Hình ảnh khiến dân mạng sởn da gà về chuyện học sinh nhiễm chấy từ bạn, dân mạng quay sang trách bố mẹ vô tâm thiếu trách nhiệm

2020-03-09 17:00
- Dân mạng cho rằng cha mẹ thiếu quan tâm nên mới dẫn đến thế này.

Đi học bị nhiễm chấy ở đầu tưởng như là chuyện từ xa xưa nhưng không ai ngờ bây giờ vẫn có. Tình trạng này vẫn xuất hiện ở học sinh tiểu học, nguyên nhân do tiếp xúc, đùa nghịch dẫn đến lây. Mới đây, một cô gái chia sẻ câu chuyện bắt chấy cho cháu khiến nhiều người phải ngao ngán.

Cô gái viết: "Là trứng chấy đấy, em con dì nhà em, đi học lây chấy của bạn từ lớp 1 và bây giờ nó lớp 6. Bố mẹ bận, không bắt chấy thường xuyên nên đầu con bé kín trứng chấy, thi thoảng về nhà mình thì mẹ với mình bắt mỗi lần 200 con chấy chưa kể trứng. Mọi người tưởng tượng mức độ nó nhiều như nào. Nay dịch bệnh được nghỉ học, bố mẹ nó cho lên nhà mình chơi. Mình quyết tâm giải cứu  khỏi chấy. Thành quả tối nay được chừng đây trứng, chấy thì cả ngày nay bắt mới được 50 con chấy. Chắc mai là nó lại nở ra lứa mới, phải nhanh giải cứu em, nó thôi. May là đi học chưa bạn nào biết, chúng nó mà biết xong bắt nạt, không  chơi với thì khổ".

Hình ảnh chụp cho thấy những con chấy đã chết sau khi cô gái tìm thấy trên đầu của đứa cháu. Nhiều cư dân mạng giật mình hoảng hốt trước câu chuyện này. Bởi cách đây vài chục năm, chuyện học sinh bị chấy không hiếm, nhưng không ngờ bây giờ cuộc sống sạch sẽ, các loại xà phòng, dầu gội nhiều hơn mà tình trạng này vẫn còn là điều kỳ lạ.

"Chẳng cần dùng thuốc đặc trị đâu, combo gội đầu + hong tóc thật khô + chải MỖI NGÀY thì không con chấy nào sống nổi. Bố mẹ thiếu quan tâm quá, mỗi ngày dành tí thời gian chăm con cái cũng không xong, bận quá thì đừng đẻ", một cư dân mạng khuyên.

Một cư dân mạng cho hay: "Bạn càng bắt nó càng ra nhiều trứng chấy ấy. Bây giờ bạn ra tiệm thuốc mua thuốc gội đầu chấy gội kèm với dầu gội đầu, ngày nào cũng gội và ủ tầm 2 phút, nên cắt tóc ngắn để giảm tỉ lệ nở đẻ của nó thì họa may nhanh nhất một tháng mới hết được. Gội đầu xong thì dùng lược dày để chải tóc, sấy tóc nhiệt độ cao không nên để tóc tự khô vì có khi ẩm ẩm nó càng lên nhìu chấy".

"Mình từng đi dạy bán trú nên mình biết chấy lây qua đường nào, cả trăm học sinh mà cho dùng chung 1 cái lược cho các em chải, thực ra chấy không lây quá nhanh qua đường ngủ chung mà qua việc dùng chung lược chải tóc, nên ai cho con đi học bán trú chuẩn bị sẵn cái lược cho các em", một người bình luận.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Phù phép' chân to như củ cải thành thon dài như siêu mẫu với 5 bài tập đơn giản, tập ngay tại nhà