Lễ khai giảng đặc biệt giữa dịch Covid-19 của gần 23 triệu học sinh

2020-09-05 17:48
- Đúng 7h30 sáng nay (5/9), gần 23 triệu học sinh cả nước chính thức bước vào lễ khai giảng năm học 2020-2021 đáng nhớ khi sự kiện diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

  Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng dự lễ khai giảng cùng thầy và trò trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội)    

  Tại trường này, chỉ học sinh khối 6, khối 9 và lớp song bằng dự khai giảng trực tiếp...    

  Các khối lớp còn lại dự khai giảng ngay tại lớp học thông qua máy chiếu trực tiếp. (ảnh: Đức Anh)    

  Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) cũng tổ chức lễ khai giảng ở sân trường dành cho học sinh đầu và cuối cấp...    

  Còn các khối lớp còn lại dự lễ khai giảng ngay tại lớp    

  Các nữ sinh chụp ảnh cùng giáo viên    

 Tại trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) , công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng sớm hoàn tất. Công tác kiểm tra thân nhiệt cũng được nhà trường bố trí để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19. 

  Công tác đo thân nhiệt được thực hiện nghiêm túc trước giờ khai giảng tại trường THPT Phan Đình Phùng. (ảnh: Hồng Minh)    

  Tại trường tiểu học Nguyễn Du (Hà Đông, Hà Nội), các em học sinh lớp 1 cũng hào hứng trong ngày khai giảng với cờ, hoa rộn ràng.    

  Theo đúng quy định, phụ huynh không được vào trường, nhưng các bậc phụ huynh vẫn dành thời gian đứng ngoài cổng để lưu lại không khí ngày khai giảng đặc biệt mùa Covid-19 này. (ảnh: Đỗ Quân)    

 Trường mầm non Hoa Trà My (Hà Nội) năm nay tổ chức khai giảng online cho học sinh. Theo đó, nhà trường tổ chức đón trẻ, biểu diễn văn nghệ từng lớp, sau đó dựng thành clip từng lớp chiếu tại lớp và đón năm học mới tại lớp.    

Cùng chung bối cảnh hết sức đặc biệt để đón năm học mới 2020 – 2021, trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình (Hà Nội) diễn ra trong không khí trang nghiêm, gọn gàng.  

Trong bài phát biểu của thầy hiệu trưởng Phạm Vương Tấn cũng đã không quên nhắc lại những khó khăn học kỳ 2 của năm học vừa qua 2019 - 2020.  

Học sinh đã phải nghỉ học 3 tháng, chuyển sang hình thức học tập online để vừa chống dịch vừa hoàn thành chương trình năm học với phương châm: “học sinh tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”.  

Nhưng cũng chính trong khó khăn của hoàn cảnh đã xuất hiện nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để duy trì việc truyền thụ kiến thức đến học sinh của các thầy cô giáo, các nhà trường và đảm bảo việc tiếp thu kiến thức của học sinh thời gian tạm dừng đến trường.  

“Những giải pháp này chắc chắn sẽ vẫn còn được duy trì và phát triển trong thời gian tới khi toàn xã hội nói chung và mỗi nhà trường vẫn đang phải thực hiện đồng thời hai mục tiêu trong tình hình mới: vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh, vừa tiếp tục thực hiện các hoạt động khác”, thầy Tấn cho biết.  

Thầy hiệu trưởng cũng hi vọng hơn 600 học sinh khối 10 đã ghi tên mình trong danh sách thế hệ học sinh thứ 71 cùng với các học sinh lớp 11, 12 của trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào những thành tích giáo dục của nhà trường trong hành trình hơn 70 năm qua.  

  Lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. (ảnh: Lệ Thu)    

Tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội), để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức khai giảng ngắn gọn với khoảng 30 phút.  

Sau những giây phút đầy hào hứng dưới sân trường, các em học sinh về lớp để được nghe giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn, trao đổi trước thềm năm học mới.  

  Chủ tịch hội đồng quản trị TS. Nguyễn Văn Hòa đánh trống khai giảng năm học mới.    

  Bầu không khí vui tươi trong lễ khai giảng của các em học sinh    

  Các em học sinh lớp 1A3 hào hứng với lễ khai giảng đầu tiên ở cấp 1.    

Tại TPHCM , lễ khai giảng cũng diễn ra hết sức nhanh gọn, đảm bảo đúng tinh thần phòng chống dịch Covid-19.  

