Hành trình 6 năm yêu bất chấp thị phi của cặp 'ông cháu' lệch 40 tuổi

2019-02-20 16:00
- Công khai yêu nhau từ năm 2013, cặp "ông cháu" Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân khi đó vấp phải nhiều chỉ trích. Sau 6 năm, cả hai vẫn gắn bó bất chấp dư luận.

 Cặp ông cháu Đài Loan đăng video kỷ niệm sau 6 năm yêu Video được Lý Khôn Thành đăng tải chứa nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của hai người. Đây là lời đáp trả trước những bình luận không hay với cặp lệch nhau 40 tuổi.  

Ngày 14/2 vừa qua, Lý Khôn Thành (62 tuổi) chia sẻ lại khoảnh khắc ngọt ngào cùng bạn gái Lâm Tĩnh Ân (23 tuổi) trong một chuyến du lịch trước đây cùng dòng chú thích ngắn gọn: "Hồi ức Valentine, 6 năm trôi qua vẫn không thay đổi. Yêu em, yêu em".  

Bài đăng của nam nhạc sĩ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ trước tình cảm bền chặt của cặp "đũa lệch" chênh lệch gần 40 tuổi. Sau 6 năm, cả hai vẫn bên nhau bất chấp bao lời đàm tiếu, dị nghị.     

Lý Khôn Thành (sinh năm 1957) và Lâm Tĩnh Ân (sinh năm 1996) là cặp "ông cháu" từng "gây bão" mạng Đài Loan (Trung Quốc) vì chuyện tình của mình.     Năm 2013: Mối tình 'ông cháu' gây tranh cãi nhất Đài Loan  

Đầu năm 2013, các trang báo Đài Loan (Trung Quốc) liên tục đưa tin về chuyện tình "đũa lệch" giữa một nhạc sĩ U60 và nữ sinh mới chỉ tròn 17 tuổi. Câu chuyện tình nhanh chóng "gây bão" cộng đồng mạng, không ngừng được mọi người bình luận.  

Nam chính có tên Lý Khôn Thành (sinh năm 1957) là nhạc sĩ, còn bạn gái là Lâm Tĩnh Ân (sinh năm 1996). Khôn Thành cũng là bạn thân của cha người yêu - ông Lâm Phố.  

Gia đình Lâm Tĩnh Ân vốn không hạnh phúc khi cha mẹ cô thường xuyên bất hòa, cãi cọ. Sợ con gái gặp khủng hoảng tinh thần vì chuyện gia đình, ông Lâm Phố đã nhờ Lý Khôn Thành nói chuyện, an ủi Tĩnh Ân. Ông không thể ngờ rằng chính mình lại là người "se duyên" cho mối tình của cô con gái và người bạn thân.     

   Cả hai công khai bên nhau mặc sự phản đối của cha Tĩnh Ân và chỉ trích từ dư luận.     

Từ những tin nhắn trò chuyện và qua lại nhà nhau, Khôn Thành - Tĩnh Ân dần "rơi vào lưới tình", dành cho nhau sự cảm mến. Cả hai cùng có chung niềm đam mê với nghệ thuật.  

Khôn Thành yêu mến tài năng hội họa, văn chương và vẻ ngây thơ, hồn nhiên của Tĩnh Ân. Còn cô gái mới lớn lại thích sự tâm lý, thấu hiểu, chững chạc, luôn quan tâm, chiều chuộng mình của người bạn tâm giao lớn tuổi.  

Sau một thời gian tìm hiểu, hai người quyết định đến với nhau mặc rào cản tuổi tác. Họ nhanh chóng công khai chuyện tình cảm và thường xuyên đăng tải những hình ảnh thân mật, đi du lịch cùng nhau trên trang cá nhân.  

Tất nhiên, cha Tĩnh Ân không bao giờ đồng ý chuyện con gái mình qua lại với một người hơn cô tới 40 tuổi, đã có một đời vợ. Thậm chí, Lâm Phố còn từng gửi đơn tố cáo Khôn Thành với tội danh bắt cóc, dụ dỗ trẻ vị thành niên.  Năm 2014: Tĩnh Ân bỏ học, về sống chung với bạn trai  

Không chỉ vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía nhà gái, chuyện tình yêu của cặp "ông cháu" cũng gây nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.  

Khi công khai chuyện yêu đương, "chàng" đã ở tuổi 56, còn nàng mới tròn 17 tuổi. Không chỉ lệch về mặt tuổi tác, nhiều người cho rằng Khôn Thành đang lợi dụng sự ngây thơ, chưa trải đời của người tình kém tuổi.  

Trước đó, vào năm 2012, ông công khai bên một cô gái kém 20 tuổi. Họ chia tay sau khi ông gặp gỡ Lâm Tĩnh Ân. Để trẻ trung hơn bên bạn gái, Khôn Thành thường cùng cô chụp những bức hình quá xì tin, thậm chí tạo dáng lố bịch.     

   Tĩnh Ân nghỉ học, chuyển sang sống cùng bạn trai sau khi công khai yêu nhau.     

Về phía Tĩnh Ân, nữ sinh 17 tuổi bị lên án gay gắt vì đua đòi yêu đương, không chịu học hành. Tuy vậy, cô tỏ ra chẳng quan tâm đến phản ứng của dư luận. Cô thường xuyên cập nhật hình ảnh hạnh phúc bên người yêu, thậm chí nghỉ học và dọn đến sống với ông.  

