Nắng Hà Nội hầm hập như đổ lửa, người dân kéo nhau ra TTTM hưởng điều hòa 'chùa' mát lạnh

2017-06-05 09:15
- Để tránh túi tiền "gào thét" vào những ngày đóng tiền điện cuối tháng, nhiều người tìm cách tránh nóng bằng cách tìm đến trung tâm thương mại, siêu thị để được hưởng điều hòa "chùa".

Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời có những nơi lên đến 50 độ C. Đối với nhiều người, những ngày nóng như vậy thì hạnh phúc nhất là được ngồi phòng điều hòa mát lạnh, tránh xa cái nắng rát mặt cháy da. Nhưng không phải nhà ai cũng có máy điều hòa mát lạnh. Chưa kể điều hòa bật hết công suất liên tục cả ngày lẫn đêm cũng "ngốn" không ít điện năng khiến nhiều chị em xót tiền ngại bật.

Để tránh việc túi tiền "gào thét" vào những ngày đóng tiền điện cuối tháng, nhiều người tìm cách tránh nóng bằng cách tìm đến trung tâm thương mại, siêu thị để được hưởng điều hòa "chùa". Nhiều bà mẹ cũng đưa con đi tránh nóng tại các khu vui chơi trong nhà mát lạnh khi nhà chưa kịp lắp đặt điều hòa cho những ngày oi ả.

Ngủ vật vạ

Đưa con đi ăn uống, vui chơi ở những khu vui chơi, mua sắm có điều hòa là hoạt động cuối tuần được nhiều bà mẹ lựa chọn nhất

Dạo quanh một khu siêu thị trên đường Trần Đăng Ninh vào 3h chiều. Ngay khi bước vào cửa thì sẽ thấy ngay cả chục người đang ngồi la liệt trên dãy ghế chờ.

Dạo trong khu mua bán có thể thấy khá nhiều người xách giỏ, đẩy xe dạo vòng quanh siêu thị. Tuy nhiên quan sát, họ chỉ mua những món đồ giá thành khá rẻ như nước uống, bim bim, kẹo bánh... Thực tế, mục đích của họ đi siêu thị không phải mua sắm mà là để hưởng hơi mát điều hòa.

Ngủ vật vạ

Có không ít người đi lại trong siêu thị, TTTM cả ngày trời nhưng không chọn mua được một món đồ. Chỉ khi siêu thị sắp đóng cửa thì mới chọn lấy một món hàng rẻ để mua cho đỡ... "ngại".

Bạn Thúy Hạnh đang sống tại Ký túc xá Học viện Báo chí Tuyên truyền cho hay: "Kí túc dành cho sinh viên không có điều hòa, phòng thì bé nhưng ở tận 8 người nên nóng cực kỳ. Nghĩ đi nghĩ lại thì đi siêu thị để tránh nóng là tuyệt nhất. Thế nên mình với mấy bạn cùng phòng rủ nhau đi siêu thị để lượn cho mát, khi nào siêu thị đóng cửa thì nhặt tạm mấy thứ rẻ rẻ để mua về cho đỡ ngại".

Chị Hường - một bà nội trợ cho biết, ngày thường chị chỉ đi chợ nhưng giờ chị chuyển hẳn đi siêu thị để mua đồ ăn cho cả nhà.

Nhà chị Hường vốn dĩ cũng có điều hòa, nhưng tiếc tiền bật điều hòa cả ngày lẫn đêm nên chị đi ra siêu thị cho mát.

"Nhà có 2 chiếc điều hòa đấy chứ, nhưng chỉ bật vào chút buổi trưa và tối khi chồng con tôi đi làm về thôi. Còn ban ngày, nhà có mỗi mình tôi mà bật lên thì tốn điện lắm. Thế nên, sau khi dọn dẹp xong nhà cửa là tôi xách làn đi ra siêu thị, đứng chọn đồ, mát mẻ đến giờ nấu cơm thì lại về. Nhà cũng ngay gần đây" - chị Hường cho hay.

Ngủ vật vạ

Những ngày nắng nóng, người dân đổ xô đi TTTM để hưởng không khí mát mẻ để tránh nóng

Dịp cuối tuần, đi đến TTTM thuộc khu đô thị lớn nhất TP Hà Nội, bạn sẽ dễ thấy cảnh nhiều người dạo quanh các khu mua sắm chỉ để... cho mát. Thậm chí, ở những nơi có ghế nghỉ, nhiều người còn nằm đánh hẳn một giấc.

Ngủ vật vạ

Thời tiết nóng hầm hập như lửa mỗi tối khiến nhiều người không thể có nổi một giấc ngủ ngon, vậy nên tranh thủ đang ở nơi mát mẻ thì ngủ một giấc

Bác Lành - một người dân sống cạnh TTTM này cho hay: "Vì nhà không có điều hòa, buổi tối trời nóng bức không chịu nổi nên không thể nào chợp mắt được. Vậy nên, ngay khi TTTM mở cửa buổi sáng, tôi liền đưa mấy đứa cháu vào đây chơi, tranh thủ dạo mát, tìm được chỗ nào yên ắng thì chợp mắt luôn".

Bác Lành cũng cho hay, thi thoảng sẽ có bảo vệ đến nhắc nhở và mời đi chỗ khác. Đến lúc ấy bác lại tìm một địa điểm khác... ngủ tiếp.

Ngủ vật vạ

So với siêu thị thì TTTM lớn được nhiều người lựa chọn hơn bởi rộng rãi, nếu có ngủ thì cũng đỡ bị nhắc nhở và chú ý

Ngủ vật vạ

Ngủ vật vạ

Các mẹ đưa con đi chơi trong các TTTM, siêu thị tránh nóng cũng tranh thủ ngủ

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Công dụng bất ngờ của mỹ phẩm chăm sóc da hết hạn, bạn đừng vội vứt đi