Làng hoa Tây Tựu: Thương lái nháo nhào gọi điện "order", xuống tận ruộng đặt hoa bán Tết nhưng hộ trồng hoa chưa dám "RA GIÁ"

Ngọc Linh 2018-01-09 09:30
- Đầu tư một sào hoa ly trồng phục vụ Tết Nguyên đán có thể lên đến tiền tỷ, còn chưa đầy 2 tháng nữa là Tết, khắp nơi các thương lái đã ráo riết hỏi giá mua buôn của loài hoa này nhưng chủ vựa hoa vẫn chưa dám ra giá vì chưa khẳng định được năm nay sẽ được mùa hay thất thu.

Tính đến thời điểm này, chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là Tết. Tới nay, các thương lái cũng đang tìm về vùng đất trồng hoa nức tiếng Hà Nội, phường Tây Tựu (bắc Từ Liêm) để thăm dò giá cả và đặt mua cả vườn. Tuy nhiên, các chủ vựa hoa vẫn chưa dám quyết về việc này mặc dù ai cũng đang sốt sắng nhưng xen cùng tâm trạng hoang mang vì sợ mất mùa thì thay vì lãi bạc tỷ.

Hoa Tây Tựu: Đầu tư bạc tỷ trồng hoa ly đón Tết nhưng người dân vẫn thấp thỏm chưa biết được mùa hay thất thu

Làng hoa Tây Tựu: Thương lái nháo nhào gọi điện order, xuống tận ruộng đặt hoa bán Tết nhưng hộ trồng hoa chưa dám RA GIÁ

Làng hoa Tây Tựu: Thương lái nháo nhào gọi điện order, xuống tận ruộng đặt hoa bán Tết nhưng hộ trồng hoa chưa dám RA GIÁ

Những vườn Ly như thế này, nếu được mùa, người dân có thể thu lãi tính bằng tiền tỷ.

Hơn chục năm trở lại đây, năm nào gia đình anh Trần Văn Ngọc (thôn 3, phường Tây Tựu) cũng đầu tư lớn vào vụ trồng hoa ly phục vụ Tết Nguyên đán. Anh Ngọc cho biết, nhà anh nhiều năm trồng ly để bán Tết. Năm nay gia đình anh đầu tư trồng 5 ha ly. Năm nào cũng vậy, khoảng chừng tháng 9, tháng 10 âm lịch là anh bắt đầu trồng củ giống. Sau đó anh chăng lưới, điện để chăm sóc cây.

"Tôi trồng 1 mẫu đất ruộng với đủ loại ly, ly 3 tai, ly 5 tai, 6 tai, 9 tai, có cả ly 15 tai... Ly càng nhiều tai thì củ giống càng đắt. Một sào ly nhiều tai, sau khi trồng và bón phân cùng các biện pháp chăm sóc phải đầu tư hết tiền tỷ", anh Ngọc cho biết.

Hoa Tây Tựu: Đầu tư bạc tỷ trồng hoa ly đón Tết nhưng người dân vẫn thấp thỏm chưa biết được mùa hay thất thu

Ngoài hoa ly, những vườn hồng này cũng mang về khoản lãi 40-50 triệu đồng/sào.

Anh Ngọc nói: “Những năm trước, nếu đầu tư bạc tỷ, gặp thời tiết thuận lợi, thu hoạch được vào dịp trước Tết thì lãi cũng phải tiền tỷ. Nhưng nếu thất thu, số lãi chỉ còn một nửa hoặc chẳng đáng bao nhiêu”.

Mặc dù đây là những đầu tư lớn, nhưng anh Ngọc vẫn không có cách nào làm cho hoa nở theo ý mình: “Đến giờ tôi vẫn không dám khẳng định năm nay ly được hay mất mùa. Phải đợi đến chừng giữa tháng 12 âm lịch mới có thể biết rõ việc này”.

