Nghỉ lễ 2/9: Siêu thị "hớp hồn" khách hàng, tiểu thương chợ dân sinh "méo mặt"

Thủy Nguyên 2014-08-31 20:32
- (Em đẹp) - Ngay từ những ngày đầu của dịp nghỉ lễ 2/9, lượng khách tới tham quan và mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng mạnh.
>>>Du lịch 2/9: Tour ngắn ngày nội địa và Đông Nam Á "cháy khét"

Siêu thị đông nghịt

Từ ngày 30/8 bắt đầu dịp nghỉ lễ 2/9, các trung tâm mua sắm lớn ở Hà Nội không chỉ thu hút đông các khách hàng đang sống và làm việc tại Thủ đô mà còn cả những người từ các tỉnh khác như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang… đổ về.

Chị Đỗ Phương Thảo (Nhân viên siêu thi FiviMart) cho biết: "Ngay từ sáng 30/8, lượng khách tới mua sắm tại siêu thị tăng nhiều so với những ngày thường. Khách tới chủ yếu mua sắm đồ để về quê hoặc dự trữ cho những ngày nghỉ lễ. Các mặt hàng được khách hàng lựa chọn chủ yếu là thực phẩm mang đi du lịch, thực phẩm tươi sống, gia dụng và cả đồ chơi cho trẻ em…".

Không chỉ có tham quan, nhiều khách hàng chọn vào ăn trong các nhà hàng bên trong các khu mua sắm

Khi phóng viên Em đẹp có mặt tại siêu thị Big C Thăng Long vào khoảng 11h ngày 31/8, bãi đỗ xe gần như kín chỗ, các quầy thu ngân, dịch vụ ăn uống, giải khát… cũng phải hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của lượng khách tăng nhanh trong những ngày này.

Chị Đồng Thị Hà (Quê Bắc Giang) cũng hồ hởi đi mua sắm cùng người thân trong ngày nghỉ lễ. Cả gia đình chị Hà đón xe xuống Hà Nội từ 7h sáng, sau khi đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng thì vào siêu thị để chọn mua hàng tiêu dùng khuyến mại và ăn uống. Chị Hà cho biết: "Gia đình tôi mua một ít đồ mang về làm quà và chuẩn bị cho chuyến đi chơi dã ngoại. Đây là lúc có thời gian thư thả hơn mọi ngày để mua sắm tại siêu thị. Hiện tại cũng có nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại nên gia đình tôi rất hào hứng”.

Các cầu thang dẫn lên các tầng trong nhiều khu mua sắm đông khách hàng

Trung tâm mua sắm Royal City những ngày này cũng thu hút một lượng khách “khổng lồ”. Bên cạnh các khách hàng đến mua sắm, không ít người tranh thủ thời gian nghỉ lễ để đưa con cái đi ngắm các quầy hàng, ăn uống tụ họp bạn bè, gia đình tại các nhà hàng bên trong siêu thị.

Chị Hoài Thương (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, dịp nghỉ lễ 30/4 cả nhà đã đi du lịch Nha Trang nên dịp nghỉ lễ 2/9 sẽ ở nhà nghỉ ngơi, đi xem phim và cùng ăn bữa cơm tại nhà hàng với đại gia đình hai bên nội ngoại. Để phòng số lượng khách đông, chị Thương đăt bàn từ cách đây cả tuần lễ. Trước đây, gia đình chị thường tranh thủ ngày nghỉ nấu nướng tại gia nhưng nay thường chọn đi ăn nhà hàng bên trong các trung tâm mua sắm lớn.


Các khu hàng gia dụng, mỹ phẩm đông khách

"Từ vài ba năm nay, gia đình tôi vẫn thường đi ăn tại nhà hàng vào dịp nghỉ lễ như thế này. Ăn uống ở nhà hàng tiện lợi hơn, không gian cũng rộng rãi hơn. Thêm nữa các chương trình khuyến mại cũng hấp dẫn, chi phí cũng không ít hơn là bao nhiêu so với tự làm", chị Thương nói.

Chợ dân sinh vắng hơn ngày thường


Trái ngược với hình ảnh tấp nập tại các siêu thị và trung tâm thương mại lớn, không khí mua sắm tại chợ dân sinh tại Hà Nội khá "ảm đạm."_Môt số tiểu thương đã dự đoán trước được khách hàng giảm nên nhập về ít hàng hơn. Chị Hiền (Tiểu thương bán thịt tại Cầu Giấy) chia sẻ: "Biết là sinh viên và nhiều người về quê nên tôi chỉ bán lượng thịt bằng nửa so với ngày thường, thế mà mãi đến chiều mới bán hết".

Chị Lan – một tiểu thương tại khu vực Mỹ Đình (Hà Nội) thường bán hết rau từ 10h sáng nhưng trong dịp nghỉ lễ 2/9 cũng chỉ biết đọc báo "giết" thời gian. "Khu vực này chủ yếu bán hàng cho sinh viên. Những ngày nghỉ lễ, sinh viên về quê gần hết nên lượng hàng bán ra giảm đi nhiều so với ngày thường, hàng ế ẩm, từ sáng tới giờ mới bán được cho vài người. Vì vậy, tôi cũng hạn chế nhập hàng, đợi khi sinh viên lên sẽ “khuấy” lại nhịp bán", chị Lan nói.


Nhiều chợ vắng tanh dịp nghỉ lễ


Cũng chung quan điểm với chị Lan, môt số tiểu thương tại các chợ như Nghĩa Tân, chợ Xanh, chợ Đồng Xa... trên địa bàn Hà Nội cho biết, lượng khách mua hàng giảm khoảng 30% so với ngày thường. Lý giải về điều này chị Sâm (Tiểu thương bán rau) cho biết: "Hàng ngày, có nhiều người đi chợ, đặc biệt là sinh viên. Nghỉ lễ dài ngày, người đi du lịch, người về quê, người đến nhà họ hàng chơi nên không mấy người đi chợ. Năm nào nghỉ lễ 1-2 hôm thì nhiều gia đình còn đi chợ mua đồ làm lẩu, nấu ăn cho gia đình".

Đừng bỏ lỡ những bài viết hay:

Trước ngày Quốc khánh 2/9, về thăm gia đình có 4 thế hệ may cờ Tổ quốc

Ảnh: Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Du lịch 2/9: Tour ngắn ngày nội địa và Đông Nam Á "cháy khét"


Thủy Nguyên
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Việt Hương đáp trả gắt khi bị anti-fan chửi rủa liên quan đến cái chết Phi Nhung