Điêu đứng vì tắm trắng siêu tốc

2014-07-03 18:15
- (Em đẹp) – Muốn có làn da trắng, nhiều chị em không tiếc tiền mua mỹ phẩm trắng da siêu tốc được quảng cáo rầm rộ trên mạng hoặc đến các spa để sử dụng công nghệ tẩy trắng. Tuy nhiên, không ít chị em đã ăn phải “trái đắng”.
Dị ứng toàn thân vì tắm trắng

Mới đây, trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng, bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân 31 tuổi ở quận Ba Đình (Hà Nội) vì bị viêm da sau khi sử dụng sản phẩm tắm trắng toàn thân.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân này đã được một cở sở chăm sóc da mời sử dụng dịch vụ tắm trắng với kem làm trắng da toàn thân. Tin lời, bệnh nhân đã dùng thử. 3 lần đầu tiên sau sử dụng, thấy da trắng ra thật, chị lại tiếp tục dùng.

Đến lần thứ 4, sau khi sử dụng, da chị bị tấy đỏ, da có nhiều mụn đò và ngứa rất nhiều. Đặc biệt, khu vực nào càng bôi nhiều kem làm trắng da thì khu vực đó da bị phồng thành bọng nước y như bị bỏng.

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng toàn thân dị ứng khá nặng và được xác định là bị viêm da tiếp xúc do mỹ phẩm.

Trước đó, một bệnh nhân 30 tuổi khác ở thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã tin lời nhân viên một thẩm mỹ viện dùng thuốc tự chế để bôi, đắp toàn thân với mục đích làm trắng da sau … 3 tiếng! Nhưng chưa đạt được mong muốn này thì chị đã phải nhập viện cấp cứu vì bôi thuốc xong, chị bị bỏng rát toàn thân, mặt mày tím tái, khó thở …

Sau khi được cấp cứu thành công, thoát khỏi tình trạng khó thở, tím tái, nữ bệnh nhân này đã phải gánh chịu hậu quả là những vết loang lổ lớn trên mặt do da bị đổi màu sau khi bôi thuốc.

Không ít chị em khốn khổ vì đã tắm trắng.

Tương tự, cách đây hơn 1 năm, một bệnh nhân ở Thừa Thiên Huế đã bị khó thở, phù phổi cấp (phổi bị ứ nước), bí tiểu, nôn mửa nhiều, tức ngực sau khi thực hiện tắm trắng “siêu tốc” tại một cơ sở làm đẹp ở thành phố Huế. Nếu không được cứu chữa kịp thời thì bệnh nhân này có thể không qua khỏi vì bị nhiễm độc sau khi tắm trắng.

Rầm rộ quảng cáo sản phẩm làm trắng da siêu tốc

Trên mạng internet, các sản phẩm làm trắng da “siêu tốc” đang được quảng cáo rầm rộ và thu hút sự chú ý của không ít chị em. Từ các spa, trung tâm thẩm mỹ đến các shop mỹ phẩm, các siêu thị, thậm chí ở cả hiệu thuốc, hiệu làm đầu đều bán hoặc quảng cáo sản phẩm tắm trắng toàn thân với đủ các loại, giá cả cũng vô cùng phong phú.

Những lời quảng cáo “có cánh” như: làm trắng siêu tốc, làm trắng cấp tốc, da trắng mịn và đẹp lên chỉ sau 2 lần tắm, tẩy trắng an toàn bằng bùn biển, … Để minh chứng cho khả năng “làm trắng nhanh đến khó tin này”, các nhà cung cấp, giới thiệu sản phẩm đã đưa ra một loạt những thành phần như bột ngọc trai, bùn non Nakashima Nhật Bản, …

Để tăng thêm độ tin cậy cho khách hàng, các đơn vị tung ra sản phẩm và dịch vụ tắm trắng còn đưa ra cả một “liệu trình” tắm trắng với giá lên tới hàng chục triệu đồng, đi kèm là lời cam kết “có cánh” như “có tác dụng ngay lần tắm đầu tiên”, “da đẹp trong tích tắc”, ...

Bác sỹ Nguyễn Viết Lượng, Giám đốc Trung tâm Điều trị Da liễu thẩm mỹ, Viện Bỏng Quốc gia cho biết đã tiếp nhận nhiều “nạn nhân” của dịch vụ tắm trắng và những loại kem tẩy trắng mà bệnh nhân mang tới cho bác sĩ xem đều là hóa chất chứ không phải sản phẩm làm hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên như quảng cáo, do đó nguy cơ gây dị ứng cho cơ thể là rất lớn.

Các sản phẩm này thường có mặt trong các chương trình tắm trắng cấp tốc và tại các cơ sở không có uy tín. Bác sỹ Lượng cho biết chăm sóc da là việc cần sự kiên trì, tỉ mỉ và phải đúng các bước như làn da phải sạch, đủ độ ẩm, đủ dinh dưỡng, vv … Đừng quá tin vào những lời quảng cáo để tiền mất tật mang.

Lưu ý

Tắm trắng thực chất chỉ là sử dụng mỹ phẩm để lột bỏ lớp da đen chết bên ngoài nằm trong lớp sừng. Thời gian đầu sử dụng kem trắng da, khi mới được lột thì da trắng mịn ra nhưng càng bôi kem sẽ càng khiến các tầng biểu bì bị bóc thành các lớp mỏng, da mặt càng bị bào mòn.

Đặc biệt với các sản phẩm được quảng cáo làm trắng da siêu tốc, sẽ nguy hiểm vô cùng khi lớp da bị lột liên tục, khiến lúc đầu da trắng lên nhưng rồi lại bị đen nhanh chóng và càng ngày càng đen hơn. Đó là do lớp da non vừa được lột chưa kịp phục hồi đã bị lột tiếp... làm tổn thương da, làm da bỏng nhẹ, rát.

Khi đó, da rất mẫn cảm với bức xạ mặt trời, có thể gây dị ứng, làm mất khả năng bảo vệ tự nhiên, dễ bị viêm nhiễm da.

Yến Ngọc
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sao nữ Cbiz vượt ồn ào để tỏa sáng: Angela Baby, Triệu Lộ Tư, Dương Mịch đều góp mặt