Gặp bé gái Hải Phòng hơn 1 tuổi biết đọc cả ngoại ngữ

Tú Anh 2014-10-15 16:19
- (Em đẹp) - Bé Tuệ Nhi (Hải Phòng) chỉ mới 16 tháng tuổi nhưng đã đọc được chữ và cả ngoại ngữ khiến nhiều người kinh ngạc.
2 tháng tuổi được tiếp xúc với tranh ảnh, chữ cái, con số; 6 tháng tuổi có thể nhận biết một số mặt chữ; 16 tháng tuổi có thể đọc thành thạo tiếng Việt và một số từ tiếng Anh, Trung, Nhật… là những khả năng đặc biệt của bé Nguyễn Tuệ Nhi (sinh ngày 31/5/2013), trú tại Quận Lê Chân, Hải Phòng.

Khả năng đặc biệt của bé gái 16 tháng tuổi.

Mấy ngày nay, thông tin về bé gái 16 tháng tuổi có thể đọc thành thạo nhiều từ tiếng Việt và một số ngoại ngữ khác khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Chúng tôi đã tìm đến tận nhà để tận mắt kiểm chứng những khả năng đặc biệt của bé, và thật vậy, khi mang ra các từ tiếng Anh cơ bản như "blue", "pink", "no", "yes"… bé đều đọc được, tuy giọng nói còn ngọng nghịu. Hay như vừa đưa tờ báo của địa phương, bé đọc được ngay từ "Hải Phòng", "thành phố", "lấp lánh"…



Vì bố mẹ bé khá bận rộn với công việc nên phần lớn thời gian Tuệ Nhi sống với bà nội Nguyễn Thị Lửng. Bà Lửng chứng kiến đầy đủ sự phát triển của Nhi.

Bé Tuệ Nhi sớm có khả năng hơn các bé khác.

Chia sẻ về khả năng này của cháu nội, bà Lửng kể lại: "Từ 2 tháng tuổi, mẹ cháu cho cháu tiếp xúc với tranh ảnh động vật, cây cối… và nhắc đi nhắc lại cho bé. Khi Tuệ Nhi 6 tháng tuổi, lúc chơi với cháu, tôi để số và chữ cạnh nhau, hỏi bé bên nào là chữ, bên nào là số, bé đều chỉ đúng, gia đình chỉ nghĩ là do ngẫu nhiên. Nhưng khi 13 tháng tuổi, lúc cháu tập nói, cả nhà đều bất ngờ khi Nhi có thể nhận biết và đọc một số mặt chữ. Bây giờ khi đã 16 tháng tuổi, cháu đọc được nhiều từ tiếng Việt và một số từ tiếng Anh, Trung, Nhật cơ bản".
Bà Lửng cho biết thêm, khi dẫn bé đi dạo phố, Tuệ Nhi đọc thành thạo tên biển quảng cáo, dù một số từ khá phức tạp như "Nguyễn”, "thường", "nghiêng"…

Không chỉ phát triển sớm về ngôn ngữ, bé Tuệ Nhi còn có khả năng quan sát và trí nhớ rất tốt. Có lần một người họ hàng ở nơi xa đến thăm bé, 2 tháng sau khi người này quay lại, bé nhận ra và gọi "bác Minh" khiến mọi người đều bất ngờ. Hay khi mẹ đưa cho bé 1 quyển sách mới, nếu như nhiều đứa trẻ khác thường ném hay xé rách thì Tuệ Nhi lại cầm, lật giở trang sách rất khéo léo và chăm chú nhìn vào hình ảnh trong sách. Hiện nay, mỗi khi bà nội làm việc gì, bé đều tập trung quan sát, gọi tên công việc của bà như: “vo gạo”, “quét nhà”… và bắt chước làm theo.

Áp dụng "thai giáo" sớm

Bé Tuệ Nhi là con anh Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1984) và chị Vũ Phương Thảo (SN 1984) cùng quê xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo. Chị Thảo cho biết, xuất phát từ mục đích muốn con khỏe mạnh, thông minh nên chị thường xuyên lên mạng Internet tìm hiểu bí quyết nuôi dạy con, chị cũng không quá kỳ vọng sau này bé sẽ có khả năng đặc biệt.

Do chồng công tác xa nhà nên phần lớn thời gian chị chủ yếu dành cho con. Ngay từ khi bé còn trong bụng mẹ, chị đã áp dụng phương pháp "thai giáo". Bằng phương pháp này, chị tương tác với con qua nghe nhạc, nghe kể chuyện… Khi chị đập đập tay vào bụng theo nhịp điệu, bé ở trong bụng cũng tương tác lại.

Chị chia sẻ: "Giống như các bà mẹ khác, tôi không có chế độ dinh dưỡng gì đặc biệt. Khi con bắt đầu nhận thức được, tôi áp dụng phương pháp "đa giác quan", tức là kích thích từng giác quan theo từng giai đoạn phát triển của con, giúp con nhận biết về thế giới xung quanh bằng cách "học mà chơi, chơi mà học", để con có hứng thú, ham mê một cách tự nhiên mà không gây áp lực, ép buộc con".

Bé Tuệ Nhi được mẹ áp dụng phương pháp "thai giáo" từ sớm.

Do yêu cầu công việc bận rộn nên thời gian tương tác giữa chị và bé chỉ gói gọn trong 3, 4 tiếng buổi tối, nhưng chị luôn dành toàn bộ thời gian này dạy và chơi với con. Cứ 5 giờ chiều hàng ngày, chị dẫn bé đi dạo khu phố gần nhà để bé quan sát trực tiếp thế giới xung quanh. Sau bữa tối, chị dành từ 5 - 10 phút dạy bé mặt chữ, số và chị sẽ ngừng ngay khi bé Tuệ Nhi bắt đầu chán. Cứ cuối tuần, bà nội và mẹ đều dẫn bé đi chợ Hàng để làm quen với các loại rau, củ, quả, con vật nuôi. Bé tỏ ra thích thú, bạo dạn và xin mẹ mua cho mấy chú cá vàng.

Đặc biệt, chị không cho bé xem các chương trình truyền hình và quảng cáo, bởi chị cho rằng, nếu bé tiếp xúc quá nhiều và sớm với tivi sẽ ảnh hưởng đến thị giác và xao nhãng, giảm hứng thú việc học chữ. Chị chỉ cho con nghe các đĩa ca nhạc nên bây giờ bé đã thuộc lòng và hát theo các ca khúc thành thạo.

Bà Lửng nhớ lại, ban đầu, gia đình đều phản đối vì cho rằng bé đang tuổi ăn tuổi ngủ nên áp dụng phương pháp giáo dục từ quá sớm là không cần thiết, cũng như lo lắng cho sự phát triển về thị giác và não bộ của trẻ. Song chứng kiến những đổi thay từng ngày mà các chỉ số về cân nặng chiều cao đều đạt và vượt ngưỡng nên nỗi lo lắng dần biến mất. Giờ đây, họ hàng hai bên nội ngoại hết mực cưng chiều và tự hào về cô cháu gái nhỏ.

Tú Anh
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cô đơn chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của 4 con giáp này