Hình ảnh "nhức mắt" mà dân phượt để lại khi đi chơi, dân mạng lắc đầu ngao ngán chuyện ý thức

2020-05-02 15:00
- Những túi nilon và rác bị bỏ lại làm cho môi trường xanh, sạch bị vấy bẩn đáng lên án.

Nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày nên nhiều người vẫn đổ đến các địa điểm du lịch để vui chơi dù nỗi lo về dịch Covid-19 vẫn còn đó. Bên cạnh đi biển thì một số người chọn hình thức đi phượt bằng xe máy đến các vùng có cảnh đẹp. Đi phượt không có gì mới lạ, song vẫn luôn hấp dẫn các bạn trẻ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, câu chuyện đi phượt và ý thức khi đi phượt được cư dân mạng bàn luận nhiều. Ngoài câu chuyện ý thức khi tham gia giao thông thì vẫn còn đó câu chuyện về các phượt thủ sau khi đã rời đi để lại rác.

Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về bãi cỏ mênh mông bị vấy bẩn bởi nhiều loại rác trong đó chủ yếu là các túi nilon đựng đồ ăn mà dân phượt để lại. Những đống lửa được đốt để đun nấu đồ ăn, nhưng khi rời đi thì tất cả bị bỏ lại rất mất mỹ quan. Hay cả những túi đồ ăn được đem ra dùng cũng chẳng ai thu gom. Tất cả những thứ rác đó đã làm cho bãi cỏ nguyên màu xanh trở nên lộn xộn và bẩn thỉu.

Thậm chí, cơ quan chức năng đã bố trí cả thùng rác, nhưng rác vẫn bị vứt bỏ tràn ra ngoài một cách không có ý thức. Cảnh sắc xung quanh rất đẹp và thơ mộng nhưng vô tình giảm đi vẻ đẹp chính là do rác của những phượt thủ để lại. Hành động của họ tưởng chẳng có gì nhưng lại đang vô tình phá hoại đi sự sạch sẽ và màu xanh của môi trường sống.

Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là hình ảnh đáng lên án về ý thức khi đi phượt. Đi phượt không hề xấu nhưng có những người mang danh nghĩa đi phượt tự làm xấu hình ảnh của dân phượt với kiểu đi xe lạng lách, đánh võng gây tai nạn, vứt rác, thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

"Mong cơ quan chức năng phạt thật nặng những hành vi xả rác, đổ rác bừa bãi không đúng nơi quy định thế này để bảo vệ môi trường", một người nêu ý kiến.

"Nhiều bạn đi phượt theo kiểu phong trào, rủ nhau đi cho vui chứ không hẳn là để khám phá. Chưa kể nhiều bạn còn thích thể hiện mình bằng những lần lái xe mất an toàn nữa", một người nhận xét.

Có người cho rằng: "Tôi rất sợ đi qua những đoàn phượt vì một số bạn đi xe rất ẩu, thích thể hiện mình... nếu va chạm mạnh thì không biết điều gì xảy ra".

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao bạn phải đến Đài Loan một lần trong đời?