Dân công sở "ngạt thở" giữa cảnh tắc đường "không lối thoát" ở Hà Nội dịp sát Tết

Thu Hà 2019-01-14 10:25
- Cứ mỗi dịp cận Tết, đường phố Hà Nội lại chìm trong cảnh biển người chen lấn kinh hoàng, gần như "không lối thoát". Đi làm những ngày cận Tết, dân công sở nào cũng phải than trời!

Đến hẹn lại lên, cứ dịp gần Tết Nguyên đán ra đường Hà Nội là thấy...tắc! Cảnh xe cộ đông đúc, đường xá tắc "không lối thoát" kể cả lúc không phải giờ cao điểm đã trở thành "đặc sản" của Hà Nội trong những ngày Tết Nguyên đán đang đến rất gần. 

Nhiều tuyến đường như Tây Sơn, Tôn Đức Thắng, Thái Hà, Chùa Bộc, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Xuân Thủy, các tuyến đường cửa ngõ thủ đô như Nguyễn Trãi, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Giải Phóng, Minh Khai... ùn tắc xảy ra liên tục. 

Dân công sở kinh hãi cảnh tắc đường không lối thoát ở Hà Nội dịp sát Tết

Phố Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa lúc 8h30 sáng vẫn đông đúc "không lối thoát". Ảnh: Thu Hà

Dân công sở kinh hãi cảnh tắc đường không lối thoát ở Hà Nội dịp sát Tết

Ngã năm Xã Đàn đông đúc kinh hoàng. Ảnh: Thu Hà

Dân công sở kinh hãi cảnh tắc đường không lối thoát ở Hà Nội dịp sát Tết

"Hai bánh" và "bốn bánh" tràn kín lòng đường Xã Đàn. Ảnh: Thu Hà

Đi làm dịp cận Tết đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của dân công sở. Giữa "biển người" đang ùn ùn đổ vào nội thành, họ cũng phải giành từng centimet đường để không bị muộn giờ tới cơ quan.

Dân công sở kinh hãi cảnh tắc đường không lối thoát ở Hà Nội dịp sát Tết

Đầu đường Trường Chinh nhìn từ trên cao. Ảnh: Thu Hà

Ai cũng sốt ruột bởi nếu đi làm muộn, dân công sở sẽ bị phạt, trừ lương, thậm chí việc này cũng ảnh hưởng tới thành quả thưởng Tết.

Vì tắc đường nên thời gian "chết" ở trên đường sẽ vô cùng lớn. Có những người mất tới 3 tiếng đồng hồ chỉ để đi lại tới cơ quan mỗi ngày. Nhiều người chôn chân hàng giờ trên các tuyến đường của Hà Nội vào buổi chiều. Mỏi rã rời, thậm chí ngạt thở là cảm giác của nhiều người khi ra đường vào thời điểm này. 

Dân công sở kinh hãi cảnh tắc đường không lối thoát ở Hà Nội dịp sát Tết

Tham gia giao thông kiểu "điền vào chỗ trống". Cứ chỗ nào trống là phi xe vào, miễn là được đi, thoát khỏi đám đông hỗn độn. Ảnh: Thu Hà

Dân công sở kinh hãi cảnh tắc đường không lối thoát ở Hà Nội dịp sát Tết

Sở dĩ đường phố đông đúc là do nhu cầu mua bán, đi lại ngày cuối năm tăng đột biến. Tất cả mọi mặt hàng đều có mức tiêu thụ "khủng" so với ngày thường. Tình trạng này khiến đường phố Hà Nội trở nên "ngạt thở" trong những ngày cận Tết.  

Dự kiến đến khoảng 28 Tết âm lịch, khi người ngoại tỉnh về quê, đường phố mới được trả lại sự thông thoáng. 

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lưu ý những thực phẩm mẹ bầu nên tránh khi mang thai 7 tuần