Cô giáo mầm non thừa nhận châm kim khâu vào tay, chân...vì trẻ không chịu đi ngủ

Quỳnh Trang 2017-11-29 18:40
- Cô giáo mầm non trường mẫu giáo RYB Bắc Kinh thừa nhận châm kim khâu vào tay, chân các em bé nhưng phủ nhận việc lạm dụng tình dục của với các em bé này.

Sau khi xem xét đoạn băng video giám sát kéo dài 113 tiếng ở trường mầm non RYB Bắc Kinh, quận Triều Dương, cảnh sát quận Triều Dương đã có thông báo chính thức về vụ việc này.  

Trước đó, trường mầm non RYB Bắc Kinh bị các bậc phụ huynh tố ép trẻ uống thuốc lạ, châm kim, lạm dụng tình dục trẻ. Vụ việc này đã gây rúng động dư luận và gây một làn sóng phẫn nộ khắp đất nước Trung Quốc.  

Trong tuyên bố chung, cảnh sát quận Triều Dương đã thừa nhận rằng các đoạn video giám sát là không đầy đủ và có một số đoạn video bị “hư hỏng”. Trường mầm non RYB Bắc Kinh giải thích rằng do một nhân viên của nhà trường đã ngắt điện các thiết bị camera sau giờ học vì cô ấy cảm thấy các thiết bị này quá ồn ào khi chạy.  

Cô giáo mầm non thừa nhận châm kim khâu vào tay, chân để bắt trẻ đi ngủ

Trong khi đó, hình ảnh cô giáo 22 tuổi tên Liu đã dùng kim khâu để châm vào tay, chân, mông của trẻ vì trẻ không chịu đi ngủ đã được ghi lại. Cô giáo Liu đã bị bắt.

Vụ việc nổ ra vào thứ 4 tuần trước khi hàng loạt các phụ huynh phát hiện dấu kim châm trên tay, chân, mông của con mình sau buổi học. Khi được hỏi, các em nhỏ đã khẳng định bị cô giáo châm kim vào người.

Một số phụ huynh khác tố nhà trường cho con mình ăn những viên thuốc trắng chứa các chất lạ và trừng trị các em bằng cách bắt các em trần truồng, đứng một mình trong thời gian dài. Một số người khác thậm chí đã tố rằng con vủa họ đã bị lạm dụng tình dục.

Cô giáo mầm non thừa nhận châm kim khâu vào tay, chân để bắt trẻ đi ngủ

Tuy nhiên, cảnh sát hiện vẫn chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy những em nhỏ học ở môi trường này bị lạm dụng tình dục và cho rằng thông tin này là hoàn toàn sai sự thật. Cảnh sát đã bắt 2 phụ nữ tên Liu và Li vì lan truyền thông tin sai sự thật.

Cô giáo mầm non thừa nhận châm kim khâu vào tay, chân để bắt trẻ đi ngủ

Tương tự như vậy, người mẹ đã tung tin con gái 3 tuổi của mình, đã được đưa đi “khám sức khỏe” thường xuyên bởi một "chú bác sỹ” và “ông bác sĩ", trong đó họ bắt em bé khỏa thân và một trong 2 người kia cũng khỏa thân đã thừa nhận rằng câu chuyện trên là bịa đặt và công khai xin lỗi.

Các câu chuyện xoay quanh trường mầm non RYB Bắc Kinh đã bị kiểm duyệt và xóa bỏ hoàn toàn trên mạng xã hội Trung Quốc để tránh gây hoang mang dư luận.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.  

Quỳnh Trang/Theo Shanghaiist

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bài tập giảm cân siêu tốc dành cho người lười