ xảy ra gây bị thương, chết người rồi mà điếc vẫn không sợ súng thế này. Tốt nhất là người đi đường chậm lại, tránh xa mấy xe này ra kẻo bị thương", một người nói.

"Vì kiếm tiền mà coi thường tính mạng người khác. Đến khi xảy ra sự việc lại đổ lỗi cho mưu sinh lúc đó cũng đã muộn màng rồi", một người khác cho hay.

Đa số ý kiến cho rằng thiếu ý thức và trách nhiệm với xã hội, chỉ cần mất 5-10 phút bọc các góc nhọn cũng là một giải pháp an toàn. Việc chở hàng hóa cồng kềnh khi đi đường đã được quy định mức xử phạt, nhưng nhiều người dường như không hề tuân thủ và thiếu trách nhiệm.

Một số cư dân mạng cho rằng, các tấm tôn nên dựng đứng và buộc dây chắc chắn sẽ an toàn hơn là để nằm, choán hết ra hai bên đường gây ảnh hưởng người tham gia giao thông như vậy. Dù thế nào đi nữa, ý thức và trách nhiệm của người chở vẫn là hàng đầu, đừng để xảy ra sự việc rồi mới hối hận có thể đã là một điều muộn màng, không kịp.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em, người đã từng thích anh nhiều như thế, thật sự phải đi rồi