Học ngay bí kíp chi tiêu năm ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5 “ngon bổ rẻ” khiến chị em tấm tắc khen ngợi

Thu Hà 2019-04-28 06:45
- Nghỉ lễ 30/4 – 1/5 nếu không đi du lịch, các gia đình vẫn có thể có một kỳ nghỉ ấn tượng ngay tại gia đình. Chị em hãy tham khảo các “bí kíp vàng” sau nhé!

Không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện kinh tế để đi du lịch dài, nhất là các dịp nghỉ lễ mọi thứ đều thi nhau “đội giá”.  Làm sao để có một kỳ nghỉ lễ thật vui, thật ý nghĩa bên gia đình mà không tốn kém là thắc mắc của nhiều chị em.

Nếu chưa có ý định đi đâu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các gia đình có thể tham khảo bản kế hoạch 5 ngày nghỉ lễ “ngon bổ rẻ” sau nhé. Mỗi ngày một hoạt động sẽ khiến cả nhà ai cũng thích thú!

Ngày đầu tiên: Tổ chức party hoành tráng tại nhà

Một bữa party hoành tráng tại nhà là một ý tưởng khiến cả người lớn và trẻ nhỏ thích thú. Nếu không thích đông đúc, bạn chỉ cần tổ chức gói gọn trong gia đình gồm bố mẹ - con cái là đủ vui.

Học ngay bí kíp chi tiêu năm ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5 “ngon bổ rẻ” khiến chị em tấm tắc khen ngợi

Một bữa tiệc "nhẹ bụng" tại gia khiến cả nhà đều vui. Ảnh minh họa.

Thử nghĩ xem, một bữa tiệc buffet thịt nướng, hoặc lẩu hải sản thơm lừng sẽ hấp dẫn đến nhường nào. Bố chuẩn bị thịt thà, con nhặt rau hành, còn mẹ thì sắp xếp bàn ăn, chuẩn bị vài món salad dễ ăn. Chi phí chỉ khoảng 500.000 đồng là cả nhà có bữa ăn ngon.

Đồ ăn vừa đủ, toàn đồ nhẹ bụng, không khí gia đình vui tươi, vừa nhâm nhi các câu chuyện về công việc, cuộc sống, điều đó thật tuyệt!

Ngày thứ 2: Về thăm ông bà

Về thăm ông bà là gợi ý hay dành cho các gia đình trong dịp lễ 30/4 này. Công việc bận rộn khiến cho các ông bố, bà mẹ không thể đưa các cháu về thăm ông bà.

Học ngay bí kíp chi tiêu năm ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5 “ngon bổ rẻ” khiến chị em tấm tắc khen ngợi

Về thăm ông bà dịp nghỉ lễ là điều không thể thiếu. Ảnh minh họa.

 Do đó, những dịp lễ như thế này là khoảng thời gian lý tưởng để cả gia đình cùng nhau sum họp với ông bà. Về thăm ông bà là cách hiệu quả để bố mẹ giáo dục con cái thể hiện lòng hiếu thảo.

Nếu nhà ông bà ở gần, bạn có thể cho trẻ đi về trong ngày để tránh xáo trộn nhịp sinh hoạt.

Ngày thứ 3: Rủ nhau đi ăn hàng

Nếu rủng rỉnh, bố mẹ hãy đưa con đi ăn hàng. Thường ngày thứ nhất quán xá sẽ đông đúc. Bạn có thể nấu ăn tại nhà ngày đầu tiên và ngày thứ hai rủ nhau đi ăn hàng.

Nên tham khảo quán ăn chất lượng qua bạn bè, review của khách hàng trên internet. Ăn hàng để “xả stress”, vì thế hãy chọn nơi có không khí sạch sẽ, thoáng đãng với những món ăn yêu thích, “giá rổ” phải chăng để tránh “ôm cục tức” nhé!

Chi phí đi ăn hàng cho gia đình 3 – 4 người có thể gói ghém từ 1 triệu đồng đổ lại.

Ngày thứ 4: Lượn quán café, đi xem phim

Sau tiết mục ăn uống "quần quật", cả nhà cùng kéo nhau đến rạp chiếu phim hoặc lượn quán café. Chọn một bộ phim hài, thậm chí là phim hoạt hình, cả nhà ngồi bên nhau vừa xem phim vừa nhấm nháp bỏng ngô, khoai tây chiên cũng là trải nghiệm thú vị với trẻ nhỏ.

Học ngay bí kíp chi tiêu năm ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5 “ngon bổ rẻ” khiến chị em tấm tắc khen ngợi

Cả nhà rủ nhau đi xem phim sẽ khiến trẻ thích thú. Ảnh minh họa.

Ngày cuối cùng: Nghỉ “xả hơi”, chuẩn bị tâm thế quay trở lại công việc

Ngày nghỉ lễ cuối cùng, bạn đưa nhịp sống gia đình về “quỹ đạo” bình thường. Trẻ chuẩn bị bài vở, bố mẹ chuẩn bị quay trở lại công việc để hôm sau không bị “hẫng”. Cả nhà có thể giải trí “giết thời gian” bằng việc cùng nhau hát karaoke cũng rất vui.

Nghỉ lễ không phải là kỳ “đi chơi kiểu chạy giặc” hay “hành xác”. Vì thế, đi đâu, làm gì cũng không quá quan trọng. Điều quan trọng nhất là cả nhà ai cũng vui vẻ, được nghỉ ngơi, thư giãn “toàn tập”.

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bụng 3 ngấn cũng phải tự mà phẳng mà thon nhờ nước ép giảm cân thần thánh