Cuối năm ghé thăm chợ phiên biên giới mua đủ thứ đặc sản mới lạ

2018-02-12 16:00
- Vào mỗi dịp phiên chợ cuối năm vùng biên giới huyện Kỳ Sơn mở cửa, người dân ở khắp vùng lại đổ về đây để giao thương buôn bán. Đặc biệt, nhiều đặc sản dân tộc vừa rẻ vừa ngon cũng được bày bán, phục vụ bà con ăn Tết.

Cuối năm luôn là thời điểm khắp các địa phương tổ chức chợ phiên truyền thống để phục vụ Tết Nguyên đán. Tại đây luôn bày bán đủ loại nông sản, đặc sản tươi ngon. Những phiên chợ này luôn rộn ràng, náo nhiệt vì thu hút đông đảo người mua kẻ bán, mang đến không khí của ngày Tết. 

Cuối năm ghé thăm chợ phiên biên giới mua đủ thứ đặc sản mới lạ

Chợ phiên biên giới này diễn ra một tháng hai lần, vào ngày 14 và 29 hàng tháng. Nhưng riêng chợ phiên diễn ra vào cuối năm và đầu năm được người dân quanh đây xem như một lễ hội.

Bởi không chỉ là dịp người dân hai nước Việt - Lào giao thương mà còn diễn ra những sự kiện khá thú vị như hội ném còn của người dân tộc H'Mông hay hội chọi bò của các bản làng miền núi.

Cuối năm ghé thăm chợ phiên biên giới mua đủ thứ đặc sản mới lạ

Mặt hàng tại đây không chỉ là những nhu yếu phẩm cần thiết mà còn có những mớ rau rừng lạ mắt, hoặc đơn giản là bó cải rừng, hoa chuối tươi, bầu bí, dưa chuột... Đôi khi, sẽ có những người bày bán những món "độc" như chuột rừng, cá sông nướng giòn, thịt lợn rừng... Tại đây cũng bày bán nhiều trang phục dân tộc xinh đẹp để các cô gái bản sắm sửa diện Tết.

Giá bán các mặt hàng nông sản tại chợ tương đối rẻ. Hầu hết các loại rau có giá từ 4.000 - 10.000 đồng/mớ, dưa chuột H'Mong giá khoảng 8.000 đồng/kg. Các loại vật phẩm như bột giặt, nước rửa bát, nước xả vải bày bán với giá từ 15.000 - 50.000 đồng.

Cuối năm ghé thăm chợ phiên biên giới mua đủ thứ đặc sản mới lạ

 

Cuối năm ghé thăm chợ phiên biên giới mua đủ thứ đặc sản mới lạ

Các em nhỏ vui vẻ khi được mẹ đưa đi chợ biên giới vui chơi 

Cuối năm ghé thăm chợ phiên biên giới mua đủ thứ đặc sản mới lạ

Cuối năm ghé thăm chợ phiên biên giới mua đủ thứ đặc sản mới lạ

 

Cuối năm ghé thăm chợ phiên biên giới mua đủ thứ đặc sản mới lạ

Nhiều nông sản sạch được bày bán tại chợ phiên, đây đều là sản phẩm trồng trọt của người dân tộc sống tại đây mang đến để trao đổi buôn bán

Cuối năm ghé thăm chợ phiên biên giới mua đủ thứ đặc sản mới lạ

Một số món ngon của người Lào cũng được bày bán như món gà nướng cay trứ danh

Cuối năm ghé thăm chợ phiên biên giới mua đủ thứ đặc sản mới lạ

Món bánh dày của người dân tộc H'Mong ngon nức tiếng cũng được bày bán

Cuối năm ghé thăm chợ phiên biên giới mua đủ thứ đặc sản mới lạ

Cá sông Nậm Mộ rán giòn rất "hút" khách tại đây

Cuối năm ghé thăm chợ phiên biên giới mua đủ thứ đặc sản mới lạ

Thịt bò giàng - món ăn đặc sản của dân tộc Thái 

Cuối năm ghé thăm chợ phiên biên giới mua đủ thứ đặc sản mới lạ

Cuối năm ghé thăm chợ phiên biên giới mua đủ thứ đặc sản mới lạ

Đi chợ phiên cuối năm, người dân tranh thủ mua nhiều món đồ thiết yếu cho năm mới

Cuối năm ghé thăm chợ phiên biên giới mua đủ thứ đặc sản mới lạ

Cuối năm ghé thăm chợ phiên biên giới mua đủ thứ đặc sản mới lạ

Nhiều quần áo dân tộc rực rỡ sắc màu được bày bán để các cô gái trẻ mặc trưng Tết

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Suzy, Yoona bật mí cách mix chân váy chữ A trẻ như nữ sinh