Phụ huynh rủ nhau làm thư viện sách từ thiện để dạy trẻ biết san sẻ yêu thương

2017-06-18 09:17
- Những quyển sách phủ bụi tưởng sẽ không còn ai đụng đến thì được các bậc phụ huynh hô hào, cùng nhau quyên góp đem tặng cho thư viện các trường học, bệnh viện để các em nhỏ điều kiện khó khăn được tiếp cận nhiều hơn đến tri thức.

Thu thập những sách truyện không dùng đến để làm quà tặng cho trẻ em nghèo

Trong một lần đi thị sát ở một huyện vùng núi, chị Hoàng Kim Lan - phó phòng kinh doanh một công ty xây dựng tại Hà Nội đã chứng kiến cảnh gần chục em nhỏ vùng núi đứng xếp hàng để chờ nhau đọc một quyển truyện. Cứ 4 em một lại chụm đầu lại để tranh thủ được nhìn vào trang giấy be bé đã úa màu, rách nát.

Trở về thành phố, chị Lan để ý một tủ sách truyện mua cho con từ bé vẫn còn nguyên, có những quyển truyện tranh lâu không động đến cũng đã phủ bụi. Suy nghĩ một lúc, chị Lan quyết định lên mạng xã hội kêu gọi mọi người chung tay đóng góp sách truyện để làm thư viện đọc từ thiện, miễn phí cho các em nhỏ.

"Từ nhỏ đến lớn, mỗi năm tôi luôn mua sách truyện cho con để con mở mang hiểu biết, biết quý trọng văn hóa đọc sách. Đến giờ, khi con đã lớn khôn thì tủ sách của nhà tôi cũng đã đến vài trăm quyển.

Lần đi công tác ấy, tôi đã rất đau lòng khi thấy các cháu bé ham đọc thiếu thốn sách vở. Tôi cảm thấy những quyển sách truyện đang cất xó nhà kia nếu được đến tay các em hoặc đến tay những người ham đọc, yêu sách thì đáng quý đến cỡ nào" - chị Lan chia sẻ suy nghĩ của mình.

Phụ huynh rủ nhau làm thư viện sách từ thiện - dạy con biết chia sẻ yêu thương

Sau một tuần lên kế hoạch, sắp xếp lại những cuốn sách truyện cũ, chị Lan liên hệ đến bạn bè trên mạng xã hội để vận động đóng góp sách truyện, thành lập một thư viện nho nhỏ đủ loại sách cho những ai cần. Những loại sách truyện nào có 3 - 7 quyền trở lên được đóng thành thùng, mang đi quyên góp cho các thư viện vùng xa hoặc bệnh viện.

Nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người, chị Lan quyết định liên hệ đến một số trường tiểu học, THCS tại các huyện vùng núi nghèo để đầu tư một ít bàn ghế, tủ cùng hàng trăm đầu sách các loại.

"Mặc dù sách được chúng tôi quyên góp làm thư viện cho trường không phải là sách mới hoàn toàn nhưng vẫn có thể sử dụng được. Có rất nhiều loại sách truyện, truyện tranh, văn học Việt Nam và thế giới, sách khoa học nghiên cứu, sách y học ứng dụng, sách dạy kinh doanh... đều có. Hi vọng những quyển sách này sẽ giúp các em học sinh làm mới thêm kiến thức và thỏa mãn phần nào lòng ham đọc của mình", chị Lan kể.

Bên cạnh chị Lan, cũng có không ít các vị phụ huynh kêu gọi mọi người thu thập những loại sách truyện không dùng đến để làm quà tặng cho trẻ em nghèo, thư viện vùng sâu vùng xa, đặc biệt là các bệnh viện.

Anh Quang Hùng (Hà Nội) là một người như thế, anh còn ấp ủ trong lòng dự án Thư viện đọc sách miễn phí dành cho tất cả những ai yêu thích sách, ham mê đọc sách. Theo anh, một tác phẩm hay là phải được chia sẻ với mọi người.

Phụ huynh rủ nhau làm thư viện sách từ thiện - dạy con biết chia sẻ yêu thương

Việc kêu gọi quyên góp sách truyện đã được anh thực hiện được gần 3 năm nay và đã có nhiều người ủng hộ. Thư viện miễn phí được anh mở ngay tại nhà, bất cứ ai yêu sách, muốn đọc sách thì đều có thể tìm đến mượn miễn phí, chỉ việc để lại tên và địa chỉ chính xác để tiện cho việc thu hồi sách là có thể mượn sách về đọc.

