Nghìn người chen nhau nghẹt thở lên đỉnh Fansipan

2018-05-01 07:56
- Lượng khách đổ về tăng đột biến, hàng nghìn người xếp hàng trong nhiều giờ chờ mua vé cáp treo lên đỉnh Fansipan.

Thời tiết dịp nghỉ lễ trên Sa Pa (Lào Cai) se lạnh, khá đẹp, mưa về đêm, ban ngày tạnh ráo, nhiệt độ ban ngày từ 18-20 độ C, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách lên ngắm cảnh và nghỉ dưỡng. 

Kỳ nghỉ 4 ngày, nhiều gia đình chọn Sa Pa là điểm đến khiến nơi đây xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải, di chuyển khó khăn. 

Tại quần thể cáp treo Fansipan, cả nghìn du khách xếp hàng dài để mua vé. Khu vực ga đi cáp treo ùn tắc cục bộ, không ít du khách phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ mới có thể lên cáp treo. Hệ thống cáp treo có khả năng vận chuyển 2.000 người mỗi giờ cũng không đủ đáp ứng nhu cầu. 

Theo ước tính, có khoảng 60.000 lượt du khách đến Sa Pa trong đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. 

Sáng 30/4, hàng nghìn du khách đổ về ga cáp treo Sa Pa để lên tham quan nóc nhà Đông Dương 

Ga Hoàng Liên luôn trong tình trạng quá tải 

Cầu thang lên xuống không còn một chỗ trống 

Nhiều người phải chờ đợi hàng tiếng vẫn chưa lên được cáp treo chinh phục đỉnh Fansipan 

Hệ thống cáp treo có khả năng vận chuyển 2.000 người mỗi giờ cũng không đủ đáp ứng nhu cầu 

Ảnh: Báo Lào Cai 

Thời tiết Sa Pa dịp nghỉ lễ khá đẹp, trời chỉ se lạnh 

Thời tiết se lạnh kèm sương mù nên nhiều người phải mặc cả áo mưa, áo phao chống rét 

Trước đây, đỉnh Fansipan chỉ có một chóp ghi mốc 3.143m, hiện nay để phục vụ nhu cầu của đông đảo du khách, ban quản lý đã cho lắp đặt 4 chóp tương tự 

Thị trấn Sa Pa 

Thanh niên tình nguyện của huyện đoàn Sa Pa được huy động để phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách 

Thị trấn Sa Pa về đêm. Ảnh: báo Lào Cai 

Theo Nguyễn Viết Mai (Vietnamnet)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 scandal chấn động nhất của showbiz Hoa ngữ nửa đầu năm 2021