  Các học sinh THPT Lê Quý Đôn thực hiện việc đeo khẩu trang trong suốt lễ khai giảng kéo dài chừng 30 phút    

  Lễ khai giảng cũng là dịp tri ân các thầy cô. (ảnh: Phạm Nguyễn Phú Thọ)    

Sáng 5/9, các trường học trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng loạt khai giảng năm học mới 2020-2021.  

Tại trường tiểu học Vĩnh Ninh, TP Huế đã diễn ra lễ khai giảng trong không khí vui tươi, thời gian diễn ra ngắn, an toàn. Các thầy cô giáo trường đã chào mừng học sinh lớp 1 vào trường, tặng quà cho các lớp.  

  Các cô giáo trường tiểu học Vĩnh Ninh, TP Huế chào mừng học sinh lớp 1    

Sau phần thượng cờ, trống đội là bài hát Quốc ca thiêng liêng được cất lên trong giọng hát của hơn 1.000 học sinh trong trường. Cô giáo Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng nhà trường đã đánh trống khai giảng và chúc các học sinh lớp Một luôn chăm ngoan, học giỏi, đạt kết quả cao từ năm học đầu tiên.  

  Một học sinh lớp 1 ngáp giữa lễ khai giảng    

Ở trường THPT chuyên Quốc Học Huế, lễ khai giảng dưới tượng đài Nguyễn Tất Thành đã diễn ra trang nghiêm và tràn đầy nhiều năng lượng cho năm học mới.  

  Thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Quốc Học Huế đọc diễn văn khai giảng    

  Học sinh ngôi trường nơi Bác Hồ từng theo học    

Ninh Bình: Hơn 220.000 học sinh các cấp bước vào năm học mới  

Nhà giáo Đỗ Văn Thông, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết: Năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh có hơn 220.000 học sinh các cấp bước vào năm học mới. Trong đó, riêng lớp 1 có trên 19.000 học sinh với 600 lớp.  

  Hơn 220.000 học sinh tại Ninh Bình bước vào năm học mới 2020 - 2021.    

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết thêm, lễ khai giảng năm học mới và ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2020 - 2021 diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp, do đó, ngành Giáo dục yêu cầu các nhà trường nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế.  

  Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lương Văn Tụy đánh trống khai giảng năm học mới.    

Nội dung buổi lễ khai giảng vẫn gồm phần lễ và phần hội nhưng diễn ra không quá 45 phút, các mục cần ngắn gọn, phù hợp với đối tượng học sinh. Đặc biệt, tùy theo điều kiện của từng nhà trường có thể triệu tập số học sinh, học viên dự khai giảng cho phù hợp.  

Trong quá trình dự khai giảng, thực hiện ngồi giãn cách theo quy định, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay...  

  Các em học sinh nô nức trong lễ khai giảng năm học mới vô cùng đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp.    

Sau khai giảng, các nhà trường cho học sinh vào lớp để giáo viên chủ nhiệm phổ biến các nội quy, quy định của nhà trường, đặc biệt hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, triển khai kế hoạch dạy học theo quy định...  

Hơn 350 ngàn học sinh Quảng Nam khai giảng năm học mới  

Trong năm học này, tỉnh Quảng Nam có 799 trường gồm 285 trường mẫu giáo - mầm non; 239 trường tiểu học; 218 trường THCS; 57 trường THPT với 356.763 học sinh. Trong đó có 84.224 học sinh mầm non; 131.609 học sinh tiểu học; 92.379 học sinh THCS và 48.551 học sinh THPT.  

  Trường THPT Tây Giang, huyện miền núi biên giới Tây Giang, Quảng Nam khai giảng năm học mới 2020-2021    

TP Hội An là một trong những địa phương có nhiều ca mắc Covid-19 nhiều nhất tỉnh Quảng Nam, sáng nay 5/9 cũng tổ chức khai giảng trong điều kiện vừa dỡ bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, vừa tổ chức xong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.  

  Các em học sinh Trường THPT Trần Quý Cáp (Hội An) đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đầy đủ trước khi bước vào lễ khai giảng    

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, các trường trên địa bàn Hội An tổ chức nhanh gọn và đảm bảo các điều kiện về phòng dịch như đo thân nhiệt, chuẩn bị nước sát khuẩn cho học sinh, yêu cầu học sinh đeo khẩu trang đầy đủ và ngồi giãn cách trong quá trình dự lễ.  