Điều đáng quý là anh Hùng không ngừng thực hiện các hoạt động từ thiện tặng sách cho các bệnh viện và trường học, rất nhiều sách trong số đó là những đầu sách truyện quý. 

"Những cuốn sách đó đối với tôi rất có giá trị, nhưng nếu được những người khác cùng sử dụng nữa thì giá trị cuốn sách cũng tăng lên rất nhiều. Tôi mong muốn mọi người đều có thể cùng nhau tìm hiểu và đọc sách" - anh Hùng cũng chia sẻ.

Không ít lần đến bệnh viện đưa người thân đi khám, anh để ý rằng có rất nhiều người bệnh cũng như người đi khám cảm thấy buồn chán, mắt luôn tìm đến một thứ gì đó để đọc. Anh lại nảy ý định làm những thư viện sách nho nhỏ, đơn giản ở các bệnh viện để những người qua lại chờ khám bệnh hoặc các bệnh nhân đang điều trị có sách đọc.

Phụ huynh rủ nhau làm thư viện sách từ thiện - dạy con biết chia sẻ yêu thương

Anh Hùng chia sẻ thêm: "Những người bệnh thường dễ bị chán nản, bi quan và suy nghĩ tiêu cực. Nếu họ tìm dược những cuốn sách hay để đọc, phân tán bớt suy nghĩ tiêu cực thì rất tốt. Vậy nên tôi muốn làm những thư viện miễn phí như vậy ở các bệnh viện để họ có thể đọc sách".

Hiện anh Hùng đã liên hệ và tặng sách cho khá nhiều bệnh viện và rất được mọi người hưởng ứng.

Tặng sách, truyện - con biết yêu sách và chia sẻ

Chị Phạm Ngân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) - giáo viên dạy Văn tại một trường THPT cũng thường xuyên thu gom sách truyện cũ để tặng các thư viện tình nguyện tại các chùa, bệnh viện hoặc hưởng ứng phong trào tặng sách truyện cũ mà đoàn thanh niên tình nguyện thành phố phát động.

Chị cho hay: "Sách truyện mua về cho con mỗi năm đều nhiều lên không ít, lúc nhỏ thì là truyện tranh, lớn lên một chút thì là tiểu thuyết, văn học nước ngoài, trong nước, Trung Hoa đều có cả. Các con mặc dù rất thích đọc, quý sách, giữ gìn cẩn thận nên khi mẹ ngỏ ý hỏi xin để làm từ thiện thì các con đều lắc đầu quầy quậy vì tiếc sách".

Phụ huynh rủ nhau làm thư viện sách từ thiện - dạy con biết chia sẻ yêu thương

Chị Ngân chia sẻ, trong số hàng trăm đầu sách mà chị mua cho con có phân nửa là sách truyện các con đã không động đến nữa. Vậy nên chị lựa lời khuyên nhủ: "Tôi kể rằng có rất nhiều bạn nhỏ ham đọc sách nhưng không có nổi một cuốn sách tử tế để đọc. Tri thức nhân loại chỉ có thể phát triển khi được chia sẻ, những cuốn sách này bây giờ các con đã đọc xong, đã ghi nhớ thì cũng nên sẻ chia cho những người khác. Chắc chắn họ cũng sẽ yêu và gìn giữ sách như các con".

Nghe lời mẹ khuyên một hồi, hai con cuối cùng cũng lục tục rủ nhau sắp xếp lại sách, phân loại rõ ràng sách truyện, sách chữ rồi gửi gắm lại cho mẹ. Nhìn các con quyết tâm trao đi những cuốn sách bên mình nhiều năm, chị Ngân không khỏi tự hào vì con đã lớn và biết chia sẻ.

"Nhiều người bạn tôi khi dọn nhà thì tìm thấy nhiều cuốn sách cũ, là sách kỹ thuật, từ điển ngoại ngữ... thì đều gọi người vào bán bớt, 30.000 đồng/kg giấy. Tôi lập một group, add các bạn mình vào để kêu gọi đóng góp và chia sẻ sách, không để lỡ mất một phần lớn tài nguyên bị cho đi làm giấy vụn.

thư viện sách

Bây giờ, group không chỉ là nơi đóng góp sách làm từ thiện mà còn là nơi để mọi người chia sẻ các đầu sách hay mà mình tâm đắc, bàn luận rất xôm và vui" - chị Ngân vui vẻ cho biết.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Anh Tú tung ảnh cưới chính thức, nói 3 từ ngọt ngào với Diệu Nhi