Nghệ An: Dân nợ thuế quỹ, chính quyền không đóng dấu xác nhận, gây khó dễ vay vốn ngân hàng, quỹ tín dụng

Hoàng Hải 2018-01-05 18:30
- Vì chưa hoàn tất một số khoản thuế, quỹ ở UBND xã, người dân không được đóng dấu, ký xác nhận ở chính quyền địa phương, gây khó dễ việc vay vốn làm ăn tại các ngân hàng, quỹ tín dụng.

Sự việc đang làm cho người dân ở xã Diễn Hải (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bức xúc.

Chính quyền gây khó dễ cho dân vì chưa đóng thuế, quỹ

Nhiều hộ dân ở xã Diễn Hải phản ánh về cách giải quyết của chính quyền địa phương khi một số hộ chưa kịp thời hoàn tất các khoản thuế, quỹ của ủy ban xã khi lên chính quyền địa phương xin xác nhận thì bị từ chối, buộc phải hoàn tất các khoản còn nợ mới đóng dấu, xác nhận.

Một số hộ dân muốn vay vốn làm ăn ở các ngân hàng, quỹ tín dụng cũng bị gây khó dễ chỉ vì lí do nợ thuế, quỹ trên.

Chị Vân bức xúc trình bày lại sự việc

Chị Hoàng Thị Thúy Vân (38 tuổi, ngụ xóm 8) bức xúc trình bày. Ngày 10/12/2017 gia đình chị có ý định vay quỹ tín dụng ở xã Diễn Hùng (huyện Diễn Châu)100 triệu đồng để người thân đi nước ngoài. Sau khi làm các thủ tục vay vốn, chị lên UBND xã Diễn Hải để xin dấu, xác nhận.

"Tại đây, ông Thuyên - chủ tịch xã đã từ chối đóng dấu, ký xác nhận cho tôi với lý do tôi chưa hoàn tất các khoản quỹ cho ủy ban xã như quỹ giao thông nông thôn, quỹ xây dựng trường mầm non. Ông Thuyên nói nếu muốn ký xác nhận thì trước hết phải hoàn tất các khoản quỹ còn nợ".

Sau một lúc đôi co với vị chủ tịch này, chị Vân đã cầm đơn về, không vay nữa.

"Chính quyền xã làm việc như thế tôi không thể chấp nhận được. Việc gì phải ra việc ấy, chỉ vì tôi chưa nộp một số khoản quỹ của ủy ban mà không xác nhận cho tôi thì rất vô lí. Điều này là làm khó dân chứ không phải tạo điều kiện giúp dân. Nhà nước cũng không bao giờ ra quy định như vậy", chị Vân cho biết.

Anh Đàm Huy Hiệu (41 tuổi, ngụ xã Diễn Hải) cũng bức xúc tương tự. Nửa tháng trước, gia đình anh Hiệu cần 20 triệu đồng để trả nợ nên quyết định làm đơn vay quỹ tín dụng ở xã Diễn Hùng. Sau khi làm xong thủ tục vay vốn, vợ chồng anh đưa lên xã ký giấy xác nhận.

Anh Hiệu cho biết chỉ vì chưa hoàn tất thuế, quỹ của chính quyền địa phương, gia đình anh bị gây khó dễ trong việc vay vốn làm ăn.

Lúc đầu cán bộ địa phương không ký xác nhận vì anh Hiệu còn nợ một số khoản thuế, quỹ của ủy ban xã.

"Sau một lúc giải thích, phân tích, cuối cùng đơn của tôi cũng được chính quyền địa phương đóng dấu, ký giấy xác nhận. Thế nhưng, cán bộ ủy ban cho biết, có đóng dấu, xác nhận thì vợ chồng tôi cũng không thể vay được tiền.

Khi đến quỹ tín dụng xã Diễn Hùng, tại đây, dù hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục nhưng vẫn bị nhân viên quỹ tín dụng trả lại. Họ bảo vợ chồng tôi về hoàn tất các khoản ở địa phương mới được vay vốn.

Thiết nghĩ, vợ chồng tôi nợ quỹ địa phương chứ không nợ ở quỹ tín dụng. Tôi đã hoàn tất các thủ tục để vay tiền, đủ cơ sở pháp lý thì sao lại không cho tôi vay? Việc tôi nợ quỹ ủy ban không liên quan gì đến quỹ tín dụng này cả. Tại sao ủy ban xã lại gây khó dễ cho tôi?", anh Hiệu bức xúc.

Trụ sở UBND xã Diễn Hải

Sau khi giải thích ở quỹ tín dụng vẫn không được giải quyết, vợ chồng anh Hiệu đã quay về ủy ban xã. "Tại đây, vợ chồng tôi đã xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ với chính quyền địa phương. Qũy nợ là quỹ ủy ban chứ không phải quỹ nhà nước. Vậy mà chính quyền địa phương can thiệp, gây khó dễ cho vợ chồng tôi trong việc vay vốn. Vợ tôi bức xúc, xé luôn cả giấy vay vốn ngay trước trụ sở chính quyền, quyết định xoay xở, vay mượn nơi khác".

 Chính quyền địa phương nói gì?

Trao đổi sự việc với PV Emđẹp, ông Phan Văn Thuyên (chủ tịch xã Diễn Hải) phủ nhận việc chính quyền gây khó dễ cho người dân còn nợ thuế, quỹ ủy ban trong việc đóng dấu xác nhận, can thiệp vào việc vay vốn làm ăn.

 Ông Thuyên phủ nhận sự việc dân phản ánh

"Dân lên xin xác nhận, nếu đúng thủ tục pháp lí thì chính quyền địa phương vẫn ký nhận bình thường. Không có việc chúng tôi gây khó dễ trong việc xin dấu xác nhận hoặc can thiệp vào việc vay vốn làm ăn như dân nói. Còn việc dân còn nợ thuế, quỹ ủy ban, chúng tôi có trách nhiệm vận động để dân tiếp tục đóng", ông Thuyên cho biết.

Khi nêu ra dẫn chứng một số hộ gia đình phản ánh sự việc trên thì vị chủ tịch xã này không giải thích gì thêm và xin phép ra ngoài vì có việc bận.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 10 kiểu tóc hime ngắn cá tính được giới trẻ ưa chuộng