Hà Nội bước vào đợt nắng nóng mới

2014-07-08 11:37
- (Em đẹp) – Bắt đầu từ ngày 9/7, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm cao nên thời tiết oi bức ngột ngạt.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết do hoạt động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên trưa ngày 7/7, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ phổ biến ở khoảng 35 – 37 độ, một số nơi trên 37 độ như: Tam Kỳ (Quảng Nam) 37,9 độ; Quảng Ngãi 37,5 độ; Hoài Nhơn (Bình Định) 37,8 độ;…

Ngày hôm nay 8/7, ở khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng sẽ lan ra khu vực phía Bắc.

Bắt đầu từ ngày 9/7, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới (Ảnh: VTC)

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 35-36 độ, thấp nhất ở mức 27-28 độ, độ ẩm phổ biến 86%. Bên cạnh đó là hình thái mưa dông vào chiều và tối sẽ thường xuyên xuất hiện, người dân cần cảnh giác.

Trong các ngày tới sẽ diễn ra kì thi ĐH lần thứ 2. Thời tiết cả nước sẽ nắng nóng, đặc biệt tại các điểm thi tập trung đông thí sinh như Hà Nội, Đà Nẵng thời tiết oi bức, toàn bộ miền Trung còn hứng cả hiệu ứng gió phơn nên càng ngột ngạt, khó chịu. Các sĩ tử cần ăn uống đủ chất, giữ gìn sức khỏe để đảm bảo cho kì thi như ý.

Chênh lệch nhiệt độ khá nhiều cộng với độ ẩm lớn, mưa thất thường là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển. Do đó, người dân cần đề phòng các loại bệnh có thể xảy ra như sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm não đang vào mùa, vv …

Yến Ngọc
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chi Pu, Thanh Hằng, Ngọc Trinh diện áo khoác da 'chất chơi' ngày trời lạnh