Hàng trăm trẻ 4 tuổi không được đến trường ở Nghệ An: Nỗi lo con thất học, học kém của 60 phụ huynh bốc thăm trượt

Trung Hiếu 2017-08-27 11:00
- Hàng chục phụ huynh có nhu cầu cho học trường mầm non xã Diễn Hải (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) từ chối bốc thăm, bốc thăm trượt đành ngậm đắng, dẫn con về nhà đợi thêm một năm nữa. Họ lo lắng con em mình sau này sẽ không theo kịp những đứa trẻ cùng lứa được đi học.

Đứng trước cổng nhà cố gắng dỗ dành cậu con trai Lê Khánh Duy (4 tuổi) đang đòi theo đám bạn đi học, chị Lê Thị Nhung vừa thương con, vừa bức xúc: “Hôm thứ 6 vừa rồi, thấy bạn bè trong xóm được đi học, con trai tôi cũng vào mặc bộ đồ đẹp, tự đi dép, lau mặt rồi ra bảo mẹ dẫn đi học. Tôi đã cố gắng dỗ dành con ở nhà nhưng thằng bé không chịu, gào khóc bắt mẹ dẫn đi cho bằng được”.

Bé Duy là con út trong gia đình. Năm Duy lên 3 tuổi, nghĩ con còn quá nhỏ, lười ăn, nên vợ chồng chị Nhung chưa dám đăng ký cho con đi học.

Tiếp bài hàng trăm trẻ 4 tuổi không được đến trường ở Nghệ An: Nỗi lo của phụ huynh bốc thăm trượt

Chị Nhung rất bức xúc vì con mình không được đến trường

Năm nay, với quyết tâm cho con đi học để có thể theo kịp bạn bè nên khi nghe nhà trường thông báo chiêu sinh, chị Nhung vội vả hoàn tất thủ tục để nộp cho nhà trường. 

Nghe trường mầm non thông báo chỉ lấy 30 trong số 125 hồ sơ đăng ký dự tuyển, chị nơm nớp lo sợ con mình không được đi học nên bỏ hết công việc cùng với hàng trăm người dân đi lên trường, lên xã để cố gắng dành cho con một suất trong trường mầm non. Thế nhưng, sau một tuần đấu tranh, con trai chị vẫn không được đi học.

“Trường làng không được học, xung quanh cũng chẳng có lấy một trường tư thục nào, tôi đành để con ở nhà chờ đợi đến năm 5 tuổi vậy. Tôi chỉ sợ đến lúc đó con sẽ không theo kịp bạn bè cùng lứa”, chị Nhung chia sẻ.

Chị Trần Thị Phùng có con là Ngô Quang Mạnh (4 tuổi) cũng bức xúc cho biết, năm ngoái, chị đến trường mầm non xin đăng ký cho con học lớp 3 tuổi nhưng phía nhà trường hẹn 4 tuổi mới nhận. Năm nay, chị tiếp tục đưa con đi đăng ký nhưng vẫn không được học vì bốc thăm trượt.

Tiếp bài hàng trăm trẻ 4 tuổi không được đến trường ở Nghệ An: Nỗi lo của phụ huynh bốc thăm trượtChị Phùng (ngồi ngoài cùng) sợ con mình sau này sẽ không theo kịp bạn bè

“Muốn mua sách vở về bày cho con học cũng khó vì phương pháp dạy và học bây giờ khác ngày xưa rất nhiều. Tôi quanh năm gắn bó với đồng ruộng thì lấy đâu kiến thức, kinh nghiệm mà bày học cho con”, chị Phùng thở dài.

Cả tuần nay ông Lê Văn Khoa ăn ngủ không yên vì chuyện học hành của đứa cháu nội bất hạnh. Từ ngày mẹ qua đời vì bạo bệnh, cháu Lê Tiến Thành (4 tuổi) được vợ chồng ông Khoa đưa về chăm sóc để tạo điều kiện cho con trai đi làm thuê, kiếm tiền về nuôi con.

Khi nghe trường mầm non thông báo tuyển sinh, cứ đinh ninh cháu mình sẽ được nhận vào học nên ông Khoa nói vợ bán nửa tạ thóc, đi mua cho cháu nội mấy bộ quần áo, mũ, dép để chuẩn bị đi học.

Tiếp bài hàng trăm trẻ 4 tuổi không được đến trường ở Nghệ An: Nỗi lo của phụ huynh bốc thăm trượtÔng Khoa chỉ mong con em 4 tuổi đều được đến trường

Bốc thăm bị trượt, ông Khoa cứ đứng ngẩn ngơ, tiếc nuối vì cháu nội không có cơ hội được đến trường. “Nhìn ông Khoa cụt chân buồn bả chống hai cái nạng dẫn cháu nội mồ côi ra về sau buổi bốc thăm thất bại mà ai cũng thấy thương nhưng chẳng thể giúp được gì”, một người hàng xóm chia sẻ.

Hai ngày nay thấy đám trẻ trong làng đến trường mà thương cho cháu nội. Ông Khoa chỉ biết động viên cháu cố gắng ở nhà với ông bà thêm một thời gian nữa rồi sẽ được đi học.

“Giờ cũng phải chấp nhận cho cháu ở nhà đợi đến 5 tuổi chứ biết làm thế nào. Vợ chồng tôi già yếu, mắt mờ, ngày xưa làm gì được học hành nhiều mà chỉ dạy cho cháu học. Chỉ thương cho thằng bé muốn đi học mà không được, sau này không theo kịp bạn bè cùng lứa. Mong trường mầm non Diễn Hải và các cấp ban ngành tạo điều kiện để con cháu được đến trường”, ông Khoa chia sẻ.

Như thông tin Emdep.vn đã phản ánh, năm học 2017- 2018, trường mầm non xã Diễn Hải chỉ tuyển 30 trong số 125 hồ sơ đăng ký dự tuyển cho trẻ vào lớp 4 tuổi. Lý do nhà trường đưa ra là vì thiếu phòng học. Hàng trăm trẻ này năm 2 tuổi chưa đăng kí học tại trường thì năm 3, 4 tuổi cũng không được học, phải đợi đến 5 tuổi.

Tiếp bài hàng trăm trẻ 4 tuổi không được đến trường ở Nghệ An: Nỗi lo của phụ huynh bốc thăm trượt

                        Trường mầm non xã Diễn Hải

Trong khi có đến hàng trăm trẻ 4 tuổi không được đến trường thì nhà trường vẫn ưu tiên tuyển sinh cho trẻ 2 tuổi. Kế hoạch chiêu sinh của trường mầm non Diễn Hải đã dẫn đến nghịch lí “em 2 tuổi được đến trường còn anh 4 tuổi không được đi học” khiến người dân bức xúc, cầm băng rôn biểu tình, đòi quyền lợi.

Sau khi người dân phản đối, phía trường mầm non giải quyết bằng cách nâng chỉ tiêu tuyển sinh từ 30 lên 65 trẻ bằng hình thức bốc thăm. Đến nay, dù trường mầm non đã tổ chức dạy và học nhưng vẫn còn 60 trẻ 4 tuổi không được đến trường.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn bạn cách bỏ theo dõi người lạ, fanpage hàng loạt trên Facebook