Phẫn nộ: Bố ruột, mẹ kế đánh bé gái 4 tuổi chấn thương sọ não

Quỳnh Trang 2020-05-07 07:19
- Vụ việc kinh hoàng xảy ra ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc khiến dư luận xôn xao..

Các nghi phạm  Yu, nam, 28, và Qu, nữ, 30 tuổi được cho là đã đánh đập con gái của Yu tại nhà trong nhiều tháng qua, theo thông tin từ cảnh sát quận Jiansanjiang, tỉnh Hắc Long Giang.

Được biết, cảnh sát quận Jiansanjiang đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện. Các bác sĩ cho biết, bé Fanfan có các vết thương nghiêm trọng nghi do bị bạo hành.

Kết quả kiểm tra pháp y cho thấy Fanfan bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, chấn thương thứ phát ở mũi và chấn thương nhẹ ở da, mô mềm và răng, tất cả là do ngoại lực.

"Bác sĩ nói với tôi rằng việc bạo hành khiến con gái bị xuất huyết nội sọ. Em bé đã được phẫu thuật và đang nằm ở phòng hồi phục. Mặc dù ca phẫu thuật đã thành công nhưng bác sĩ nói bé sẽ hồi phục chậm do suy dinh dưỡng, thiếu máu và các biến chứng khác.", mẹ của bé Fanfan, Zhang Lingye nói.

Được biết, Zhang đã ly dị Yu vào năm 2018 và Yu giành được quyền nuôi con gái. Trong quá trình tố tụng ly hôn, bé Fanfan sống với bố mẹ của Yu tại quận Huachuan trong thành phố.

Phẫn nộ: Bố ruột, mẹ kế đánh bé gái 4 tuổi chấn thương sọ não

(Ảnh minh họa)

Qu đã sống với Yu như vợ chồng từ tháng 9 năm 2019. Sau một cuộc điều tra, cảnh sát đã triệu tập Yu và Qu. Theo hai nghi phạm, họ đã đưa Fanfan về sống chung ở quận Huachuan vào ngày 10 tháng 1.

Kể từ đó, Qu lạm dụng con gái riêng của người tình bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như dùng nắm đấm, đổ nước nóng lên người và đập đầu cô bé vào tường.

Vào ngày 23/4, Qu đã nổi cơn tam bành sau khi tìm thấy phân trong tã của cô bé Fanfan. Qu đã đánh đập bé Fanfan dã man và gây thương tích nghiêm trọng. Yu thừa nhận rằng anh ta cũng đã đánh bé Fanfan bằng tay, cáp USB và chổi trong khoảng thời gian họ sống cùng nhau.

Theo một nhân viên tại Bệnh viện Trẻ em Cáp Nhĩ Tân, Fanfan đã được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê và nguy kịch.

"Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh giúp chúng ta nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em, ngay cả trong các gia đình", Wang Guijin, luật sư của Văn phòng Luật Heilongjiang Weihong cho biết.

Hiện tại, chị Zhang Lingye - mẹ của bé Fanfan đang nộp đơn lên tòa án với mong muốn giành lại quyền nuôi con gái.

Quỳnh Trang/Theo Asiaone

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ở nhà phòng dịch, tập ngay 3 động tác đơn giản giúp 'đánh bay' vai u thịt bắp, có ngay bờ vai thon dài, gợi cảm