Dịch Covid-19 mới "tạm lắng", người Trung Quốc đã đổ xô đi "chơi bù" khiến nhiều người hoảng hồn

Quỳnh Trang 2020-04-11 08:59
- Sau khi tỉnh An Huy công bố hết dịch Covid, hàng loạt người dân đổ xô lên núi Hoàng Sơn du lịch tạo nên cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Sau nhiều tháng bị phong toả vì đại dịch Covid-19, cuộc sống dường như đã trở lại với nhiều người dân ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Trong một ngày cuối tuần, hàng chục nghìn du khách đã đua nhau chen chân đến một danh lam thắng cảnh ở vùng núi Hoàng Sơn của tỉnh này. Đám đông ngay lập tức đã gây ra cảnh tượng chen chúc, hỗn loạn. Nhiều người chia sẻ rằng vì bị "nhốt" ở trong nhà quá lâu để phòng dịch bệnh nên khi các quy định được nới lỏng, họ tranh thủ ra ngoài để đi "chơi bù". 

Vừa mới hết dịch Covid, người Trung Quốc đổ xô đi chơi bù như chưa hề có dịch Covid

Bức ảnh được ghi lại vào một buổi sáng chủ nhật. Tận dụng ngày nghỉ và khi các quy định được nơi lỏng, hàng chục nghìn người đã đổ xô lên núi tham quan, thưởng lãm bất chấp nguy cơ dịch bệnh. Được biết, khách du lịch đã phải dậy sớm, xếp hàng từ 4 giờ sáng mới có thể vào khu danh thắng. Đường đi bị chậm lại vì nhân viên bảo vệ liên tục phải đo nhiệt độ và kiểm tra mã QR sức khoẻ của mỗi du khách.

Vừa mới hết dịch Covid, người Trung Quốc đổ xô đi chơi bù như chưa hề có dịch Covid

Cảnh tượng chen chúc, hỗn loạn trong khu danh thắng "như chưa hề có dịch Covid-19" khiến nhiều người hoảng hồn. Nhiều người cho rằng Trung Quốc chưa công bố hết dịch, các ca bệnh vẫn tăng đều vì vậy việc ra ngoài và tụ tập đám đông như thế này là quá nguy hiểm. Nhiều người khá thậm chí lo lắng rằng dịch bệnh có thể bùng phát từ những đám đông như thế này. Không những thế, chính sách miễn phí vé vào khu danh thắng này cho cư dân tỉnh An Huy khiến cho mọi người đến đây tham quan, vãn cảnh mỗi lúc một đông.

Vừa mới hết dịch Covid, người Trung Quốc đổ xô đi chơi bù như chưa hề có dịch Covid

Vừa mới hết dịch Covid, người Trung Quốc đổ xô đi chơi bù như chưa hề có dịch Covid

Vừa mới hết dịch Covid, người Trung Quốc đổ xô đi chơi bù như chưa hề có dịch Covid

Trung Quốc dường như đã thành công trong việc khống chế đại dịch Covid-19 khi các ca nhiễm trong nước liên tiếp giảm trong nhiều ngày. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4 đến giờ trong số 885 trường hợp nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc thì có tới 601 ca (chiếm tỷ lệ 68%) không có triệu chứng. Trong số 601 trường hợp, gần một nửa (279 người) là ở tỉnh Hồ Bắc - nơi dịch Covid-19 khởi phát vào tháng 12/2019. Riêng trong ngày 7/4, Trung Quốc có 199 ca nhiễm bệnh mới thì có đến 137 trường hợp không có biểu hiện bệnh, trong đó 107 người là từ nước ngoài về. Chính vì vậy, nguy cơ dịch bệnh ở Trung Quốc vẫn còn tiềm ẩn chứ không phải đã bị dập tắt hẳn như mọi người vẫn nghĩ.

 

Quỳnh Trang/Theo Shanghaiist

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sau tất cả mình lại chia lối đi