Trên mạng xã hội, cô gái sinh năm 1996 thường xuyên đăng tải ảnh người yêu lên Instagram với chú thích: "Tóc anh bạc nhưng em yêu anh", "Lưng anh ấy đẹp không? Nude còn đẹp nữa".  Năm 2015: Tuyên bố kết hôn  

Giữa năm 2015, Lý Khôn Thành một lần nữa khiến truyền thông và dân mạng nước này chú ý khi tuyên bố sẽ hôn với bạn gái vào tháng 11/2016, khi Tĩnh Ân tròn 20 tuổi.  

Trên Facebook, ông cho biết hai người dự định hưởng tuần trăng mật tại Nhật Bản do Tĩnh Ân rất yêu thích văn hóa của đất nước mặt trời mọc.     

   Tĩnh Ân ăn tối cùng cha mẹ Khôn Thành tại một nhà hàng.     

Lúc này, Khôn Thành tiết lộ mọi thành viên trong gia đình ông đã chấp nhận hai người. Thậm chí, bức ảnh Tĩnh Ân ra mắt "cha mẹ chồng" trong bữa cơm thân mật cũng được nam nhạc sĩ khoe trên trang cá nhân. Tuy nhiên, cha của Tĩnh Ân vẫn một mực không đồng ý.  

Do ông Lâm Phố nhiều lần viết đơn kiện, vị nhạc sĩ cho biết sẽ không mời "cha vợ" đến tham dự hôn lễ. Ông cũng bày tỏ mong muốn có một cô con gái trong lần kết hôn này.  

Lúc này, Tĩnh Ân chia sẻ: "Tôi nghĩ cha tôi cần thêm thời gian. Mẹ và chị gái tôi không có ý kiến gì, mà tôi cũng chẳng quan tâm. Đây là cuộc sống của tôi. Tôi muốn ở bên Lý Khôn Thành. Không ai có thể ngăn cản điều đó".  Năm 2016, 2017: Hoãn cưới, phủ nhận tin đồn có thai  

Cuối năm 2016, Khôn Thành cùng bạn gái Tĩnh Ân trở thành khách mời trong talk show do MC Lợi Tinh chủ trì. Đây cũng là lần đầu tiên hai người chia sẻ về chuyện tình ồn ào trước sóng truyền hình sau gần 4 năm hẹn hò.  

Trong suốt chương trình, Khôn Thành - Tĩnh Ân liên tục dành cho nhau những cử chỉ tình cảm. Khi được hỏi về việc kết hôn, Tĩnh Ân cho biết: "Không vội vàng, kết hôn chỉ là hình thức". Cả hai đã bất ngờ hủy bỏ dự định kết hôn vào tháng 11/2016.  

Cô chia sẻ bản thân cảm thấy hạnh phúc khi tình cảm ổn định, đồng thời tuyên bố chỉ chia tay nếu như phát hiện bạn trai có người thứ ba.     

   Hai người chia sẻ về chuyện tình yêu trên sóng truyền hình năm 2016.     

Lý Khôn Thành cũng phát biểu trong chương trình: "4 năm qua, chúng tôi ngày nào cũng ở bên nhau, cùng nhau ăn uống, cùng đi tắm suối nước nóng. Đó mới là cuộc sống vợ chồng đích thực".  

Trong chương trình, cô gái sinh năm 1996 bật khóc khi được hỏi về mối quan hệ với cha. Cô ám chỉ mâu thuẫn giữa hai người: "Cha chỉ là người nuôi tôi trưởng thành mà thôi".  

Tới đầu năm 2017, tờ  Ifeng đưa tin Khôn Thành - Tĩnh Ân lại tính đến chuyện kết hôn. Theo nguồn tin này, Tĩnh Ân đã mang thai hai tháng nên chuyện tổ chức hôn lễ sẽ sớm diễn ra.  

Khi trả lời phỏng vấn trang này, Khôn Thành từ chối bình luận về tin đồn bạn gái mang thai. Ông xác nhận đã trò chuyện với mẹ Tĩnh Ân về việc cưới hỏi.  

Không lâu sau, Tĩnh Ân tự mình phủ nhận tin đồn mang thai trên mạng xã hội.  Năm 2019: Vẫn hạnh phúc sau thời gian dài gắn bó  

Tính đến nay, mối tình "ông cháu" của Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân đã chạm mốc 6 năm. Thông qua bài đăng tình cảm trên trang cá nhân mới đây của vị nhạc sĩ 62 tuổi, nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết cả hai vẫn còn bên nhau, thậm chí mặn nồng như thuở mới yêu.     

   Sau 6 năm, chuyện tình "ông cháu" vẫn hạnh phúc, bên nhau ngọt ngào.     

Bắt đầu bên nhau một cách ồn ào, vấp phải sự phản đối kịch liệt từ nhà gái hay bao lời chỉ trích trên mạng xã hội, nhiều người khi ấy cho rằng chuyện tình này cũng chỉ được ngày một ngày hai, rằng nữ sinh Tĩnh Ân sẽ sớm nhận ra đây chỉ là sự bồng bột nhất thời của tuổi dậy thì và tìm cho mình một người khác thích hợp.  

Tuy nhiên, dấu mốc 6 năm này đã chứng minh điều ngược lại. Cô gái 23 tuổi vẫn hạnh phúc bên nửa kia hơn mình 40 tuổi.  

Đến nay, Khôn Thành - Tĩnh Ân dù không thường xuyên cập nhật hình ảnh bên nhau như trước, mỗi bài đăng của họ vẫn nhận được lượng người quan tâm không nhỏ. Facebook của nam nhạc sĩ hiện có hơn 35.000 lượt theo dõi, còn Tĩnh Ân thu hút tới 90.000 follow.      

Theo Zing.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cung hoàng đạo này chính là chuyên gia duy trì tình cảm lâu dài, giữ lửa hôn nhân trong gia đình