Nắng dữ dội 39-40 độ C, hình ảnh khác lạ trên đường phố khiến ai cũng ngỡ ngàng

Thu Hà 2018-07-01 10:00
- Ghi nhận lúc 12h trưa – thời điểm nắng nóng đỉnh điểm trong ngày, đường phố Hà Nội trở nên vắng tanh. Ai cũng chỉ muốn về nhà nhanh chóng vì không chịu nổi nắng nóng rát mặt ngoài đường có lúc lên tới 43°C.

Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang trải qua đợt nắng nóng dữ dội nhất trong năm với nền nhiệt thường xuyên ở mức trên 35, cao nhất trong ngày có thể lên tới 39-40°C.

Giữa cái nắng dữ dội ngoài đường lên tới 43 °C, “chảo lửa” Hà Nội vắng tanh lúc 12 giờ trưa

Đường Nguyễn Chí Thanh vắng vẻ vào giờ cao điểm vì cái nắng nóng dữ dội. 

Theo ghi nhận, ở thời điểm mát mẻ nhất trong ngày, 4h sáng nay, nhiệt độ ở Hà Nội đã là 30°C, còn lúc 7h chạm mức 34°C. Thời gian có nhiệt độ trên 35°C từ 11-16 giờ.

Dự báo nền nhiệt độ ngày cuối tuần, nhiệt độ tại Hà Nội sẽ đạt mức 39°C.

Giữa cái nắng dữ dội ngoài đường lên tới 43 °C, “chảo lửa” Hà Nội vắng tanh lúc 12 giờ trưa

Người dân tranh thủ "trốn nắng" dưới bóng râm ven đường. 

Có mặt tại một trong những trục đường chính của Hà Nội trong khung giờ 11 – 12h trưa ngày 30/6, chúng tôi đã ghi nhận được cái nắng nóng cháy da cháy thịt trong những ngày đầu của đợt nắng nóng.

Giữa cái nắng dữ dội ngoài đường lên tới 43 °C, “chảo lửa” Hà Nội vắng tanh lúc 12 giờ trưa

Tại trục đường Nguyễn Chí Thanh, một người lái xe cho biết có lúc nhiệt độ cảm biến ô tô của họ đã có lúc chạm mốc 43°C vào khoảng 11h30 trưa. Cảm giác đường phố như đang biến thành "chảo lửa". 

Khác với cảnh đông đúc, nhộn nhịp mọi ngày, những con đường như Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Minh Giám, Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Tố Hữu… trở nên vô cùng vắng vẻ trong điều kiện thời tiết nắng nóng. 

Giữa cái nắng dữ dội ngoài đường lên tới 43 °C, “chảo lửa” Hà Nội vắng tanh lúc 12 giờ trưa

Đường Phạm Hùng lúc 12h trưa vắng vẻ rất nhiều so với ngày thường. 

Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 C. Đây là đợt nóng gay gắt nhất tại miền Bắc từ đầu năm và có thể là đợt nóng nhất trong năm.

Giữa cái nắng dữ dội ngoài đường lên tới 43 °C, “chảo lửa” Hà Nội vắng tanh lúc 12 giờ trưa

Một ngã tư tại đường Tố Hữu, Q. Hà Đông, Hà Nội. 

Với nền nhiệt độ cao như vậy, người đi đường rất dễ bị rơi vào tình trạng sốc nhiệt (say nắng, say nóng). Đặc biệt những người sống ở khu vực đô thị, điều kiện khí quyển trì trệ không có gió, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị càng khiến nhiệt độ cao hơn so với dự báo càng có nguy cơ sốc nhiệt. 

Giữa cái nắng dữ dội ngoài đường lên tới 43 °C, “chảo lửa” Hà Nội vắng tanh lúc 12 giờ trưa

Giữa cái nắng dữ dội ngoài đường lên tới 43 °C, “chảo lửa” Hà Nội vắng tanh lúc 12 giờ trưa

Ngã tư Tố Hữu - Vạn Phúc (Q. Hà Đông) vắng như chùa bà Đanh. 

Giữa cái nắng dữ dội ngoài đường lên tới 43 °C, “chảo lửa” Hà Nội vắng tanh lúc 12 giờ trưa

Giữa cái nắng dữ dội ngoài đường lên tới 43 °C, “chảo lửa” Hà Nội vắng tanh lúc 12 giờ trưa

Không ai muốn "thò mặt ra đường" trong cái nắng dữ dội ban trưa. 

Theo BS Lương Quốc Chính, Khoa Cấp cứu A9, BV Bạch Mai, sốc nhiệt có thể giết hoặc gây tổn hại cho não và các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể. Sốc nhiệt thường biểu hiện ban đầu như mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, chân tay rã rời, khó thở tăng dần, chuột rút.

Nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ dẫn tới và cuối cùng là ngất xỉu, hôn mê, trụy tim mạch và tử vong.

Giữa cái nắng dữ dội ngoài đường lên tới 43 °C, “chảo lửa” Hà Nội vắng tanh lúc 12 giờ trưa

Nắng nóng khiến ngòa đường vắng vẻ kể cả khu vực nội thành và xa nội thành. Ảnh: Thu Hà

Bác sĩ Lương Quốc Chính khẳng định cách phòng sốc nhiệt tốt nhất không nên ra đường trong thời điểm nắng nóng nếu không có việc cần thiết.

Nếu buộc phải đi ra ngoài, người dân cần phải phòng sốc nhiệt bằng cách mặc quần áo rộng, sáng mầu, và đội một chiếc mũ rộng vành; uống nhiều nước để tránh mất nước. 

Dự báo tại Hà Nội, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 °C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 °C từ 11-16 giờ.

Có khả năng đợt nắng nóng dữ dội này sẽ kéo dài đến ngày 5/7, sau đó nền nhiệt độ mới bắt đầu giảm dần. 

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thành tích đáng nể của người đẹp Việt chinh chiến Miss Universe