Mát – xa cho trẻ tại trường mầm non: Sự “phát cuồng” của phụ huynh đến nỗi lo từ tấm ảnh trẻ hở da thịt tràn lan trên mạng

Thu Hà 2018-10-12 07:04
- Dưới góc độ một người mẹ, từng là giáo viên mầm non, hiện là Thành viên Hiệp hội Masage Quốc tế IAIM, bà Hoàng Thúy Hằng cho rằng việc mát – xa của giáo viên cho trẻ tại trường mầm non là hoạt động cực kì phản cảm và phản giáo dục.

Bà Hoàng Thúy Hằng, Thành viên Hiệp hội Masage sơ sinh Quốc tế IAIM đã khẳng định dịch vụ mát - xa cho trẻ tại trường mầm non, thực hiện bởi giáo viên là phản cảm, phản giáo dục.

Dưới góc độ một người mẹ, từng 7 là giáo viên mầm non tại các trường quốc tế lớn như SIS và Unis (Liên hợp Quốc), hiện là Thành viên Hiệp hội Masage Quốc tế IAIM (sáng lập năm 1991 bởi bà Vimala McClure), bà Hoàng Thúy Hằng đã chia sẻ góc nhìn, quan điểm thẳng thắn về vấn đề này với PV Em Đẹp.

Giáo viên mát – xa cho trẻ tại trường mầm non: Từ sự “phát cuồng” của phụ huynh đến những tấm ảnh trẻ hở da thịt tràn lan trên mạng

Bà Hoàng Thúy Hằng, Thành viên Hiệp hội Masage sơ sinh Quốc tế IAIM. Ảnh: Thu Hà

NỖI LO TRẺ TRỞ THÀNH NẠN NHÂN ẤU DÂM

Quan điểm của bà về dịch vụ mát – xa cho trẻ tại trường mầm non đang rộ lên trong năm học này?

Tôi cho rằng dịch vụ mát – xa cho trẻ tại trường mầm non là cực kỳ phản cảm và phản giáo dục!

Có thể các trường bắt chước lẫn nhau để thu hút phụ huynh nên năm học này mới rộ lên như vậy. Hoạt động này nhẽ đáng phải lên án và cần phải chấm dứt, thì lại nhận được sự hưởng ứng thích thú đến phát cuồng không chỉ từ phụ huynh mà cả các trường mầm non và kết quả là những tấm ảnh cô bé cậu bé tuổi ấu nhi hở da thịt bị phát tán tràn lan trên mạng.

Cha mẹ đang lầm tưởng, hả hê con được hưởng một dịch vụ cao cấp nhưng thực ra đó chỉ là một chiêu quảng cáo, phản tác dụng giáo dục ghê gớm.

Điều gì khiến bà lo ngại ở hoạt động này?

Theo Hiệp hội mát xa quốc tế IAIM -với trẻ nhỏ, nguyên tắc chỉ có cha mẹ mới có thể chạm vào cơ thể trẻ khi thay quần áo, là người trực tiếp mát – xa cho trẻ. Thậm chí, trẻ có quyền quyết định việc cha mẹ có được sờ, chạm vào người mình hay không?

Ở đây giáo viên lại cởi hết quần áo giữa lớp cả bé trai lẫn bé gái, và mát – xa toàn thân trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo, chụp ảnh đưa lên mạng như vậy.

Ai dám đảm bảo rằng những hình ảnh này không mang đến kích thích cho những kẻ ấu dâm ngoài kia?

Chưa kể việc giáo viên tiếp xúc các bạn nhỏ nhiều, tự dưng tạo ra các kích thích mất kiểm soát và dẫn đến hành vi ấu dâm sờ, nắn, nhìn,... vào bộ phận sinh dục hoặc vùng kín của trẻ.

Nghe điều này có vẻ nặng nề nhưng thực tế, tôi đã từng tận mắt chứng kiến cảnh cô giáo mầm non bật cười khúc khích khi thay quần áo cho trẻ, nghịch bộ phận sinh dục của trẻ khi cho trẻ đi vệ sinh. Khi tôi nói điều này trước một số buổi chia sẻ về mát – xa sơ sinh với các bậc phụ huynh, có người đã nói “cảm thấy sởn da gà”!

Hơn thế nữa trường học mầm non- trẻ em cần được dạy các kỹ năng căn bản, kỹ năng tự phục vụ, các giá trị đạo đức bằng những trải nghiệm tích cực như lao động, sẻ chia, chịu trách nhiệm. Người giáo viên là người bạn - người thầy của trẻ để lắng nghe, để dẫn dắt, giáo dục trẻ chứ không phải là người “phục vụ” nâng chân, đắp mặt nạ, xoa toàn thân cho trẻ như vậy.