  Thầy hiệu trưởng Trường THPT Trần Quý Cáp đánh trống chào mừng năm học mới. Lễ khai giảng chỉ có các em đầu cấp lớp 10 và cán bộ đại diện các lớp dự, được tổ chức nhanh gọn.    

Bước vào năm học mới 2020-2021, thành phố Hội An có hơn 21.000 học sinh, trong đó 6.000 học sinh đầu cấp. Phòng GD&ĐT Hội An đã triển khai nhiệm vụ năm học mới cho các trường học, trong đó nhấn mạnh phải đảm bảo công tác phòng dịch trong tình hình mới nhưng cũng phải tạo được không khí sôi động, phấn khởi khi bước vào năm học mới.  

Hơn 870.000 học sinh Thanh Hóa khai giảng năm học mới  

Cùng với học sinh cả nước, hôm nay, ngày 5/9, hơn 870.000 học sinh từ Mầm non đến THPT tại Thanh Hóa đã bước vào lễ khai giảng năm học mới 2020-2021.  

  Học sinh Trường Tiểu học Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa khai giảng năm học mới ngay tại lớp học.    

Theo ghi nhận của PV Dân trí , tại nhiều đơn vị trường học tổ chức khai giảng năm học mới, đồng thời nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

Còn tại các trường Mầm non, Tiểu học, học sinh dự lễ khai giảng năm học mới ngay tại lớp học với đầy đủ các nghi lễ.  

 Học sinh Trường THPT huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021.   

 Học sinh đeo khẩu trang dự lễ khai giảng năm học mới (Ảnh Duy Tuyên).   

Gần 900.000 giáo viên và học sinh Nghệ An đón chào năm học mới  

  Mẹ cùng các cô giáo Mầm non đón học sinh trong mùa tựu trường 2020-2021 (Ảnh: Nguyễn Duy)    

Năm học 2020 - 2021 là một năm học đặc biệt với toàn ngành giáo dục khi đây là năm đầu tiên thực hiện Chương trình phổ thông tổng thể. Song song với công tác dạy và học thì việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 vẫn được triển khai đầy đủ ở các nhà trường.  

Sáng 5/9, chia sẻ với PV Dân trí trong ngày tự trường, t  hầy Doãn Chí Trung - Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Bắc Lý 1 cho biết: “Với Bắc Lý là một xã biên giới của huyện Kỳ Sơn cách thành phố Vinh khoảng 310km, ở đây đời sống bà con gặp nhiều khó khăn.  

Đặc biệt, các em học sinh đến trường chủ yếu là các bản làng xa xôi ra như: Huồi Cáng 1, Huồi Cáng 2, Phia Khăn 1, Phia Khăm 2, Phà Cóng, Na Kho… Mùa tựu trường năm nay, trường đón 296 học sinh; trong đó có 85 em từ lớp 3-5 học sinh bán trú.  

  Mùa tựu trường năm nay, Trường PTDT bán trú Tiểu học Bắc Lý 1 đón 296 học sinh; trong đó có 85 em từ lớp 3-5 học sinh bán trú. (Ảnh: Nguyễn Duy)    

Theo tinh thần chỉ đạo cấp trên nên công tác khai giảng được diễn ra trong không khí trang nghiêm, ngắn gọn nhưng lại đầy đủ súc tích. Năm nay cái khó đối với học sinh lớp 1 là thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới nên khá bỡ ngỡ.  

Một trong những vấn đề đó là sách giáo khoa cho học sinh lớp 1, tuy nhiên chúng tôi đã đảm bảo cho các em khối lớp khi đến trường đều đầy đủ sách học”.  

  Học sinh Trường Tiểu học Nghi Kim chào mừng năm học mới, 2020-2021.    

Tại Trường tiểu học Nghi Kim (TP Vinh, Nghệ An), lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn nhưng không kém phần trang nghiêm. Ngày khai giảng trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên nhiều phụ huynh đã đến trường tham dự cùng con buổi lễ đặc biệt này.  

Anh Nguyễn Trần Đăng đưa con gái đến trường dự lễ khai giảng đầu tiên ở bậc phổ thông. Dù thấy dậy khá sớm nhưng do một thời gian dài nghỉ ở nhà, cháu chưa thể thích nghi ngay với việc dậy sớm. Tuy nhiên, cô bé cũng rất háo hức bởi trường mới, lớp mới, cô giáo và bạn bè mới.  

