“Nổ” như quảng cáo mỹ phẩm tế bào gốc

2014-07-04 10:44
- (Em đẹp) - Trẻ hóa da, giúp làn da căng mịn, chữa bách bệnh, thậm chí chữa cả ung thư! Rất nhiều những lời quảng cáo về công dụng của tế bào gốc đang xuất hiện trên thị trường. Nhưng, sự thật là gì?.
Những lời “có cánh”

Trên một diễn đàn trực tuyến lớn dành cho chị em phụ nữ, vừa kêu ca da mặt dạo này nám và nhiều nếp nhăn, chị Vân, 38 tuổi ở Hoàng Mai – Hà Nội cho biết ngay lập tức được một nhãn hiệu mỹ phẩm thân thiết mời chào mua sản phẩm tế bào gốc.

Theo quảng cáo, sản phẩm có tên là J.F được chiết xuất từ nhau thai cừu, thuộc dòng sản phẩm đậm đặc nhất hiện nay với công dụng đặc biệt phục hồi nhanh các tổn thương lớn trên da, kết hợp hiệu quả với các liệu pháp lăn kim, laser, siêu mài mòn, chấm a xít… giúp trẻ hóa da.

Giá sản phẩm là 2,750 triệu 1 hộp, bao gồm 2 tuýp thuốc dạng bôi ngoài da, có dung lượng 2ml.

Không chỉ riêng chị Vân, rất nhiều chị em phụ nữ đang được giới thiệu và chào mời mua các sản phẩm mỹ phẩm được cho là chiết xuất từ tế bào gốc. Chỉ cần một động tác tìm kiếm với từ khóa “mỹ phẩm tế bào gốc”, ngay lâp tức hàng trăm ngàn kết quả hiện ra nhưng đa phần là những website làm đẹp không rõ nguồn gốc giới thiệu sản phẩm.

Nhấc điện thoại lên và gọi vào đường dây nóng của một trang web tự giới thiệu là chuyên nhập mỹ phẩm tế bào gốc từ Đức và Hàn Quốc, tôi gặp ngay một nữ nhân viên tư vấn và nghe một tràng dài về các công dụng trên trời của những sản phẩm này. Nếu đồng ý mua thì chỉ cần 1 giờ đồng hồ sau, hàng sẽ có mặt tại cơ quan, mà không cần phải đi ra ngoài.


Phụ nữ ai cũng muốn làm đẹp nhưng cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo.

Sự thật tế bào gốc trị bách bệnh

Trao đổi với PV Emdep.vn, PGS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện đa khoa Xanh pôn Hà Nội khẳng định những thông tin về việc sử dụng tế bào gốc trong thẩm mỹ hiện nay là mập mờ, thiếu khoa học và mang nặng tính thương mại.

“Tế bào gốc thực sự phải được sống trong một môi trường đặc thù, không thể nào đem nó pha trộn với các loại kem, các loại dung môi khác mà nó vẫn phát huy tác dụng như những lời quảng cáo được”, ông Sơn nhấn mạnh.

Hơn nữa, tế bào gốc là tiến độ vượt bậc của y học, cần có sự nghiên cứu và kiểm soát chặt chẽ chứ không thể quảng cáo và thực hiện dễ dãi như những mẩu quảng cáo đang tràn lan trên thực tế.

Trước tình trạng “loạn” quảng cáo tác dụng của tế bào gốc trong làm đẹp và chữa bệnh, Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã khẳng định việc sử dụng tế bào gốc làm trắng da, trẻ hóa da, nâng ngực… chưa được phép áp dụng tại Việt Nam. Việc sử dụng tế bào gốc tự thân mới chỉ được một số cơ sở y tế triển khai trong điều trị bệnh với sự kiểm soát của Bộ Y tế.

Hiện chỉ có một số bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Huyết học và truyền máu Trung ương, Huyết học và truyền máu Thành phố HCM được phép áp dụng phương pháp trên trong điều trị bệnh lý huyết học, tim mạch, thoái hóa khớp.

Như vậy, có thể thấy những thông tin quảng cáo về khả năng “thần kì” của tế bào gốc như “chiếc đũa thần” có thể đảo ngược quy luật lão hóa là không có cơ sở. PGS Trần Thiết Sơn khuyến cáo chị em phụ nữ cần hết sức cảnh giác và tỉnh táo với những loại hình kinh doanh kiểu này để tránh tiền mất tật mang.

An Na – Yến Ngọc
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sai thời điểm thì đã sao nếu anh thật lòng yêu em