Độc đáo nghi lễ mừng thọ cha mẹ của người Tày ở vùng núi cao Tây Bắc

2017-03-12 11:50
- Nếu như lễ mừng thọ các cụ ở dưới miền xuôi đơn giản, ít thủ tục thì ngày lễ mừng thọ trên vùng cao Tây Bắc lại có những nghi lễ độc đáo, khác biệt hơn hẳn.

Lễ mừng thọ thường được tổ chức cho các cụ từ 60 tuổi trở lên. Đây là dịp con cháu báo hiếu ông bà, cha mẹ. Đây cũng là một nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt xưa và nay với mong muốn răn dạy con cháu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, ăn ở có trước sau với ông bà, cha mẹ.

Hiểu được ý nghĩa đó, mới đây các con cháu của cụ bà Hoàng Thị Chì (75 tuổi) sinh sống tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ.

Độc đáo lễ mừng thọ có “1-0-2” trên miền sơn cước Tây Bắc

Cụ bà Hoàng Thị Chì trong ngày lễ mừng thọ, cụ mặc trang phục truyền thống của dân tộc Tày để làm lễ.

Theo ghi nhận của PV, lễ mừng thọ của cụ bà Hoàng Thị Chì diễn ra trang nghiêm và có nhiều nghi thức độc đáo khác hẳn lễ mừng thọ dưới miền xuôi.

Để có một ngày lễ mừng thọ mẹ tươm tất, 8 người con ruột và dâu rể của cụ Chì đã bàn bạc nhiều lần, lên danh sách khách mời cũng như chuẩn bị những lễ vật cần thiết cho một ngày lễ mừng thọ đậm bản sắc miền sơn cước.

Độc đáo lễ mừng thọ có “1-0-2” trên miền sơn cước Tây Bắc

Phông tổ chức lễ mừng thọ được treo trang trọng trên nhà sàn.

Trong ngày lễ này, những người con cháu của cụ Chì có mặt từ rất sớm để chuẩn bị những mâm lễ cho thầy cúng trong bản làm các nghi lễ, cầu sức khỏe, bình an không chỉ cho cụ bà mà còn cho những người con, người cháu.

Anh Hoàng Văn Rồng (con trai thứ) của cụ Chì cho biết: “Bố tôi mất từ khi chúng tôi còn nhỏ, vì thế trong ngày mừng thọ mẹ chúng tôi muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt cho người đã tần tảo sớm hôm nuôi chúng tôi khôn lớn”.

Là con gái cả nhưng không thể thường xuyên ở bên mẹ, chị Hoàng Thị Loan bày tỏ: “Mẹ đã dành cả cuộc đời lo lắng cho 8 chị em chúng tôi. Dù ở trên vùng cao dân tộc Tày nhưng chúng tôi cũng đã khôn lớn nên người, lập gia đình. Giờ đây là lúc để chúng tôi có dịp được bày tỏ lòng biết ơn đối với người mẹ đã sinh thành ra chúng tôi”.

Độc đáo lễ mừng thọ có “1-0-2” trên miền sơn cước Tây Bắc

Các con cháu chụp ảnh lưu niệm bên mẹ.

Lễ mừng thọ của cụ Chì diễn ra cả ngày, với nhiều nghi lễ khác nhau như: Cầu an; Lễ vận lương (mong mẹ sống lâu trăm tuổi); Lễ giải hạn... Tất cả đều được một vị thầy uy tín trong bản thực hiện.

Độc đáo lễ mừng thọ có “1-0-2” trên miền sơn cước Tây Bắc

Một vị thầy uy tín trong bản thực hiện nghi lễ trong ngày mừng thọ.

Cụ bà Hoàng Thị Chì vẫn còn xúc động khi được con cháu tổ chức lễ mừng thọ trang trọng: “Ở trong bản tôi những người ở độ tuổi như tôi mà được con cháu tổ chức mừng thọ cho là hạnh phúc lắm. Bởi chỉ có dịp này tôi mới được gặp đông đủ hết con cháu. Tôi muốn cảm ơn các con cháu đã tổ chức cho tôi một ngày mừng thọ thật ý nghĩa”.

Toàn bộ nghi lễ mừng thọ độc đáo có “1-0-2” trên vùng Tây Bắc:

Độc đáo lễ mừng thọ có “1-0-2” trên miền sơn cước Tây Bắc

 

Độc đáo lễ mừng thọ có “1-0-2” trên miền sơn cước Tây Bắc

Độc đáo lễ mừng thọ có “1-0-2” trên miền sơn cước Tây Bắc

Những cành lá chuối được tạo thành như một chiếc chuồng để đặt những con gà, vịt đã mổ để làm lễ.

Độc đáo lễ mừng thọ có “1-0-2” trên miền sơn cước Tây Bắc

Độc đáo lễ mừng thọ có “1-0-2” trên miền sơn cước Tây Bắc

Những đồ lễ cần chuẩn bị như gà, vịt, hương vàng, đèn, bánh dày, bánh kẹo...

Độc đáo lễ mừng thọ có “1-0-2” trên miền sơn cước Tây Bắc

Độc đáo lễ mừng thọ có “1-0-2” trên miền sơn cước Tây Bắc

Độc đáo lễ mừng thọ có “1-0-2” trên miền sơn cước Tây Bắc

Cối gạo để chúc thọ cho bà, các con, các cháu xếp hàng đến cho muối và gạo vào trong chiếc cối này đến khi cối gạo đầy ắp thì dừng lại. Điều này mang ý nghĩa chúc bà sống lâu muôn tuổi.

Độc đáo lễ mừng thọ có “1-0-2” trên miền sơn cước Tây Bắc

Độc đáo lễ mừng thọ có “1-0-2” trên miền sơn cước Tây Bắc

Độc đáo lễ mừng thọ có “1-0-2” trên miền sơn cước Tây Bắc

Độc đáo lễ mừng thọ có “1-0-2” trên miền sơn cước Tây Bắc

Độc đáo lễ mừng thọ có “1-0-2” trên miền sơn cước Tây Bắc

Sau nghi lễ chúc thọ, mọi người trong gia đình cùng nhau ăn cơm.

Độc đáo lễ mừng thọ có “1-0-2” trên miền sơn cước Tây Bắc

Món ăn chính gồm: Thịt trâu, thịt gà, ngan xào lăn, măng dồi, nộm, canh khoai tây, thịt nướng nộm.

Thanh Hoa

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không nhất thiết quên đi người yêu cũ, nhưng bạn phải tiếp bước