 Học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng bước vào năm học mới với mốc son 100 năm tuổi cùng với nhiều kỳ vọng trong kêt quả dạy và học.   

Năm học 2020-2021 là năm Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) tròn 100 năm tuổi. Bước vào một chặng đường mới, mốc son mới, nối tiếp truyền thống 1 thế kỷ qua, thầy và trò Trường Quốc học Vinh kỳ vọng vào một năm mới nhiều thành tựu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học.   Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Nghi Kim (Nghệ An)   

Hà Tĩnh tổ chức khai giảng ngắn gọn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch  

  Lễ khai giảng tại Hà Tĩnh được tổ chức ngắn gọn    

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các trường học trên toàn tỉnh đã chuẩn bị chu đáo để tổ chức lễ khai giảng phù hợp, thiết thực, an toàn; vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.  

Theo đó, cùng với trang hoàng trường lớp, chuẩn bị khánh tiết, trước khi tổ chức lễ khai giảng, các trường học đã hoàn thành công tác vệ sinh phong quang trường lớp, đảm bảo an toàn, sạch đẹp; bố trí đầy đủ nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn cho giáo viên, học sinh.  

Địa bàn Hà Tĩnh đang an toàn về dịch bệnh, phần lớn các trường học đều tổ chức lễ khai giảng ngoài trời với quy mô toàn trường, đồng thời quán triệt thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, giãn cách theo hướng dẫn của ngành y tế trong thời gian diễn ra buổi lễ.  

Lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid 19.  

Hà Nam: Hơn 206 nghìn học sinh chào đón năm học mới  

Năm học 2020-2021, toàn tỉnh Hà Nam có trên 206.700 học sinh với 6.260 lớp ở các cấp học. Năm học 2020-2021, sẽ dựng kịch bản dạy học trong điều kiện dịch bệnh được tỉnh Hà Nam đặc biệt quan tâm bằng những quy định cụ thể đối với ngày bắt đầu và kết thúc của mỗi học kỳ; thời gian kết thúc năm học đối với mỗi bậc học.  

  Nhiều học sinh đến trường từ sớm để dự lễ khai giảng    

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Hà Nam đã quán triệt tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, trang trọng và an toàn phòng dịch. Tùy theo điều kiện thực tế, các trường tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh để tạo không khí vui tươi của ngày Khai giảng - Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.  

  Cô trò trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Phủ Lý, chào đón năm học mới. (Ảnh: Đức Văn)    

Riêng đối với cơ sở giáo dục Mầm non tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với trẻ.  

Bình Định: Tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn  

Ghi nhận của PV Dân trí, tại Bình Định, lễ khai giảng năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19  nên các trường có cách tổ chức khác nhau. Do đó, tại các trường phổ thông, tùy địa điểm, diện tích tổ chức mà bố trí học sinh dự khai giảng, không bắt buộc toàn thể học sinh phải tập trung tại một địa điểm để dự khai giảng.  

 Học sinh khối 12 làm lễ khai giảng ngay trong lớp học tại Bình Định (ảnh Doãn Công).   

Đặc biệt, những trường diện tích hẹp, chỉ cho học sinh đầu cấp dự khai giảng, đảm bảo khoảng cách tối thiểu lớp cách lớp khoảng 2 m, học sinh cách học sinh 1 m. Các khối lớp còn lại tập trung tại lớp học, nghe nội dung khai giảng.  

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định, để chuẩn bị cho năm học mới này, Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị đảm bảo cho các trường tiến hành dạy học bình thường ngày sau khai giảng. 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày.  

  Học sinh đeo khẩu trang dự khai giảng. (ảnh Doãn Công)    

Đặc biệt, năm học 2020 - 2021 là năm học đầu tiên ngành Giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. Do đó, Sở và các phòng GD&ĐT đã chuẩn bị kịp thời, đảm bảo các thủ tục pháp lý và nguồn lực để triển khai chương trình.  

Năm học này toàn tỉnh có 624 trường học các cấp, với gần 322 nghìn học sinh.  

 Các trường tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, nhưng không kém vẫn trang trọng và ý nghĩa (ảnh Doãn Công).   

