Chuyện chi tiêu 1 tháng hơn 50 triệu của một gia đình thành phố khiến dân mạng “choáng”

2017-09-09 18:56
- T.H nói: “Nhà tớ có tháng đỉnh điểm 98 triệu/tháng. Còn bình thường cũng 50-60 triệu. Không bỏ ra được ý. Chả hiểu tiêu cái gì. Khoản cộng vào mà chán”.

Mới đây, trên facebook một bà mẹ trẻ 1 con có chia sẻ về mức chi tiêu 1 tháng trong gia đình mình khiến nhiều người choáng váng. Bởi lẽ, con số chi tiêu quá khủng so với một gia đình trẻ bình thường.

Cụ thể, bà mẹ trẻ N.N kể lại: “Đây là tiền chi tiêu 1 tháng của nhà em. Còn nhà các mẹ thì sao ạ? Chỉ em cách tiết kiệm với ạ”.

Chuyện chi tiêu 1 tháng hơn 50 triệu của một gia đình thành phố khiến dân mạng “choáng”

Kèm theo đó, người vợ này liệt kê các khoản chi tiêu 1 tháng trong gia đình với những con số rất cụ thể.

- Tiền điện: 11.000.000 đồng
- Tiền nước: 1.000.000 đồng
- Tiền thuê nhà: 21.000.000 đồng
- Tiền nhân viên: 10.500.000 đồng
- Tiền mạng: 2.600.000 đồng
- Tiền thuế: 1.500.000 đồng
- Tiền đóng học: 1.500.000 đồng
- Tiền bỉm, sữa: 1.500.000 đồng

Tổng chi: 50.600.000 đồng

Tiền thức ăn, xăng, thẻ điện thoại, thuốc, ăn sáng, đồ chơi cho con, tiền đám lặt vặt không tính.

Thu nhập 1 tháng 60 triệu. Em phải làm sao đây?”.

Ngay sau khi người mẹ trẻ chia sẻ câu chuyện chi tiêu gia đình trên đã hút 2,4 ngàn like và gần 1000 bình luận của dân mạng. Nhiều người cho rằng, chủ topic chém gió khi chi tiêu 1 tháng với số tiền khủng trên. Nhưng nhiều người lại cho rằng, kinh doanh quán net thì mức chi tiêu trên quá bình thường.

“Nặng cái tiền thuê nhà quá mọi người ạ. Nên tìm nơi nào rẻ hơn thuê”, “Với khoản chi như này thì kiểu gì một tháng thu nhập cũng 60-80 triệu nhé”, “đọc qua là biết thu nhập cao rồi”, “Tiền mạng nhiều thế, cần đổi sang gói thấp hơn nhé”… là bình luận của dân mạng.

T.H nói: “Nhà tớ có tháng đỉnh điểm 98 triệu/tháng. Còn bình thường cũng 50-60 triệu. Không bỏ ra được ý. Chả hiểu tiêu cái gì. Khoản cộng vào mà chán”.

T.B cũng nhận định: “Tiền chị tiêu nhân viên như thế này bình thường mà. Nhà em làm cơ khí. Mỗi tháng mất 60 triệu tiền thuê nhân viên rồi. Chưa kể các thứ khác”.

“Kinh doanh thế này cực quá. Vốn nặng mà thu nhập không bao nhiêu. Đã vậy phải nhiều thời gian vào nó”, K.L nhận xét.

chi tiêu gia đình

Facebook K.U - một người trong cuộc nói: “Nhà mình cũng làm quán nét. 3 quán nét, tiền điện dao động từ 7-10 triệu. Tiền nhân viên thì mất có 6 triệu (2 nhân viên), 1 quán tự trông, tiền nhà 5 triệu, tiền mạng 1,2 triệu, tiền thuế 1 triệu. Chi tiêu hàng ngày, ăn uống con cái không đến 10 triệu. Tháng đều đều để ra được 40-50 triệu. Có tháng ít thì 25-30 triệu. Đông khách thì tăng thêm tí tiền điện”.

H.H.A cũng bình luận: “Kinh doanh bitcoin. Tiền điện 15 triệu, tiền mạng 200 ngàn đồng, tiền nhà 0 đồng, nhân viên 0 đồng, nước 0 đồng, thuế 0 đồng. Doanh thu 1 tháng 90 triệu. Dư ra 74,800,000 triệu đồng”.

Thanh Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những Hoa hậu từng khiến netizen 'dậy sóng' vì nhan sắc 'xấu phát hờn'