Trường học là nơi dạy cho trẻ kỹ năng chứ không phải là nơi làm công việc của một spa! Cá nhân tôi cảm thấy vô cùng xót xa khi xem những hình ảnh và clip trẻ mát – xa tại trường mầm non ngập tràn trên mạng.

Giáo viên mát – xa cho trẻ tại trường mầm non: Từ sự “phát cuồng” của phụ huynh đến những tấm ảnh trẻ hở da thịt tràn lan trên mạng

Bà Hằng trong một buổi hướng dẫn các bà mẹ mát - xa đúng cách cho trẻ sơ sinh. Bà khẳng định giáo viên chỉ là người hướng dẫn, còn người trực tiếp mát - xa cho trẻ, phải là cha mẹ. Ảnh: NVCC

CẦN HIỂU ĐÚNG VỀ MÁT – XA CHO TRẺ NHỎ, TRÁNH LÀM TÙY TIỆN!

Hệ lụy về lâu dài là gì, thưa bà?

Trẻ em dưới 6 tuổi là độ tuổi hình thành nhân cách và học từ môi trường xung quanh. Các em thay vì phải học các kỹ năng tự phục vụ, tự chủ, lao động thì lại thành học sự hưởng thụ.

Hơn thế nữa việc động chạm sờ mó tùy tiện của những người xung quanh khiến ở giai đoạn các em còn chưa nhận thưc được và chưa có kỹ năng tự vệ phản vệ là thiếu lành mạnh và tiếp tay cho tội ác ấu dâm.

Vậy cả giáo viên và phụ huynh cần hiểu đúng về mát – xa cho trẻ để tránh ngộ nhận?

Đúng vậy! Mát - xa cho trẻ là hoạt động có rất nhiều lợi ích về tinh thần, thể chất, là sự tiếp xúc mang tính “nuôi dưỡng” của cha mẹ dành cho con. Đây sẽ là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho một mối quan hệ khăng khít và tin tưởng lẫn nhau giữa bố mẹ và trẻ.

Xúc giác là cơ quan cảm giác nhạy cảm nhất và cũng là bộ phần tiếp nhận thông tin đầu tiên được hình thành của con người. Khi con sinh ra, tiếp xúc da kề da sau sinh chính là cách để con cảm nhận về sự kết nối thiêng liêng mẹ - con mang lại cảm giác an toàn nhất. Mọi tác động lên làn da - cơ quan nhạy cảm cao nhất  đối với trẻ đều có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển lành mạnh về tâm sinh lý của trẻ khi lớn lên.

Theo Chương trình chuẩn của Hiệp hội mát xa sơ sinh quốc tế IAIM (International Association of Infant Massage) thì giáo viên tuyệt đối không trực tiếp mát – xa cho trẻ!

Họ sẽ luôn giữ vai trò là người hướng dẫn, còn cha mẹ chính là người duy nhất được chạm, mát - xa cho trẻ mà thôi.

Thao tác đầu tiên và quan trọng nhất đó là bố mẹ xin phép được mát - xa cho trẻ trước khi chính thức chạm vào người trẻ. Khi thực hiện bước này, bố mẹ không chỉ thể hiện sự tôn trọng trẻ, mà còn trao quyền tự chủ cho trẻ.

Trẻ học được rằng mình là người nắm quyền quyết định mọi việc liên quan đến cơ thể trẻ. Điều này mang một ý nghĩa to lớn trong việc phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ nhỏ, khi mà trẻ có một ý thức cao về cơ thể của mình và không cho phép những sự đụng chạm dễ dãi xảy ra.

Mát – xa sơ sinh khác hoàn toàn với mát – xa nơi học đường và càng không thể biến môi trường giáo dục, rèn giũa trẻ thành nơi nghỉ dưỡng, hưởng thụ.

Tôi mong mỏi các bậc phụ huynh, giáo viên mầm non hãy nhìn nhận đúng đắn về việc mát – xa cho trẻ để tránh ngộ nhận. Tất cả động chạm tùy tiện với người không phải bố mẹ trẻ sẽ khiến trẻ bị tác động xấu! Đừng vì sự quảng cáo hào nhoáng mà gây hệ lụy xấu với sự phát triển của một thế hệ trẻ!

Xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc chia sẻ!

Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lý do bạn nên sử dụng sữa rửa mặt Klairs