Trên 260.000 học sinh Quảng Ngãi bước vào năm học mới  

Năm học 2020-2021, tỉnh Quảng Ngãi có trên 260.000 học sinh các bậc học bước vào năm học mới. Do ảnh hưởng Covid-19 nên lễ khai giảng được tổ chức rút gọn.  

  Tất cả học sinh đến dự lễ khai giảng đều mang khẩu trang    

Chỉ có học sinh đầu cấp và lớp trưởng, lớp phó các khối lớp còn lại dự lễ khai giảng. Tuy nhiên, hoạt động đón học sinh đầu cấp vẫn được tổ chức chu đáo, đầy cảm xúc.  

Ngay từ sáng sớm, giáo viên các điểm trường đã có mặt đón học sinh đến trường. Giáo viên đi từng lớp kiểm tra, mang khẩu trang cho tất cả học sinh. Các điểm trường cũng bố trí chỗ ngồi cho học sinh đảm bảo khoảng cách an toàn.  

  Dù được tổ chức rút gọn nhưng hoạt động đón học sinh đầu cấp vẫn chu đáo, đầy cảm xúc    

Anh Nguyễn Xuân Dũng - phụ huynh trường Tiểu học Chánh Lộ (TP. Quảng Ngãi) chia sẻ, các cháu vào lớp 1 được các cô đón vào trường rất chu đáo. Hình ảnh học sinh lớp 1 mang khẩu trang dự lễ khai giảng quả thật rất đặc biệt. Đây là lễ khai giảng rất đáng nhớ của các cháu.  

Cần Thơ rộn ràng ngày khai giảng  

Sáng ngày 5/9, hòa chung với không khí cả nước, tại Cần Thơ có hơn 249.000 học sinh dự khai giảng năm học mới trong tiết trời thu dịu dàng.  

Theo quan sát của phóng viên, tại các điểm trường tiểu học nhiều học sinh được cha mẹ đưa tới trường  rất sớm với gương mặt háo hức, nhiều em nhỏ của cấp tiểu học như muốn khoe với phóng viên bộ đồng phục mới của mình. Còn các thầy cô giáo tất bật hướng dẫn các em chỗ ngồi, giữ khoảng cách vì khai giảng nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống Covid-19.  

  Những học sinh lớp 1 đáng yêu trong ngày khai giảng. (Ảnh: Phạm Tâm)    

Chị Thu Trang nhà ở Ninh Kiều, Cần Thơ cho biết: Mặc dù con chị đã tựu trường từ ngày 1/9 nhưng hôm bé thức từ sớm, thay quần áo đồng phục và háo hức đến trường. Vì đây là năm đầu tiên con gái chị bước vào cấp tiểu học với nhiều bạn mới, thầy cô mới.  

Không khí tại các trường THPT cũng nô nức không kém, khi đến cổng trường các em có người kiểm tra thân nhiệt, phải sát trùng tay…Nhiều em học sinh rất vui mừng gặp lại bạn bè sau thời gian nghỉ hè.  

  Nhiều em nhỏ đến từ rất sớm (ảnh Trung Phạm)    

Sau ngày khai giảng, học kỳ I, bậc mầm non, tiểu học bắt đầu từ ngày 7/9/2020 đến 8/1/2021 (có 18 tuần thực học); bậc THCS, THPT bắt đầu từ 7/9/2020 đến 9/1/2021 (có 18 tuần thực học); giáo dục thường xuyên cũng bắt đầu từ 7/9/2020 đến 9/1/2021 (có ít nhất 16 tuần thực học).  

  Ông Trần Quốc Trung - Bí thư thành ủy Cần Thơ (thứ 2 từ trái qua) có mặt tại trường tiểu học Võ Trường Toản từ rất sớm để dự khai giảng (ảnh Phạm Tâm)    

Học kỳ II, bậc mầm non, tiểu học bắt đầu từ ngày 11/1/2021 đến 21/5/2021 (có 17 tuần thực học); bậc THCS, THPT bắt đầu từ 11/1/2021 đến 22/5/2021 (có 17 tuần thực học); giáo dục thường xuyên bắt đầu từ 11/1/2020 đến 22/5/2021 (có ít nhất 16 tuần thực học).  

Các trường tổ chức tổng kết năm học 2020/2021 sau ngày hoàn thành kế hoạch giáo dục và trước ngày 31/5/2021.  

