Mục sở thị hành trình trở thành người mẫu đầy gian truân và khổ luyện

2016-12-24 16:28
- Để trở thành những người mẫu bước những bước đầy tự tin và cuốn hút trên sàn diễn, những cô gái này phải trải qua hành trình tập luyện vô cùng vất vả gian nan.

Nhiều người chỉ thấy "bề nổi" của nghề người mẫu, chỉ thấy vẻ hào quang rực rỡ trên sân khấu, cũng như cho rằng, họ kiếm cơm nhờ khuôn mặt. Song, thực tế lại khác.

Để có thể trở thành siêu mẫu sải bước trên sàn diễn, những cô gái trẻ phải bỏ ra rất nhiều công sức, phải trả giá bằng mồ hôi và nước mắt.

Đại học Công Nghiệp Thiên Tân - ngôi trường được coi là cái nôi của nghề người mẫu Trung Quốc đã đào tạo ra nhiều thế hệ chân dài nổi tiếng. Hãy thử khám phá hành trình huấn luyện trở thành siêu mẫu của ngôi trường này:

Để trở thành những người mẫu tỏa sáng trên sàn diễn, những cô gái trẻ này trải qua quá trình khổ luyện khắc nghiệt.

Từ Tiểu Bạch từ nhỏ đã ôm giấc mộng siêu mẫu. Cô gái trẻ rời quê hương Liêu Ninh đến Thiên Tân học tập với hy vọng được tỏa sáng. Một ngày luyện tập của cô và các bắt bắt đầu từ 8h sáng, bao gồm luyện thể hình, vũ đạo và diễn trên sàn diễn.

Để trở thành một siêu mẫu, phải hội tụ đủ ba yếu tố: chiều cao, vóc dáng và ngoại hình.

"Nữ phải cao trên 1m74, nam trên 1m86; tay và chân không dị tật. Đặc biệt, ba vòng của nữ đủ 90-60-90", Từ Tiểu Bạch cho biết.

"Ngoài ra, gương mặt người mẫu phải phù hợp thẩm mỹ, không quá to, tốt nhất nên có đặc điểm riêng, để người ta phải nhớ kỹ", cô nói tiếp.

Một cuộc thi tuyển người mẫu của trường năm 2010. Từ hơn 500 thí sinh, họ chỉ chọn ra 70 người xuất sắc để đào tạo.

Bên cạnh việc học diễn xuất, vũ đạo, catwalk, những người mẫu còn phải học thêm về trang điểm, thiết kế và những kiến thức phổ thông.

Người mẫu phải đi giày cao gót luyện tập mỗi ngày.

Mỗi bước đi, họ phải kết hợp nhịp nhàng tay, chân, mông, eo cùng biểu cảm trên gương mặt. Đặc biệt, eo và chân luôn phải thẳng.

"Ngoại trừ lúc nằm trên giường, lúc nào chúng tôi cũng phải ưỡn thẳng lưng", Từ Tiểu Bạch chia sẻ. Chân của cô hằn nhiều vết thương do giày cao gót gây ra.

Bữa trưa ít béo của Tiểu Bạch.

Trường học sẽ kết hợp các hoạt động ngoại khóa để người mẫu có thể dạn dĩ trước ống kính. "Tôi còn nhớ một lần, trời đã vào đông, nhưng phải mặc bikini, đi chân trần trên đá để chụp ảnh. Dù lạnh cắt da cắt thịt, chúng tôi cũng không được kêu ca", Tiểu Bạch chia sẻ.

Những cô gái này sẽ biểu diễn từ năm 15, 16 tuổi và lui vào hậu trường sau năm 25 tuổi.

Một buổi casting người mẫu biểu diễn thời trang.

Những người mẫu trẻ tự tin trên sàn diễn.

Lần đầu tiên bước lên sàn diễn, các người mẫu sẽ khó tránh khỏi ngượng ngùng trước những ánh mắt của người phía dưới.

Song, tất cả vẫn không thể thay đổi được quyết tâm của những cô gái trẻ này. Đối với họ, tỏa sáng trên sàn diễn là ước vọng cả đời.

Bạch Ngân Theo QQ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 'Tuyệt tình Cốc' hút hồn phượt thủ khắp Việt Nam