Theo anh Ngọc, đến thời điểm này, nhiều thương lái nháo nhào gọi điện hỏi giá bán buôn và bán lẻ hoa ly nhưng anh chưa dám ra giá bởi vì chưa biết được mùa hay không nên không thể định giá được cũng như không thể cân đối với giá thị trường. Cho đến thời điểm này, người dân Tây Tựu như anh Ngọc chỉ biết trông chờ và cầu cho thời tiết thuận để hoa nở đúng dịp Tết, thu về khoản lãi tiền tỷ.

Làng hoa Tây Tựu: Thương lái nháo nhào gọi điện order, xuống tận ruộng đặt hoa bán Tết nhưng hộ trồng hoa chưa dám RA GIÁ

Làng hoa Tây Tựu: Thương lái nháo nhào gọi điện order, xuống tận ruộng đặt hoa bán Tết nhưng hộ trồng hoa chưa dám RA GIÁ

Trong túp lều dựng cuối ruộng ly bạt ngàn xanh mướt, ông Lê Văn Tài đang ngồi nghỉ ngơi sau 1 buổi chăm bón 3 sào ly. Theo ông Tài tiết lộ, ngoài ruộng ly này, nhà ông cũng còn một số ruộng ly khác được trồng xung quanh đây.

Chỉ tay về phía ruộng ly trước mặt, ông Tài nói: “Ruộng ly này ông vừa ngắt điện. Bình quân cứ 1 sào sẽ trồng khoảng 6000 củ. Củ giống của loại hoa này, đắt nhất là 22.000 đồng/củ. Ngoài ra có những loại nhiều tai khác như ly 9 tai, ly 15 tai...".

Theo ông Tài, để hoa nở được đúng thời điểm, chỉ có một cách điều chỉnh bằng điều hòa. Muốn làm được như vậy thì hoa phải được trồng trong nhà kính. Tuy nhiên, ở Tây Tựu, người dân không trồng hoa theo mô hình này: “Che lưới hay che nilon phần lớn chỉ để hoa tránh mưa, tránh nắng. Còn khâu chăm sóc vẫn phải phun thuốc trừ sâu bình thường”.

Hoa Tây Tựu: Đầu tư bạc tỷ trồng hoa ly đón Tết nhưng người dân vẫn thấp thỏm chưa biết được mùa hay thất thu

Không phải gia đình nào cũng đủ nhân lực và chi phí để đầu tư trồng ly, chính vì vậy, gia đình ông Nguyên (thôn 3, Tây Tựu) đã cho thuê bớt đất ruộng và chỉ trồng hai sào hoa hồng cùng vài luống hoa cúc.

Ông Tài chia sẻ, nhiều hộ gia đình trồng ly giăng lưới và thắp điện giúp tăng nhiệt độ. Ở thời tiết ấm sẽ kích thích củ nảy mầm nhanh, cây khỏe và sớm trổ rễ. Tuy nhiên khi cây nảy mầm hàng loạt, người ta sẽ tắt điện.

Theo ông Đặng Trần Phi, Chủ tịch UBND phường Tây Tựu cho biết, đây là một làng nghề tồn tại lâu đời và mang lại đời sống ấm no cho người dân. Không chỉ thế, nghề này còn giải quyết được vấn đề công ăn việc làm cho nhiều người dân khu vực lân cận như Trôi, Ải, Canh, Lai... Cứ mỗi dịp thu hoạch hoa là người dân ở đây lại có nhu cầu thuê người cắt. Chính vì vậy, nghề này cần được phát triển ngày càng rộng rãi.

Theo phó chủ tịch UBND phường Tây Tựu, cần xây dựng chợ hoa Tây Tựu thành chợ có quy mô lớn. Có quy hoạch vùng hoa chất lượng cao, sản xuất ra các sản phẩm hoa sạch, để xuất khẩu hoa ra thị trường thế giới. UBND Huyện cũng đang phối hợp với UBND Quận Bắc Từ Liêm xây dựng đề án phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020.

Ngọc Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 màu son cho da ngăm cực tôn da