 Niềm vui gặp lại bạn sau thời gian nghỉ hè (ảnh Xuân Lương)   

Theo Sở GD&ĐT Sóc Trăng , năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh có 484 trường công lập từ bậc mầm non tới THPT, với 1.014 điểm trường.  

Trong năm học 2019 - 2020 và chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021, bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh và của các địa phương đã đầu tư hơn 567 tỷ đồng để xây mới 545 phòng học, sửa chữa nâng cấp 365 phòng học, sửa chữa hàng rào, sân trường, nhà xe, nhà vệ sinh… mua sắm 3.674 bộ bàn ghế, 613 bộ máy vi tính và trang thiết bị dạy học, SGK…  

Gần 170.000 học sinh Quảng Trị bước vào năm học mới  

  Lễ khai giảng tại trường Mầm non Sao Mai, TP Đông Hà.    

Sáng 5/9, các trường học tại Quảng Trị đồng loạt tổ chức khai giảng năm học 2020-2021, do dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch.  

Năm học 2020-2021, toàn tỉnh Quảng Trị có gần 170.000 học sinh; trong đó, tuyển mới hơn 40.000 học sinh.  

Ngành GD&ĐT đã chủ động triển khai kế hoạch và chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các trường học tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.  

Đối với việc tổ chức khai giảng năm học mới, Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo các trường tổ chức tập trung vào những nội dung quan trọng, nhanh gọn, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh, đặc biệt là những học sinh đầu cấp…  

Hơn 280 nghìn học sinh Khánh Hòa hân hoan khai giảng năm học mới  

  Một phụ huynh là dân lao động nghèo tranh thủ đưa con đến trường sớm dự lễ khai giảng ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, sáng 5/9 - Ảnh Hải Đăng    

Sáng nay, hơn 280.000 học sinh tại tỉnh Khánh Hòa hân hoan đi khai giảng năm học mới 2020-2021 trong thời tiết khô ráo thuận lợi.  

Ghi nhận tại trường Tiểu học Vĩnh Hòa 2 (phường Vĩnh Hòa), một trường vùng ven phía bắc Nha Trang, nhiều phụ huynh là dân lao động đưa con đến trường từ sớm để dự lễ khai giảng. Các thầy cô giáo được phân công đo thân nhiệt cho học sinh.  

“Hôm nay gia đình tôi dậy từ lúc 5h sáng để đưa con bé đi khai giảng. Mùa này dịch bệnh, tôi cũng chuẩn bị một ít khẩu trang để sẵn ở nhà, đeo vào cho con cho an toàn”, một phụ huynh chia sẻ.  

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm học mới 2020 - 2021, số lượng học sinh các cấp học trên địa bàn là hơn 280 nghìn học sinh.Trong đó, Nhà trẻ hơn 12.000 trẻ; Mẫu giáo hơn 52.800 học sinh; Tiểu học hơn 105.700 học sinh; THCS hơn 78.100 học sinh; THPT 37.900 học sinh, trong đó công lập hơn 34.400 học sinh.  

  Các thầy cô giáo được phân công đo thân nhiệt cho học sinh trước lễ khai giảng - Ảnh: Hải Đăng    

Năm học 2020 - 2021, Khánh Hòa tuyển sinh hơn 21.500 học sinh lớp 1, trong đó công lập 21.300 học sinh; đối với hệ THPT công lập lớp 10 tuyển được hơn 11.600 học sinh.  

Khánh Hòa có hơn 200 trường Mầm non (42 trường ngoài công lập); Tiểu học 180 trường; THCS 120 trường; THPT 31 trường (26 trường THPT công lập, 5 trường THPT ngoài công lập)…  

Bắc Ninh khai giảng năm học 2020-2021  

Ngày 5/9, cùng với cả nước, hơn 500 trường Mầm non và phổ thông với hơn 350 nghìn giáo viên, học sinh các cấp trong tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức khai giảng năm học 2020-2021.  

  Học sinh trường tiểu học Đông Phong (Bắc Ninh) háo hức đến trường dự khai giảng từ rất sớm.    

Để phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các trường khai giảng ngắn ngọn, không quá 45 phút, mỗi lớp 10 học sinh đại diện dự khai giảng, các học sinh còn lại ở trong lớp.  

Năm học 2020-2021, toàn tỉnh Bắc Ninh có 501 trường mầm non và phổ thông với gần 350 nghìn trẻ mầm non và học sinh các cấp. Vào năm học mới, 100% trường mầm non và phổ thông công lập của tỉnh (466 trường) đều đạt chuẩn Quốc gia.  

Năm học 2020-2021, học sinh khối lớp 1 toàn quốc chính thức được học chương trình SGK mới, thuộc chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018.  

Tại Bắc Ninh, với 150 trường tiểu học và 5 trường liên cấp có học sinh tiểu học, số học sinh lớp 1 được học theo chương trình SGK mới là 27.300 em. Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành bồi dưỡng chương trình, sử dụng SGK mới cho 1.854 giáo viên dạy học sinh lớp 1.  

Hơn 190.000 học sinh ở Phú Yên bước vào năm học mới  

  Hơn 190.000 học sinh các cấp ở Phú Yên đến trường khai giảng năm học mới (ảnh Trung Thi)    

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên, sáng 5/9, hơn 190.000 học sinh với 361 trường học từ bậc mầm non đến THPT trong toàn tỉnh tham dự lễ khai giảng năm học 2020-2021.  

Năm học này, do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp nên Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các đơn vị, trường học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên… thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.  

  Các học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt buổi khai giảng (ảnh Trung Thi)    

Các trường chuẩn bị nước sát khuẩn, trang bị các bồn rửa tay và xà phòng để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh rửa tay thường xuyên, đồng thời yêu cầu học sinh đeo khẩu trang, ngồi giãn cách, theo khuôn khổ cho phép.  

Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo các trường tổ chức lễ khai giảng nhanh gọn nhưng đầy đủ các hoạt động, nội dung.  

Vĩnh Long: Khai giảng ngắn gọn, vui tươi   Khai giảng năm học mới ở Vĩnh Long   

Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, lễ khai giảng ở các trường được tổ chức ngắn gọn và chỉ tổ chức đón học sinh đầu cấp chứ không tổ chức lễ khai giảng tập trung như những năm trước.  

Trong lễ khai giảng năm học 2020-2021, nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, các trường chỉ tổ chức đón học sinh đầu cấp, các khối lớp khác chỉ cử đại diện vài em dự lễ khai giảng, các học sinh đều được sát khuẩn tay và đeo khẩu trang. Lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, được lược bỏ những tiết mục không cần thiết.  

 Các trường chỉ tổ chức lễ khai giảng có học sinh đầu cấp, các khối lớp khác cử đại diện vài em dự.   

Dịp này, các trường cũng tặng nhiều phần quà, học bổng cho các em học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.  

  Hình ảnh học sinh trường TH Nguyễn Thị Minh Khai (xã EaHuar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) khai giảng năm hoc mới 2020 - 2021. (ảnh: Đỗ Quang)    

Sóc Trăng, Bạc Liêu: Nhiều phần quà đến với học sinh nghèo ngày khai giảng  

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn có nhiều ảnh hưởng đến toàn ngành Giáo dục, khai giảng năm nay ở Sóc Trăng diễn ra gọn nhẹ nhưng vẫn trang trọng, vui tươi và bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh.  

  Không khí khai giảng ở Sóc Trăng.    

  Trao học bổng cho học sinh khó khăn, hiếu học.    

Đặc biệt, trong ngày khai trường, nhiều tổ chức, cá nhân đã dành những phần quà ấm áp dành cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, những em có hoàn cảnh khó khăn....  

Như tại trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng), Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo, hiếu học để các em có phương tiện đến trường; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) củng trao tặng 20 triệu đổng vào quỹ học bổng dành cho học sinh nghèo hiếu học;...  

Cũng trong ngày khai giảng năm học mới, tuổi trẻ các đơn vị thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức các hoạt động nhân ái, nghĩa tình, trao nhiều phần quà đến các em học sinh ở nhiều địa phương.  

  Như tại trường TH&THCS Phong Thạnh A (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu), chi nhánh Mobifone Bạc Liêu đã trao tặng 2 xe đạp và 1.000 cuốn tập cho học sinh của trường.    

Tại Bạc Liêu , không khí khai giảng diễn ra vui tươi, phấn khởi, gọn nhẹ, nhưng cũng rất trang trọng.  

Nhiều phần quà đã được các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trao tặng đến học sinh nghèo như tập, học bổng, xe đạp... góp phần chia sẻ khó khăn với các em, tạo điều kiện cho các em đến trường.  

Theo Dân Trí

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Noel Hà Nội đi đâu chơi cho đúng điệu?